Thời sự Quốc tế

Nga đưa Tổng thống Zelensky vào danh sách truy nã, Ukraine đáp hai câu ngắn gọn

05/05/2024, 12:58

Ngày 4/5, ngay sau khi truyền thông Nga đưa tin Moscow liệt Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào danh sách truy nã, Bộ Ngoại giao Ukraine đăng thông cáo ngắn gọn gồm 2 câu trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố, việc Moscow đưa Tổng thống Ukraine vào danh sách truy nã chứng tỏ "sự tuyệt vọng của bộ máy nhà nước và tuyên truyền của Nga, vốn không biết phải làm gì khác để thu hút sự chú ý".

Mặt khác, Bộ Ngoại giao Ukraine nhắc lại việc hồi tháng 3/2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, khẳng định đây mới là lệnh bắt có thật, có hiệu lực ở 123 quốc gia, không giống như những thông báo truy nã mà Nga đưa ra ở trên. 

Danh sách truy nã đăng tải trên trang web của Bộ Nội vụ Liên bang Nga hiển thị đầy đủ họ tên, ảnh chụp chân dung, ngày sinh, nơi sinh của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky với lý do vi phạm điều khoản Bộ luật Hình sự Nga. (Ảnh: Business Insider)

Danh sách truy nã đăng tải trên trang web của Bộ Nội vụ Liên bang Nga hiển thị đầy đủ họ tên, ảnh chụp chân dung, ngày sinh, nơi sinh của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. (Ảnh: Business Insider)

Trước đó vào ngày 4/5, danh sách truy nã đăng tải trên trang web của Bộ Nội vụ Liên bang Nga hiển thị đầy đủ họ tên, ảnh chụp chân dung, ngày sinh, nơi sinh của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky với lý do vi phạm điều khoản Bộ luật Hình sự Nga.

Cùng trong danh sách còn có cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia Ukraine Aleksandr Litvinenko, Cựu Bộ trưởng Tài chính Ukraine, Aleksandr Shlapak và cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương nước này Stepan Kubiv, bị truy nã hôm 3/5.

Lý do chi tiết về việc truy nã các quan chức lãnh đạo Ukraine hiện vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.

Về lệnh bắt giữ của ICC với ông Putin mà Bộ Ngoại giao Ukraine nêu trên, lệnh này được ICC đưa ra vào ngày 17/3/2023 đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và bà Maria Lvova Belova, Ủy viên về quyền trẻ em Liên bang Nga, với cáo buộc "có thể liên quan tội ác chiến tranh" khi đưa trẻ em từ Ukraine sang Nga một cách bất hợp pháp.

Nga đã phản đối, không công nhận lệnh bắt giữ trên đồng thời khởi tố vụ án hình sự đối với các công tố viên và thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.