Doanh nghiệp

Khánh Hòa ra "tối hậu thư" cung cấp thông tin liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

05/04/2024, 22:38

Chính quyền Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành kiểm tra, rà soát 5 dự án, công trình liên quan Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư trên địa bàn.

Ngày 5/4, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn yêu cầu các sở, ngành cùng đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, cung cấp chi tiết 5 dự án, công trình tại địa phương liên quan Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các công ty thành viên.

Động thái trên được tỉnh Khánh Hòa thực hiện sau khi có đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) làm Chủ tịch HĐQT.

Khánh Hòa ra "tối hậu thư" cung cấp thông tin liên quan Tập đoàn Phúc Sơn- Ảnh 1.

Khu đất sân bay cũ Nha Trang giao cho Tập đoàn Phúc Sơn hiện vẫn là bãi đất bằng.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở GTVT, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng các đơn vị liên quan thực hiện việc này.

Năm dự án phải cung cấp thông tin, tài liệu gồm: Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến đầu sông Tắc - Nha Trang; Đường Nha Trang đi Đà Lạt giai đoạn 1; Đường Nha Trang đi Đà Lạt giai đoạn 2; Đường Phong Châu và Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan phải kiểm tra, rà soát, cung cấp chi tiết tổng vốn đầu tư (trong đó nêu rõ vốn Trung ương, vốn địa phương, vốn nhà đầu tư… cụ thể là bao nhiêu).

Đặc biệt, UBND tỉnh Khánh Hòa ra "tối hậu thư" việc cung cấp thông tin về các quyết định, văn bản liên quan kinh phí đầu tư đối với 5 dự án trên phải được cung cấp đầy đủ trước 11h30 ngày 6/4.

Được biết, vào giữa tháng 3/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với Tập đoàn Phúc Sơn để kiểm tra, rà soát các dự án công trình mà công ty này đang đầu tư hoặc thi công trên địa bàn.

Khánh Hòa ra "tối hậu thư" cung cấp thông tin liên quan Tập đoàn Phúc Sơn- Ảnh 2.

Được giao đất nhưng Phúc Sơn chỉ dừng lại ở hạng mục rào tôn.

Động thái này nhằm xác định việc tiếp tục đầu tư, thi công của Tập đoàn Phúc Sơn đối với các dự án đang còn dang dở và các khó khăn, vướng mắc.

Tại Khánh Hòa, Tập đoàn Phúc Sơn có nhiều lùm xùm liên quan dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang (thuộc đất sân bay Nha Trang cũ), được giao đất nhưng chỉ mới làm hạ tầng.

Khánh Hòa ra "tối hậu thư" cung cấp thông tin liên quan Tập đoàn Phúc Sơn- Ảnh 3.

Ngổn ngang thi công dưới chân nút giao Ngọc Hội (dự án BT về giao thông của Phúc Sơn ở Nha Trang).

Tập đoàn Phúc Sơn cũng được UBND tỉnh Khánh Hòa giao thực hiện 3 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) về giao thông. Các dự án được triển khai nhiều năm, nhưng vẫn chưa hoàn thiện.

Ngoài ra, Phúc Sơn còn là chủ đầu tư hai dự án khu đô thị, gồm: Phúc Khánh 1 và Phúc Khánh 2 ở TP Nha Trang và huyện Diên Khánh. Hai dự án này sau gần 10 năm vẫn chưa xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Doanh nghiệp bị tỉnh Khánh Hòa yêu cầu nộp hơn 11.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.