TCT XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

CC1 - "Ông lớn" ngành xây dựng lấn sân giao thông

Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) là doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng đã khẳng định vị thế là "ông lớn" tại những dự án xây dựng, công nghiệp, năng lượng trong những năm gần đây.

photo-1696926312016

CC1 là một trong nhiều nhà thầu tham gia thi công gói thầu nhà ga sân bay quốc tế Long Thành trị giá hơn 35.000 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng đã khẳng định vị thế là "ông lớn" tại những dự án xây dựng, công nghiệp, năng lượng, những năm gần đây, Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) lấn sân sang lĩnh vực giao thông và từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu của mình.

Nhà thầu đáng tin cậy

Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) thành lập năm 1979 với vai trò là nhà thầu cho các dự án xây dựng. Hơn 44 năm qua, CC1 đã phát triển không ngừng và tự hào trở thành một nhà đầu tư có năng lực, một đơn vị cung cấp dịch vụ xây lắp đáng tin cậy trong lòng khách hàng, các đối tác trong nước và quốc tế.

photo-1696926310513

Ông Lê Bảo Anh, Tổng giám đốc CC1.

Trước đó, CC1 từng được biết đến với tư cách là một "ông lớn" trong lĩnh vực thi công các công trình trọng điểm quốc gia trên các lĩnh vực năng lượng (bao gồm thủy điện, nhiệt điện), công nghiệp (nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy xi măng…) và các công trình kiến trúc nổi bật trên cả nước.

Từ năm 2005, CC1 bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực giao thông - hạ tầng kỹ thuật với dự án đầu tay: Cầu Thủ Thiêm - công trình nổi bật trên sông Sài Gòn và được xem là biểu tượng kiến trúc của TP. HCM từ trí tuệ Việt.

Kể từ đó, với lợi thế cạnh tranh "Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả", CC1 đã từng bước mở rộng hoạt động xây lắp sang lĩnh vực giao thông - hạ tầng kỹ thuật một cách chuyên nghiệp.

Giai đoạn từ năm 2009-2020, CC1 liên tiếp thi công hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm khác trên cả nước như: Cầu Đồng Nai, Hóa An, An Hảo, đường nối từ cầu Thủ Thiêm đến đại lộ Đông Tây, đường Hồ Chí Minh Đoạn La Sơn - Túy Loan (thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam), quốc lộ 39 đoạn qua tỉnh Thái Bình...

photo-1696926311303

Cầu Thủ Thiêm - được xem là biểu tượng kiến trúc của TP.HCM từ trí tuệ Việt.

Chính thế mạnh xây lắp hạ tầng giao thông, kỹ thuật của CC1 được xem là "cá gặp nước" khi sau hai năm gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, năm 2023 được xem là năm bản lề của đầu tư công khi Chính phủ tập trung đẩy mạnh giải ngân cho hàng loạt dự án hạ tầng giao thông.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2023, CC1 liên tiếp nằm trong các liên danh nhà thầu tham gia nhiều dự án đầu tư công, nổi bật là 4 gói thầu thuộc dự án thành phần xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 gồm các đoạn: Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Cần thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Gần đây nhất, CC1 tiếp tục được giao thầu thực hiện một số gói thầu thuộc các tuyến cao tốc ngang Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (Giai đoạn 1).

Với việc nằm trong các liên danh nhà thầu tham gia thi công "Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Gói thầu số 12) và "Gói thầu 5.10 - Nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Giai đoạn 1)", trong thời gian tới, CC1 xác định giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà CC1 nhắm đến để phát triển, mở rộng thi công và đầu tư. Từ đó, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của quốc gia, thúc đẩy, tăng cường giao lưu kinh tế giữa các vùng, miền tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Hướng đến thương hiệu mạnh trong lĩnh vực GTVT

Với sứ mệnh "dẫn dắt sự thay đổi, là đối tác tin cậy trong lĩnh vực đầu tư - xây dựng", CC1 đã và đang từng bước mang đến giải pháp đột phá, hướng tới tầm nhìn trở thành doanh nghiệp đầu tư - xây dựng hàng đầu ở Việt Nam và nhà thầu quốc tế chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, CC1 đặt mục tiêu duy trì vị thế, tập trung vào các ngành cốt lõi bao gồm xây lắp - đầu tư - sản xuất & kinh doanh vật liệu xây dựng theo hướng tạo thành một chuỗi giá trị (Value Chain) để tối ưu hóa năng lực và lợi thế so sánh của doanh nghiệp.

