img


Thi công cao tốc xuyên lễ và những thông điệp của Thủ tướng- Ảnh 1.

Thi công cao tốc xuyên lễ và những thông điệp của Thủ tướng- Ảnh 2.

Sáng sớm 29/4, anh Nguyễn Đức Tuyến (47 tuổi, quê Quảng Bình) công nhân của nhà thầu Lizen, hối hả lái từng chuyến xe đất đổ đắp nền đường gói thầu XL01 (cao tốc Vân Phong- Nha Trang) đoạn qua TX Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Cách đó một đoạn, anh Vũ Phong (43 tuổi) lái máy lu đang miệt mài cùng nhóm bác tài lái máy rải đất, lu nèn hoàn thiện lớp đắp đất nền đường.

Biết tin đoàn công tác Chính phủ vào thị sát dự án, nhưng anh Tuyến, anh Phong không ngờ lại được đích thân Thủ tướng Phạm Minh Chính đến động viên. Gần trưa 29/4, trên công trường nắng gắt, Thủ tướng dành nhiều thời gian để hỏi han, khích lệ đến từng mũi thi công, người lao động, khiến kỹ sư, công nhân bất ngờ, xúc động.

"Ông rất giản dị, dân dã. Tôi cảm nhận được cái vỗ vai, siết tay của Thủ tướng. Thi công là bổn phận của người làm nghề cầu đường. Nhưng được Thủ tướng đến động viên, chia sẻ ngay trong những ngày nghỉ lễ, mọi người thêm quyết tâm cao nhất đưa công trình sớm về đích", anh Phong chia sẻ.

Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lizen (nhà thầu đứng đầu liên danh gói thầu XL.01) trực tiếp bám hiện trường đôn đốc các mũi thi công những ngày qua, cho hay: "tranh thủ thời tiết, mặt bằng thuận lợi, chúng tôi xác định không nghỉ lễ để đẩy tiến độ".

Thi công cao tốc xuyên lễ và những thông điệp của Thủ tướng- Ảnh 3.

Ảnh trái: Lái xe lu Vũ Phong (43 tuổi) bất ngờ, xúc động khi được Thủ tướng đến tận điểm thi công hỏi thăm, khích lệ tinh thần thi công xuyên lễ trên gói XL.01, cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh phải: Thủ tướng bắt tay, động viên lái xe tải Nguyễn Đức Tuyến, nhà thầu Lizen, thi công gói XL.01. cao tốc Vân Phong- Nha Trang. Ảnh: Cao Sơn

"Đến nay, gói thầu XL.01 đã hoàn thành lớp nền 96%, lớp mặt 55% và khả năng vượt cả kế hoạch hoàn thành tháng 4/2025. Sự quyết liệt Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GTVT tạo tiền đề quan trọng cho dự án sớm về đích", ông Hùng nói.

Một ngày sau lễ khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tại điểm cầu Ninh Thuận, ngày 29/4, Thủ tướng tiếp tục thị sát loạt cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang (Ban QLDA 7 làm chủ đầu tư); tiếp đến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh (Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư).

Thi công cao tốc xuyên lễ và những thông điệp của Thủ tướng- Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng khi thị sát các cao tốc nối Khánh Hòa - Bình Định ngay trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.Ảnh: Xuân Huy

Trực tiếp động viên chia sẻ với người lao động, lắng nghe báo cáo của các địa phương, đơn vị, Thủ tướng biểu dương các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định có kết quả giải phóng mặt bằng tốt; đánh giá cao nỗ lực của các Ban QLDA bám sát chỉ đạo để cùng nhà thầu vượt khó, đẩy tiến độ, làm 3 ca, 4 kíp, thi công xuyên lễ.

