Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng ngừng bắn 30 ngày nhưng yêu cầu điều kiện
Cuối ngày 13/3 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ ủng hộ đối với khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn 30 ngày trong cuộc xung đột ở Ukraine nhưng nhấn mạnh thỏa thuận phải có những điều kiện đảm bảo rõ ràng.
Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Moscow hôm 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn và những lỗ hổng chiến lược mà Ukraine có thể lợi dụng trong thời gian tạm ngừng giao tranh, khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo hôm 13/3 (giờ địa phương). (Ảnh: Sputnik/RT)
Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga cho biết nước này sẵn sàng ngừng bắn và hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột, nhưng nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn phải dẫn đến hòa bình lâu dài.
"Chúng tôi muốn đảm bảo trong thời gian ngừng bắn 30 ngày, Ukraine sẽ không huy động quân sự, không huấn luyện binh sĩ và không tiếp nhận vũ khí mới", ông Putin nói, đặt ra nghi vấn về những hoạt động Ukraine có thể thực hiện trong 30 ngày tạm ngừng bắn.
Ông Putin cho rằng việc giám sát và thực thi lệnh ngừng bắn trên một khu vực rộng lớn sẽ vô cùng khó khăn, dễ dẫn đến tình trạng đổ lỗi qua lại giữa hai bên. Do đó, các bên cần thiết phải thiết lập một hệ thống kiểm soát trước khi thực hiện lệnh ngừng bắn.
Nhà lãnh đạo Nga đồng thời chỉ ra quân đội Nga đang giành ưu thế trên gần 2.000km tiền tuyến, do đó, việc đình chỉ hoạt động quân sự có thể ảnh hưởng đến đà tiến công hiện tại.
Ngoài ra, Tổng thống Putin cho biết thỏa thuận ngừng bắn còn một số vấn đề cần được thảo luận và giải quyết trước khi ký kết.
Trong đó, Moscow đặc biệt cần trao đổi với Mỹ, thậm chí có thể cần tổ chức cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi đưa ra một giải pháp khả thi.
Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, tính đến tối 12/3, lực lượng Nga đã giành lại 86% lãnh thổ Ukraine từng chiếm đóng ở Kursk. Những đơn vị còn lại của Ukraine tại khu vực này đã bị bao vây và cô lập hoàn toàn.
Tổng thống Nga cũng đặc biệt lưu ý đến tình hình tại tỉnh Kursk, nơi quân đội Ukraine đã tiến quân xâm nhập từ tháng 8/2024 nhưng hiện đã bị cô lập và vây hãm. Ông Putin đặt câu hỏi về giải pháp xử lý đối với những binh sĩ Ukraine trong khu vực này nếu có lệnh ngừng bắn.
Trong ngày 12/3, Tổng thống Putin đã lần đầu tiên đến thăm vùng Kursk kể từ khi quân đội Ukraine đột kích khu vực này. Tại đây, ông lên tiếng kêu gọi quân đội Nga cần đánh bại hoàn toàn lực lượng Ukraine tại Kursk.
Theo hãng tin RT của Nga, trước đây, Moscow đã từng phản đối ý tưởng ngừng bắn tạm thời, cho rằng Ukraine sẽ lợi dụng điều này để tái vũ trang và kéo dài chiến sự.
Trước đó, hồi tháng 6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra điều kiện hòa bình bao gồm Ukraine phải chính thức từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi toàn bộ bốn khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập và hiện đang kiểm soát phần lớn.
Tới tháng 11/2024, ông Putin tiếp tục tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng sẽ không chấp nhận nhượng bộ về lãnh thổ đồng thời kiên quyết yêu cầu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.
Tổng thống Putin nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột nhằm đảm bảo một nền hòa bình bền vững.
Sau cuộc đàm phán tại Jeddah, Ả Rập Xê Út hôm 11/3, Mỹ và Ukraine đã ra tuyên bố chung, trong đó Washington sẽ khôi phục việc chia sẻ thông tin tình báo và tiếp tục viện trợ an ninh cho Kiev.
Chính quyền Ukraine cũng bày tỏ sẵn sàng chấp nhận đề xuất ngừng bắn 30 ngày, với điều kiện Nga cũng phải chấp nhận và cùng thực hiện thỏa thuận.
Theo kế hoạch, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ đến Moscow trong tuần này để trình bày kết quả của cuộc đàm phán tại Jeddah với phía Nga.