Đồng thời, CC1 phát triển hướng đến tham gia vào Top 3 các doanh nghiệp xây dựng có quy mô vốn lớn nhất tại Việt Nam trong 3 năm tới. Nâng tầm hoạt động để trở thành nhà thầu thi công quốc tế chuyên nghiệp sau 5 năm tới.

photo-1696926312454

Dự án cầu Hóa An (Đồng Nai) do CC1 xây dựng.

Đây chính là tiền đề để hướng đến mục tiêu bổ sung giao thông vận tải trở thành một trong những lĩnh vực trọng tâm, cốt lõi phát triển của doanh nghiệp trong hoạt động xây lắp bên cạnh các lĩnh vực đã có thế mạnh truyền thống như các công trình năng lượng và công nghiệp nặng. Do đó, ngay từ bây giờ, CC1 đã có kế hoạch đầu tư toàn diện vào nhân sự, công nghệ và tài chính.

Đầu tiên, yếu tố nhân sự đã và đang được CC1 chú trọng phát triển cả về lượng và chất. Doanh nghiệp tập trung tuyển dụng đội ngũ nhân sự giỏi, thành thạo về mặt chuyên môn, kỹ năng để hoàn thành xuất sắc các dự án được giao. CC1 đang chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động cải tiến, đào tạo nhằm phát triển và nâng tầm đội ngũ. Tất cả các Phòng/Ban chức năng của CC1 cũng được đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực để tập trung mở rộng hơn nữa các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

photo-1696926312819

Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng do CC1 thi công.

Kế tiếp, CC1 đồng thời triển khai đầu tư cả về công nghệ quản lý và công nghệ thiết bị thi công. Đối với công nghệ quản lý, CC1 liên tục cải tiến để vận dụng các mô hình quản lý khoa học, tinh gọn, hiệu quả bên cạnh việc áp dụng đồng thời công nghệ BIM (Mô hình hóa thông tin công trình) và ERP (Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) trong công tác quản trị, điều hành.

Việc ứng dụng hệ thống ERP và mô hình BIM vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1 được kỳ vọng giúp giảm thiểu tối đa chi phí, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa lợi nhuận trong đầu tư và sản xuất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, CC1 còn chú trọng vào việc đầu tư, phát triển công nghệ - thiết bị, giải pháp thi công tiên tiến để sử dụng cho các dự án mà doanh nghiệp đang và sẽ thực hiện thi công, đầu tư, trong đó có các công trình hạ tầng giao thông.

photo-1696926313234

Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM do CC1 xây dựng.

Cuối cùng, để thực hiện được các mục tiêu đầu tư trên, CC1 cần chuẩn bị một nguồn lực tài chính dồi dào, hùng mạnh. Theo đó, CC1 đã, đang và sẽ tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với các tổ chức tín dụng, ngân hàng và các định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.

Cùng với việc duy trì và phát triển vị thế sẵn có trên thị trường xây dựng trong nước ở các mảng công nghiệp và dân dụng, CC1 đang đứng trước một vận hội to lớn để bứt phá, sánh vai cùng các ông lớn trong ngành xây dựng hạ tầng giao thông trong tương lai rất gần. Từ đó, CC1 kiên định tiến về phía trước, quyết tâm bứt phá, mang đến những dự án chất lượng cao, khẳng định vị thế và uy tín số 1 trên thị trường xây dựng tại Việt Nam.
CC1-"Ông lớn" ngành xây dựng lấn sân giao thông - Ảnh 8.