Công nghệ mới

Nhật Bản sử dụng công nghệ đặc biệt tại Thế vận hội

09/08/2018, 10:25

Tờ Kyodo đưa tin, Tập đoàn điện tử NEC của Nhật Bản cho biết, một hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng...

23

Nhật Bản sử dụng công nghệ đặc biệt tại Thế vận hội

Theo NEC, hai kỳ đại hội trên quy tụ khoảng 300 nghìn VĐV và các quan chức thể thao nên phần mềm nhận diện khuôn mặt sẽ giúp công tác đảm bảo an ninh, an toàn được tăng cường. Tất cả VĐV, quan chức sẽ nộp các ảnh thẻ trước sự kiện để lưu trữ chúng trong một cơ sở dữ liệu. Thẻ căn cước bao gồm các vi mạch sẽ tự động xác minh nhận dạng của những người đi vào hơn 40 địa điểm.

Đây là kỳ thế vận hội đầu tiên áp dụng hệ thống an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Liên quan đến Olympic 2020, nước chủ nhà Nhật Bản đang tính phương án điều chỉnh thời gian thi đấu muộn hơn 2 giờ đồng hồ, nhằm giảm tác động của nắng nóng tới VĐV và CĐV.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.