Thế giới

Đội tàu tấn công khủng bố Syria của Mỹ rút khỏi Địa Trung Hải

10/10/2018, 16:58

Nhóm tàu Mỹ nhận lệnh rút khỏi khu vực này để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận Trident Juncture của NATO.

1200px-030117-N-9851B-027_USS_Harry_Truman_alongsi

 Tàu sân bay USS Harry S. Truman

Theo tiết lộ của các quan chức NATO hôm 9/10, tổ chức này sẽ khởi động cuộc tập trận lớn nhất trong 20 năm qua, trong đó có sự tham gia của tàu sân bay USS Harry S. Truman (Mỹ).

Đô đốc Hải quân Mỹ James G. Foggo cũng khẳng định: "Tàu sân bay USS Harry S. Truman và các tàu hộ tống sẽ tham gia vào cuộc tập trận Trident Juncture của NATO".

Trước đó, đội tàu USS Harry Truman hoạt động ở phía Đông Địa Trung Hải và thực hiện nhiệm vụ không kích khủng bố ở Syria.

Nói về cuộc tập trận sắp tới, Đô đốc Foggo nhấn mạnh, đây là hoạt động nhằm thể hiện khả năng của các nước thành viên NATO trong việc phòng thủ và ngăn chặn mọi đối thủ.

Trident Juncture dự kiến diễn ra từ ngày 25/10 đến 7/11 tại Na Uy, với sự hiện diện của khoảng 50.000 binh lính đến từ 29 quốc gia trong liên minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.