Xã hội

Tạm dừng khai thác núi Đụn sau phản ánh của Báo Giao thông

20/04/2024, 09:41

Sau khi kiểm tra thông tin của Báo Giao thông phản ánh, căn cứ kết quả của đoàn kiểm tra, tỉnh Thanh Hóa đã cho tạm dừng khai thác đá tại núi Đụn.

Ngày 20/4, thông tin từ UBND huyện Hà Trung cho biết, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản thống nhất tạm dừng khai thác mỏ đá vôi ở núi Đụn thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Tiến Thịnh (Công ty Tiến Thịnh).

Tạm dừng khai thác núi Đụn sau phản ánh của Báo Giao thông- Ảnh 1.

Núi Đụn - nơi phát hiện ra hang động.

Văn bản do ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký nêu rõ nguyên nhân tạm dừng khai thác là do phát hiện hang động bên trong núi Đụn. 

Trong thời gian tạm dừng khai thác khoáng sản, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra, đánh giá cụ thể đối với hang động phát hiện tại núi Đụn theo quy định. 

Tạm dừng khai thác núi Đụn sau phản ánh của Báo Giao thông- Ảnh 2.
Tạm dừng khai thác núi Đụn sau phản ánh của Báo Giao thông- Ảnh 3.

Sau khi Báo Giao thông phản ánh, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các nhà khoa học và đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá quy mô, giá trị văn hóa, ý nghĩa lịch sử, văn hóa, di sản, du lịch (nếu có) đối với hang động tại núi Đụn.

Trường hợp hang động nêu trên cần phải bảo vệ theo quy định của pháp luật về văn hóa, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh khoanh định vào khu vực cấm, tạm cấm khai thác khoáng sản để thực hiện các công việc tiếp theo.

Tạm dừng khai thác núi Đụn sau phản ánh của Báo Giao thông- Ảnh 4.

Bên trong hang động có nhiều nhũ đá đẹp.

Trước đó, Báo Giao thông đã phản ánh, người dân các thôn: Gia Miêu, Khắc Dũng, Nghĩa Đụng (thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung) cho biết, phía sau khu vực Miếu Triệu Tường thuộc khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia) có núi Đụn. 

Trên núi Đụn có 4 cửa vào động, trong động có nhiều nhũ đá đẹp, có nhiều tiềm năng phát triển chuỗi du lịch tâm linh, sinh thái: Lăng Miếu Triệu Tường, Đình Gia Miêu, Đền Quan Hoàng Triệu Tường, Hồ bến Quan, Lăng Trường Nguyên Thiên Tôn, Núi Đụn, Đền rồng, Đền Nước...

Tạm dừng khai thác núi Đụn sau phản ánh của Báo Giao thông- Ảnh 5.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại núi Đụn có 4 cửa động vào bên trong.

Tuy nhiên, đầu năm 2024, Công ty Tiến Thịnh vào khai thác và chế biến đá làm ảnh hưởng trực tiếp đến cửa vào Động (cửa chính vào Động nằm ở phía Đông núi Đụn), quần thể di tích xung quanh.

Sau thông tin phản ánh, ngày 25/3/2024, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra thực tế và xác nhận Báo Giao thông phản ánh đúng thực tế.

Năm 2014, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác khoáng sản cho Công ty Tiến Thịnh. Năm 2018, tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh giấy phép với diện tích mỏ 25.391m2 (trong đó: Khu vực khai thác là 17.871m2, khu vực khai trường là 7.520m2), thời hạn khai thác 17 năm 9 tháng. Từ khi cấp giấy phép, công ty này không khai thác, mà chỉ mới thực hiện việc làm đường dẫn vào mỏ, khu nhà điều hành. Mãi đến đầu năm 2024 mới hoạt động.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.