"Các đoạn tôi vừa đi, đường đã nên hình, thẳng tắp. Dù là ngày lễ, dưới cái nắng đổ lửa nhưng công nhân vẫn làm việc, công trường vẫn rộn tiếng máy. Tinh thần này rất đáng được biểu dương", Thủ tướng bày tỏ hài lòng ngay khi kết thúc hành trình thị sát cao tốc vào chiều muộn 29/4, tại dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Người đứng đầu Chính phủ muốn tinh thần "làm không nghỉ lễ" lan toả để các công trình giao thông cán đích nhanh nhất, đưa vào khai thác sớm nhất, để người dân được hưởng lợi.

Thi công cao tốc xuyên lễ và những thông điệp của Thủ tướng- Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ TN&MT thị sát, động viên các mũi thi công xuyên nghỉ lễ trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn Ảnh: Quang Đạt


Thi công cao tốc xuyên lễ và những thông điệp của Thủ tướng- Ảnh 6.

Chiều 29/4, tại mũi thi công cửa nam hầm Tuy An (Phú Yên) thuộc gói thầu XL01 cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, nghe kiến nghị của địa phương, Ban QLDA 7 cần di dời hạ tầng kỹ thuật điện, Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tháo gỡ khẩn cấp.

Theo Thủ tướng, phải ghi nhận tất cả vị trí vướng mắc hạ tầng kỹ thuật, điện cao thế, tổng hợp gửi EVN.

"Không thể chờ đến tháng 6/2024, ngay trong tháng 5 này, EVN phải xử lý dứt điểm việc nhập khẩu các thiết bị, để di dời điện cao thế ra khỏi công trường cao tốc", Thủ tướng chỉ đạo nóng.

Người đứng đầu Chính phủ gợi ý, EVN có thể rà soát lại hệ thống kho dự trữ của mình, nghiên cứu sản xuất sứ trong nước để vừa chủ động thiết bị, vừa tạo công ăn việc làm cho người dân.

Thi công cao tốc xuyên lễ và những thông điệp của Thủ tướng- Ảnh 7.

Đây chỉ là một trong những vấn đề tồn tại trong thi công cao tốc. Ngay tại công trường, Thủ tướng giao Bộ GTVT rà soát, chọn giải pháp tối ưu nhất, nhanh nhất xử lý nền đất yếu cho 16km cao tốc Vân Phong - Chí Thạnh và các dự án khác.

Riêng vướng mắc chuyển đổi đất rừng tự nhiên, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã báo cáo Quốc hội để thông qua tại kỳ họp trong tháng 5 này.

Thi công cao tốc xuyên lễ và những thông điệp của Thủ tướng- Ảnh 8.

Máy móc thiết bị của nhà thầu Sông Đà 10 "dàn trận" thi công hầm Sơn Triệu trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Ảnh: Xuân Huy

"Đường găng" tiến độ lớn nhất tại gói thầu đầu tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn sắp được khơi thông. Thủ tướng khẳng định mọi thứ đã thuận lợi, "đã nhanh rồi, phải nhanh hơn nữa", thần tốc đưa các công trình cán đích sớm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang về đích sớm 6 tháng, hoàn thành dịp 30/4-1/5/2025. 

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh cán đích dịp 30/6/2025. 

Tiếp đó, cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong cũng nối nhịp về đích vào dịp lễ 2/9/2025.

Thi công cao tốc xuyên lễ và những thông điệp của Thủ tướng- Ảnh 9.

"Đây đều là những dịp lễ lớn của đất nước trong năm tới. Các cao tốc sớm hoàn thành sẽ tiết kiệm thời gian thi công, chi phí quản lý và phát huy hiệu quả công trình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại mỗi dự án thị sát, Thủ tướng đặc biệt lưu ý quy mô, tính kết nối của các hạng mục nút giao.

Thi công cao tốc xuyên lễ và những thông điệp của Thủ tướng- Ảnh 10.

Các địa phương cần vào cuộc, các nút giao phải làm đồng bộ với cao tốc, phải thông thoáng nhất để đảm bảo khả năng lên xuống cho người dân, phương tiện, kết nối thông thương, kinh tế nội vùng và liên vùng.

