An ninh hình sự

Nguyên nhân khiến hai mẹ con tử vong trong tiệm cầm đồ

26/04/2018, 08:53

Bước đầu nhận định hai vợ chồng và con gái bị nạn do ngộ độc khí CO phát sinh khi chạy máy phát điện...

30785256_1615665988553716_2013465893_n_CJYI

Tiệm cầm đồ nơi cả gia đình anh Hà bị ngạt khí CO (Ảnh: Zing)

Tối 25/4, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ chồng nguy kịch, vợ và con gái tử vong trong tiệm cầm đồ ở xã Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương), báo Zing.vn đưa tin.

Theo cơ quan công an qua khám nghiệm, công an xác định các nạn nhân bị ngạt khí CO do máy phát điện thải ra. Được biết tối 23/4, tại khu vực tiệm cầm đồ mất điện nên anh Cao Hữu Hà (27 tuổi) đã chạy máy phát để lấy nguồn điện sinh hoạt.

Trước đó, vào chiều ngày 24/4, hàng xóm của gia đình anh Cao Hữu Hà (27 tuổi), chủ một tiệm cầm đồ trên đường ĐT746, xã Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) không thấy anh này mở cửa tiệm như mọi ngày nên nghi ngờ, báo cho người thân đến rồi cùng phá cửa để kiểm tra.

Khi vào trong, mọi người phát hiện 2 vợ chồng anh Hà cùng con gái 4 tuổi nằm bất động, miệng sùi nhiều bọt trắng.

Ngay sau đó, cả 3 được đưa đi cấp cứu nhưng chị Trịnh Thị Bắc (27 tuổi) và con gái 4 tuổi Cao Thị Tường Vy đã tử vong, riêng người chồng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng nguy kịch, theo báo Công an nhân dân.

Cơ quan công an tiếp tục thu thập thông tin, điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.