Xã hội

Triều cường dâng cao, người dân Sài Gòn lại lặn lội trong biển nước

10/10/2018, 20:55

Chiều 10/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập sâu, người dân bì bõm lội nước về nhà...

bờ kè Thanh Đa (2)

Người dân ở khu vực bán đảo Thanh Đa kê ghế ngồi chờ triều rút

Lúc 17h, có mặt tại khu bờ kè Thanh Đa (P.25, Q.Bình Thạnh), PV ghi nhận, một vùng rộng lớn thuộc “bán đảo” này bị chìm trong biển nước. Nhiều phương tiện bị chết máy, người dân dắt bộ bì bõm lần đường về nhà. Nước dâng khiến công việc làm ăn buôn bán, sinh hoạt của người dân đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất nhiều hộ dân bị bị nước tràn vào nhà, phải be bờ tát chống ngập.

Tại đường Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng (P.Thảo Điền, Q.2) nước ngập mênh mông khiến dòng phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Tại Q.7, triều cường đạt đỉnh tiếp tục “dìm” đường Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương ngập sâu, có những đoạn lút gần hết bánh xe máy. Một số người dân đã bị té ngã do không may bị vấp ổ gà, chiềng xe khi chạy xe máy trên những tuyến đường này. Cũng tại đây, người dân đã phải cắm biển cảnh báo ở những đoạn nguy hiểm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, những ngày qua, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và đang ở mức khá cao. Mực nước đỉnh triều lúc h sáng nay tại trạm Phú An là 1,65m (cơn hơn báo động 3 là 15cm). Mức đỉnh triều cao trên báo động 3 này còn duy trì đến ngày 13/10...

bờ kè Thanh Đa (1)

Khu vực bờ kè Thanh Đa triều đang nhanh chóng dâng cao (lúc 17h ngày 10/10)

bờ kè Thanh Đa (7)

Nước ngập nhà dân

bờ kè Thanh Đa (5)

Nhiều be bờ dã chiến chống triều

bờ kè Thanh Đa (3)

Nhậu kiểu ngập

bờ kè Thanh Đa (8)

Bó tay, chán nản với triều cường

nguyễn văn hưởng thảo điền (1)

Bì bỏm lội nước trên đường Nguyễn Văn Hưởng

nguyễn văn hưởng thảo điền (3)

Liều lĩnh chạy, không biết khi nào thụt hố 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.