Ông chỉ đạo các đơn vị rà soát thiết kế, phương án khai thác, bổ sung vốn từ nguồn dự phòng để tất cả các hầm trên cao tốc khi đưa vào vận hành phải khai thác cả 2 ống hầm.

"Cả hai ống đã đào thông, nếu vận hành một hầm trước rồi sau mới làm tiếp hầm thứ hai sẽ lãng phí. Cần ưu tiên nguồn dự phòng để triển khai đồng bộ", Thủ tướng phân tích.

Trước đó, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả (nhà thầu các gói thầu cao tốc Vân Phong - Chí Thạnh, Hoài Nhơn - Quy Nhơn) báo cáo, việc các hầm cao tốc giai đoạn 2 khi đưa vào khai thác chỉ khai thác 1 ống hầm và chưa đáp ứng đầy đủ hệ thống giám sát thông minh ITS dễ dẫn đến nguy cơ gia tăng TNGT và tăng chi phí thông gió.

Thủ tướng cũng đồng tình với kiến nghị của ông Hoàng về cơ chế đầu tư đào tạo nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác quản lý, vận hành hệ thống ITS.

Thi công cao tốc xuyên lễ và những thông điệp của Thủ tướng- Ảnh 11.

Các cao tốc dọc miền Trung đã lên hình hài dáng tuyến và vào cao điểm thi công nền đường, lớp mặt bê tông nhựa . Ảnh: Cao Sơn

"Tới đây, cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 khi đưa vào khai thác phải hoàn thành đồng bộ cả hạ tầng, trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh và sẵn sàng nguồn nhân lực", Thủ tướng nhấn mạnh.

ÔNG LÊ QUỐC DŨNG, QUYỀN GIÁM ĐỐC BAN QLDA 7:
Sau thị sát của Thủ tướng, Ban phối hợp các đơn vị để rà soát, lập lại tiến độ với mục tiêu hoàn thành các dự án Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong- Nha Trang theo đúng chỉ đạo. Các đường găng về di dời hạ tầng kỹ thuật được Thủ tướng trực tiếp tháo gỡ. Khánh Hòa, Phú Yên vào cuộc quyết liệt trong công tác GPMB, nên trách nhiệm còn lại của Ban QLDA, các nhà thầu. Chúng tôi cam kết thực hiện hiệu quả, thắng lợi mục tiêu này.
ÔNG NGUYỄN THANH HOÀI, GIÁM ĐỐC BAN QLDA 85:
Các cao tốc Bình Định, Phú Yên đang kiểm soát tốt tiến độ, vượt kế hoạch đề ra. Ban tiếp tục sát sao công trường, đồng hành cùng nhà thầu, tư vấn để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, giám sát tiến độ và đưa dự án cán đích theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Dự án thành phần cao tốc Vân Phong - Nha Trang qua Khánh Hòa dài hơn 83km có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, gồm hai gói thầu xây lắp: Gói XL1 do liên danh 4 nhà thầu: Lizen (đứng đầu), Phương Thành, Hải Đăng và VNCN E&C thi công. Gói XL2 do liên danh nhà thầu Sơn Hải (đứng đầu), Vinaconex thi công.

Dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua Phú Yên có tổng chiều dài gần 50km, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Gồm 2 gói thầu xây lắp: Gói XL.01 do liên danh 5 nhà thầu: Đèo Cả (đứng đầu), Thăng Long, Lũng Lô, Phúc Lộc và 68. Gói XL.02 do liên danh 4 nhà thầu: Bắc Trung Nam (đứng đầu), CC1, Miền Trung và Tự Lập.

Dự án thành phần cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn có tổng chiều dài tuyến 70,1km qua tỉnh Bình Định có tổng mức đầu tư hơn 12.401 tỷ đồng do Ban QLDA 85 làm Chủ đầu tư.
Gói thầu 11-XL (Km0+00 - Km23+500) do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công.
Gói thầu 12-XL (Km23+500 - Km70+091) gồm các nhà thầu thi công Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, Tổng công ty xây dựng CTGT 8, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty CP 471.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.