Đi ++

Chùm ảnh: Đào rừng xuống phố

22/01/2017, 09:15
image

Những cành đào rừng ở Vân Hồ, Sơn La được người dân hối hả chở xuống phố bán với giá cả triệu đồng.

dao-rung-xuong-pho-gh-(2)

Anh Đua chở đào rừng từ trong bản ra QL6 đi qua trung tâm huyện Vân Hồ, Sơn La để bán. Cành đào này được gia đình anh trồng và hy vọng bán được khoảng 6 triệu đồng

QL6 qua huyện Vân Hồ, Sơn La những ngày này được bao phủ một màn sương dầy đặc. Tuy thế, đoạn QL này không kém đi phần nhộn nhịp nhờ những bà con bán đào rừng cho người dưới xuôi chơi Tết.

Gọi là đào rừng, nhưng thực chất phần lớn đều do người dân tự trồng. Năm nay, mỗi cành đào được bán với giá cả triệu đồng. Các chuyến xe khách, xe tải đều chở theo vài cành đào rừng về xuôi. Tết như đã gần lắm.

dao-rung

Một điểm bán đào rừng bên QL6. Đào được người dân buộc cẩn thận và bán giá khoảng 1 triệu đồng/1 cành

dao-rung-xuong-pho-ghh-(2)f

Đào được thu gom và bán tại chỗ hoặc được người dân buộc trên xe máy đi bán rong

dao-rung-xuong-pho-g-(2)

Đào được chở đi bán tại Hà Nội và Hải Phòng. Bên cạnh những chiếc xe tải đổ buôn, nhiều người dưới xuôi cũng tranh thủ mua đào rừng buộc lên xe khách hoặc ô tô cá nhân để chở về nhà

dao-rung-xuong-pho-(2)

Anh Lợi, nhà ở sát QL 6 buộc đào vào xe máy để chở đi bán tại điểm thu gom cách nhà khoảng 3km. Thường ngày anh làm nghề sửa xe máy, bán rau và bánh kẹo bên QL6. Nhưng mùa tết này thấy bán đào cho thu nhập khá nên anh tranh thủ đi bán đào. Cành đào này anh hy vọng bán được với giá 600.000 đồng

dao-rung-xuong-pho-ghh-(2)

Cành đào rừng có vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên, thân gốc to lớn, có quả, lộc non được người dưới xuôi ưa chuộng

dao-rung-xuong-pho-3-(2)

Đào rừng đã len lỏi trên nhiều con phố của Hà Nội. Những gốc đào mốc được người dưới xuôi ưa chuộng bởi vẻ đẹp tự nhiên, thân mộc, mốc meo. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.