Tài chính

KOSY lỗ nặng mảng thủy điện

05/04/2024, 10:26

Công ty cổ phần KOSY ghi nhận lãi chỉ hơn 12 tỷ đồng trong năm 2023, trong đó phải chịu khoản lỗ trước thuế mảng kinh doanh thủy điện 42,7 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với 2022.

Lợi nhuận khiêm tốn, lỗ gần 43 tỷ đồng mảng thủy điện

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty Cổ phần KOSY (KOS) ghi nhận doanh thu 1.315 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán hàng đạt 1.065 tỷ đồng, cung cấp dịch vụ đạt 109 tỷ đồng, kinh doanh bất động sản hơn 140 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù trong những năm gần đây tập trung đầu tư vào thủy điện, song doanh nghiệp lại phải chịu khoản lỗ trước thuế 42,7 tỷ đồng trong mảng này, tăng 3,7 lần so với mức lỗ 2022. Ngoài ra, KOS cũng lỗ trước thuế hơn 18 tỷ đối với mảng dịch vụ thương mại.

Liên quan đến các dự án thủy điện của Tập đoàn KOSY, vào cuối năm 2023, cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ mới được cấp tín dụng 600 tỷ đồng từ Ngân hàng Agribank. Tổng công suất của cụm trên 90 MW, đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

KOSY lỗ nặng mảng thủy điện- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Kosy City Beat Thai Nguyen.

Kết thúc năm 2023, KOS đạt lợi nhuận sau thuế hơn 21 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2023, KOSY có tổng tài sản là 4,752 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu kỳ.

Hàng tồn kho của KOS chiếm tỷ trọng lớn, đạt 2.473 tỷ đồng. Toàn bộ là chi phí sản xuất dở dang liên quan đến hàng loạt dự án gồm Kosy Hà Nam, Kosy Bắc Giang, Kosy Gia Sàng 11, Kosy Sông Công, Kosy Lào Cai.

Được biết, quyền sử dụng đất tại các dự án trên đều được KOS thế chấp cho các khoản vay. Chi phí lãi vay đã vốn hóa vào giá trị của các dự án dở dang năm trong 2023 là 72,5 tỷ đồng, tăng hơn 74% so với năm 2022.

Cuối năm 2023, KOSY có vốn chủ sở hữu hơn 2.306 tỷ đồng, nợ phải trả đạt 2.446 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có dư nợ vay đạt hơn 1.900 tỷ đồng. Đây là dư nợ giải ngân thực hiện bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng và phục vụ nhiều dự án bất động sản, nhà máy phát điện của công ty.

Chi phí lãi vay cả năm 2023 là gần 123 tỷ đồng, tăng gần 25%. Trong kỳ báo cáo, KOS cũng cho cá nhân ông Nguyễn Huy Tưởng vay không tài sản đảm bảo hơn 11,7 tỷ đồng và công ty Thủy điện Thái An gần 2,5 tỷ đồng, Công ty xây dựng Thiên Châu hơn 500 triệu đồng.

KOSY chậm nộp thuế, không đóng BHXH hơn 1 năm

Mặc dù đầu tư nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng, song nhiều công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn KOSY cũng liên tục bị cơ quan chức năng bêu tên với lý do chậm nộp thuế hay chậm đóng BHXH.

Tính đến hết năm 2023, Công ty KOSY đang thực hiện đầu tư vào: Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu hơn 220 tỷ đồng và Công ty cổ phần Quản lý và vận hành lưới điện 110KV Lai Châu gần 8 tỷ đồng.

KOSY lỗ nặng mảng thủy điện- Ảnh 2.

Điện gió Kosy Bạc Liêu cưỡng chế gần 2,4 tỷ đồng do chậm nộp thuế.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2023, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Điện gió Kosy Bạc vì nợ thuế quá hạn.

Quyết định trên nêu rõ, Công ty Điện gió Kosy Bạc Liêu có số tiền nợ quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế là gần 2,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, tính đến ngày 29/2/2024, Công ty cổ phần KOSY đã chậm đóng BHXH 12 tháng, tổng số tiền chậm đóng hơn 1,2 tỷ đồng.

Được biết, doanh nghiệp hiện có 88 nhân viên, giảm 24 nhân viên so với cuối năm 2022. Năm 2023, KOSY đã chi gần 27,5 tỷ đồng để chi trả quỹ lương nhân viên, cấp quản lý và nhân công.

Cùng với đó, Công ty cổ phần Bất động sản KOSY cũng chậm đóng Bảo hiểm xã hội 12 tháng, tổng số tiền chậm đóng hơn 114 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.