CÔNG TY TRUNG CHÍNH

Hành trình “tiến chậm mà chắc”

Hơn 15 năm vượt qua nhiều thăng trầm, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, thương hiệu Trung Chính ngày càng khẳng định được vị thế, uy tín trên cả nước.

Từ đơn vị cung cấp vật tư đến nhà thầu xây lắp hạ tầng hàng đầu

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (Công ty Trung Chính) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500480241 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 5/4/2007 và thay đổi lần thứ 10 ngày 19/7/2023. Công ty hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại ngân hàng và sử dụng con dấu riêng.

Công ty Trung Chính ban đầu có mức vốn điều lệ chỉ 60 tỷ đồng. Ngày đầu thành lập, công ty chủ yếu cấp vật tư chính cho một số dự án giao thông lớn. Năm 2008, Trung Chính bắt đầu thi công xây lắp với vai trò thầu phụ.

Đến năm 2009, công ty chính thức xây dựng bộ máy cho hoạt động xây lắp với số nhân viên ký hợp đồng chính thức 9-15 và hai tổ lao động thời vụ.

photo-1696932292632

Cầu Bến Rừng.

Từ khi mới thành lập, Công ty Trung Chính đã xây dựng và ban hành quy chế quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, xây dựng nếp sống kỷ cương trong công ty và các mục tiêu, phương châm hoạt động.

Tuy nhiên, bắt đầu bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các doanh nghiệp non trẻ khác, Trung Chính gặp phải không ít khó khăn khi thị trường phát triển quá nhanh cùng với việc môi trường cạnh tranh gay gắt. Các đối thủ cạnh tranh mạnh về tài chính, chuyên nghiệp về chuyên môn.

Với phương châm "tiến chậm nhưng chắc", lấy uy tín chất lượng làm thước đo hàng đầu, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính đã dần khắc phục khó khăn, từng bước khẳng định mình trên thị trường xây dựng.

Trải qua hành trình hơn 15 năm trưởng thành và phát triển, được Bộ GTVT, các chủ đầu tư tin tưởng, lựa chọn tham gia thi công nhiều công trình trọng điểm trên cả nước, đến nay, vốn điều lệ của Trung Chính đã tăng lên đến 200 tỷ đồng với đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm gồm: 200 kỹ sư, 130 thợ lái máy và gần 500 công nhân.

Ba yếu tố cốt lõi vượt qua đối thủ mạnh

Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp xây dựng, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính vẫn đứng vững trên thị trường xây dựng, đấu thầu thành công nhiều công trình.

Nguồn lực nhân sự, máy móc thiết bị, công nghệ thi công là những yếu tố đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thi công xây lắp.

photo-1696932294321

Cầu Mỹ Thuận 2.

Nhân sự chủ chốt của Trung Chính là những cán bộ trưởng thành trong thực tiễn công tác đã có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, công tác quản lý, đều có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có nhiều năm công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng. Nhân sự công ty được đào tạo, làm việc, tư duy và rèn luyện theo phương châm: "Nhận thức đúng - Thái độ đúng - Hành động đúng để xây dựng - Lan tỏa thương hiệu".

Việc nâng cao năng lực kinh nghiệm công ty, đổi mới công tác quản lý điều hành, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn và đầu tư các máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ các hoạt động thi công xây dựng cũng được Công ty Trung Chính nỗ lực thực hiện.

Với nguồn lực hiện tại của công ty và chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Trung Chính có cơ hội để vượt qua nhiều đối thủ mạnh để trúng thầu các gói thầu lớn.

Kinh doanh đa ngành, khẳng định vị thế

Sau hơn 15 năm xây dựng, phát triển và hoàn thiện, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính đã và đang vững bước trên con đường hội nhập và phát triển với các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo là: Đầu tư, tư vấn, thiết kế và thi công cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực thi công cầu. Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng nhiều công trình lớn trải dài từ Bắc vào Nam.

Riêng trong lĩnh vực thi công cầu, công ty có đội ngũ kỹ sư được rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn công tác nên có kinh nghiệm, trình độ, am hiểu về chuyên môn, đủ về số lượng và mạnh về chất lượng. Song hành với đó là lực lượng công nhân vận hành máy có chuyên môn phù hợp, luôn được đào tạo nâng cao tay nghề.

photo-1696932294910

Nhà thầu Trung Chính tham gia thi công dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) - giai đoạn 2.

Công ty khá chú trọng đầu tư máy móc thiết bị thi công, vật tư thi công tương xứng với khối lượng công việc, đưa các công nghệ thi công cầu mới vào đẩy nhanh tiến độ thi công.

Điển hình tại dự án Vành đai 2 là công nghệ thi công kết cấu nhịp bằng biện pháp đúc tại chỗ trên đà giáo di động MSS chạy trên đảm bảo điều kiện thi công chật hẹp trong thành phố.

Các trang thiết bị, máy móc của công ty có đầy đủ các căn cứ pháp lý, nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ kiểm định, đảm bảo tính tiên tiến, hiện đại, đồng bộ trong dây chuyền thi công. Đồng thời, Công ty rất chú trọng chế độ bảo dưỡng và sửa chữa nhằm hạn chế tình trạng hỏng hóc, giảm thời gian chết, giảm hao mòn vô hình và nâng cao được hiệu quả sử dụng.

Thời gian tới, ngoài việc thi công chủ đạo công trình cầu, Công ty hướng tới phát triển mạnh về mọi mặt, phát triển đa ngành nghề, đa sản phẩm theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm mở rộng quy mô, phạm vi kinh doanh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.