Nhà sản xuất điện tử hàng đầu thế giới Foxconn giảm 13% lợi nhuận quý IV
Tập đoàn Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc), nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, vừa báo cáo lợi nhuận quý IV giảm 13% do kết quả yếu kém trong mảng điện tử tiêu dùng đã lấn át sức mạnh từ phân khúc kinh doanh máy chủ AI.
Theo ước tính đồng thuận của LSEG từ 15 nhà phân tích, lợi nhuận ròng từ tháng 10 đến tháng 12 của nhà lắp ráp linh kiện iPhone hàng đầu cho Apple và nhà sản xuất máy chủ AI cho Nvidia đạt 46,33 tỷ Đài tệ (tương đương 1,41 tỷ USD), thấp hơn mức dự báo trung bình của các nhà phân tích là 54,4 tỷ Đài tệ.

Lợi nhuận quý IV của Foxconn giảm 13% vì yếu kém trong mảng điện tử tiêu dùng.
Foxconn cho biết vào tháng 1, doanh thu quý IV đã tăng vọt 15,2%, đạt mức kỷ lục cho quý này nhờ doanh số bán máy chủ AI tăng mạnh.
Công ty, có tên chính thức là Hon Hai Precision Industry, dự báo hiệu suất quý đầu tiên sẽ vượt mức trung bình của 5 năm qua và kỳ vọng tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, họ không cung cấp dự báo số liệu cụ thể.
Mặc dù vậy, cuộc chiến thương mại toàn cầu ngày càng leo thang đã làm mờ triển vọng của công ty trong năm nay, khi Foxconn có sự hiện diện sản xuất lớn tại Trung Quốc và Mexico – hai đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, hiện đang đối mặt với mức thuế nhập khẩu tăng mạnh từ Tổng thống Mỹ, Donald Trump.
Apple cho biết vào tháng trước sẽ hợp tác với Foxconn để xây dựng một cơ sở rộng 23.200 mét vuông tại Houston, nơi sẽ lắp ráp các máy chủ dùng trong các trung tâm dữ liệu để cung cấp năng lượng cho Apple Intelligence.
Foxconn đã tổ chức cuộc họp báo cáo thu nhập tại Đài Bắc, nơi họ cũng cập nhật triển vọng cho phần còn lại của năm.
Cổ phiếu của Foxconn đã giảm 8,7% từ đầu năm đến nay, chịu ảnh hưởng từ lo ngại về thuế quan của Mỹ và chính sách thương mại.