Kinh tế

Sức mua tăng cao, giá cả bình ổn dịp 30/4 - 1/5

30/04/2024, 17:18

Do thời tiết nắng nóng, sức mua giảm nên thị trường thực phẩm trong ngày chính lễ 30/4 năm nay khá trầm lắng. Song các siêu thị tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn nhằm hút khách mua.

Giá cả bình ổn

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 dài 5 ngày, kéo theo nhu cầu mua sắm tăng cao. Đón đầu kỳ nghỉ dài, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP Hà Nội đang đồng loạt khuyến mãi, giảm giá nhiều mặt hàng nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng doanh thu.

Tại nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại như AEON, WinMart, Big C, CoopMart… ngoài việc kéo dài các hoạt động khuyến mãi, giảm giá, còn tập trung bổ sung lượng hàng nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp nghỉ lễ, riêng nhóm hàng thực phẩm tươi sống, đồ uống được tăng cường gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Sức mua tăng cao, giá cả bình ổn dịp 30/4 - 1/5- Ảnh 1.

Các mặt hàng nước uống giải nhiệt được bán rất chạy tại các hệ thống siêu thị của Saigon Co.op.

Chị Lê Thị Linh, nhân viên bán hàng tại quầy Winmart Cầu Diễn cho biết, để kích cầu mua sắm trong dịp lễ ngày 30/4 - 1/5, nhiều mặt hàng giảm giá mạnh, lượng hàng hóa đầy ắp các quầy hàng, dồi dào, đa dạng, nhưng lượng người mua rất thấp.

Để đáp ứng nhu cầu này trong dịp lễ 30/4 - 1/5, các nhà bán lẻ đã làm việc với các nhà cung cấp từ sớm để tăng lượng dự trữ hàng hóa, triển khai các chương trình ưu đãi giá để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời bổ sung thêm nhân sự bán hàng, thu ngân, giao hàng ngay trong dịp cao điểm lễ.

Theo đó, các chương trình giảm giá với mức phổ biến từ 15 - 50% với đa dạng hình thức như mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1, mua hàng giá sốc dựa trên giá trị hóa đơn… cùng các hoạt động chiết khấu hóa đơn, tích điểm, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng khi tham gia mua sắm.

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh như: Chợ Cầu Diễn (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm); chợ Đồng Xa (Mai Dịch, Cầu Giấy); chợ cóc Nguyễn Đổng Chi (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm)... giá cả các mặt hàng thực phẩm duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm hơn ngày thường.

Cụ thể, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống như: Gà 105.000 – 130.000 đồng kg gà lông, 140.000 – 150.000 đồng/kg đã mổ sẵn; vịt, ngan 65.000 – 70.000 đồng/kg còn nguyên lông, 90.000 - 110.000 đồng/kg đã mổ sẵn; thịt lợn từ 110.000 – 160.000 đồng/kg (tùy từng loại); thịt bò 130.000 – 320.000 đồng/kg (tùy từng loại).

Giá các loại hải sản như tôm, cua, mực… đầu giờ sáng nay có tăng nhẹ từ 10.000 – 15.000 đồng/kg nhưng đến 10 giờ trưa giá lại giảm, tương đương ngày thường.

Các loại rau xanh như rau dền đỏ, mồng tơi, rau muống, rau cải… từ 5.000 – 7.000 đồng/mớ; cà chua, cà rốt, dưa chuột, củ cải từ 12.000 - 15.000 đồng/kg; mướp 15.000 – 18.000 đồng/kg… (giá này ổn định so với ngày thường).

Khuyến mại đa dạng

Ghi nhận vào ngày nghỉ lễ thứ hai, lượng người đổ về các siêu thị và trung tâm thương mại ngày càng nhiều, tập trung đông nhất tại quầy ăn uống, thực phẩm tươi sống.

Các hệ thống siêu thị GO! và Big C đang triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mãi và lễ hội hấp dẫn, diễn ra liên tục từ ngày 18/4 đến 1/5, giảm giá lên đến 50% hơn 1000 sản phẩm bao gồm thực phẩm tươi sống, đồ uống, sản phẩm gia dụng, thời trang,...

Tương tự, hệ thống Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đại tiệc lễ to, không lo về giá” kéo dài tới 7/5. Trong đó, các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống đều được giảm giá lên đến 50%, kèm theo là chuỗi ưu đãi đính kèm như tặng quà, tặng voucher, bốc thăm quay số…

Sức mua tăng cao, giá cả bình ổn dịp 30/4 - 1/5- Ảnh 2.

Các nhà bán lẻ đua nhau tung hàng loạt khuyến mãi.

Thông tin từ nhà bán lẻ Saigon Co.op ( đơn vị phân phối chiếm thị phần lớn nhất tại TPHCM) cho biết, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ sức mua tại các hệ thống siêu thị của nhà bán lẻ này đã tăng 30 - 40% so với ngày thường. Đặc biệt, hệ thống ghi nhận các mặt hàng giải nhiệt đang có sức mua cao, ví dụ như nước giải khát, nước ngọt, nước tăng lực, nước uống điện giải, thực phẩm bổ sung… sức mua tăng khoảng 30% so với tháng trước.

Nhiều chuyên gia dự báo, sức mua các mặt hàng thiết yếu cũng như hàng hóa tiêu dùng vẫn sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới khi một lượng lớn người dân trở lại thành phố và có nhu cầu mua sắm dự trữ.

Tuy nhiên, dự báo trong ngày mai (1/5), nhu cầu tiêu dùng cũng như vui chơi giải trí trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng hơn, vì nhiều gia đình cũng như sinh viên có kế hoạch trở lại thủ đô từ chiều nay.

Đại diện một số siêu thị cũng có chung nhận định, trong ngày tiếp theo nhu cầu mua sắm sẽ tăng, vì người lao động đã trở lại thủ đô để nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần cho ngày làm việc mới, trong khi ngày này vẫn là ngày nghỉ của học sinh cũng như người lao động.

Nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) yêu cầu Cục QLTT các địa phương trong suốt dịp nghỉ lễ tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường hàng hóa, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý; tình trạng lợi dụng dịp nghỉ lễ để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo chất lượng.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ để cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm có thể tăng cao trong dịp nghỉ lễ của người dân và du khách.

Theo Tổng Cục Thống kê , ước tính quý I/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 199,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 129,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,7% tổng mức và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. CPI quý I cũng tăng 5,12% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.