Thế giới

NATO điều quân bị "khủng" tới sát Nga tập trận

10/10/2018, 13:11

NATO điều động lượng quân nhân và phương tiện quân sự lớn nhất từ năm 1991 tới nay đến sát Nga, tập trận.

NATO tập trận

Một cuộc tập trận đa quốc gia diễn ra tại Tbilisi vào đầu tháng 8 vừa qua

Tổ chức Hiệp ước Các nước Đại Tây Dương (NATO) chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh trong đó, khoảng 50.000 binh lính sẽ phải lăn xả thao trường giữa đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông Na Uy, qua đây chứng minh trước Nga rằng liên minh NATO sẵn sàng chống lại mọi cuộc tấn công.

Theo thông tin chính thức, cuộc tập trận mang tên Trident Juncture vào tháng 11 tới sẽ giả tưởng nước thành viên NATO bị một nước hư cấu tấn công tại địa điểm tập trận là các quốc gia ngay sát Nga. 

Đô đốc James Foggo - Tư lệnh Lực lượng liên quân đồng minh của NATO cho biết, hoạt động lần này cần phải cho thấy NATO có thể tự vệ trước mọi đối thủ. Ông nhấn mạnh, Na Uy có biên giới với Nga và việc điều động lực lượng quân nhân khổng lồ cùng khoảng 150 máy bay, 60 tàu chiến và 10.000 phương tiện khác sẽ chứng minh NATO có thể triển khai lực lượng rất nhanh để bảo vệ đồng minh. 

Đây là lần đầu tiên NATO huy động số lượng lớn quân nhân và phương tiện kể từ ít nhất là thời kỳ Liên minh Xô-viết sụp đổ vào năm 1991 nhưng vẫn nhỏ hơn quy mô tập trận do Nga và Trung Quốc tổ chức tháng trước.

Dù vậy, Tướng Na Uy Rune Jakobsen khẳng định: “Khu vực tập trận cốt lõi cách biên giới Nga khoảng 1000 km nên không có lý do gì người Nga sợ hãi hoặc nghi ngờ về cuộc tập trận phòng vệ này”. Ngoài ra, bốn nhà quan sát đến từ Nga và Belarus sẽ được mời tới giám sát sự kiện. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.