Thế giới giao thông

Singapore phạt nặng người đi xe đạp điện quá tốc độ

03/05/2018, 19:54

Đầu tháng 5 này, Singapore siết chặt quy định quản lý người đi xe đạp, xe máy điện hoặc các phương tiện...

29

Luật mới có hiệu lực từ ngày 1/5 nêu rõ những loại đường và tốc độ hạn chế mà các phương tiện như xe điện, xe đạp được sử dụng

Theo đó, Cơ quan Giao thông đường bộ Singapore (LTA) cho biết, quy định này sẽ có hiệu lực trực tiếp đối với những người vượt quá tốc độ hoặc vi phạm quy định theo Luật Di chuyển chủ động (LTA).

Luật mới sẽ nêu rõ những địa điểm phương tiện có thể được sử dụng hoặc tốc độ tối đa được di chuyển. Ví dụ, xe đạp điện không được phép di chuyển trên đường dành cho người đi bộ.

Tốc độ tối đa mà các xe này được phép di chuyển trên đường dành cho người đi bộ là 15km/h và 25km/h trên đường kết nối trong công viên hoặc các đường chia sẻ.

Người vi phạm lần đầu có thể bị phạt tới 1.000 USD hoặc phạt tù tới 3 tháng hoặc cả hai. Những người tái phạm sẽ đối mặt với mức phạt hành chính và phạt tù gấp đôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.