Xã hội

Ấm áp khu tạm cư của người dân Làng Nủ

25/09/2024, 06:30

Trong thời gian chờ xây dựng khu tái định cư, một khu tạm cư ở khu vực lân cận đã nhanh chóng hình thành, giúp bà con vùng lũ Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai yên tâm ổn định đời sống.

Người dân Làng Nủ đã có nơi để ở

Ngày 24/9, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, sau gần một tuần thi công, được sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), 23 căn nhà khung thép, mỗi căn rộng 36m2, sử dụng vật liệu lắp ghép đã hình thành. 

Chị Hoàng Thị Cảnh có nhà bị vùi lấp, chồng mất tích chưa tìm thấy, được lực lượng hỗ trợ di chuyển đến nơi ở tạm, chị giờ là chỗ dựa cho 2 con nhỏ.

Chị Cảnh cho biết: "Nhà tôi bị trôi sập hoàn toàn, không biết cuộc sống nương tựa vào đâu. Nay được bố trí vào dãy nhà tạm thứ 3, với diện tích 36m2, mái nhà được lợp bằng tôn xốp, căn nhà tạm có đầy đủ điện, nước và nhà vệ sinh khép kín, giúp chúng tôi cũng yên tâm trong những ngày chờ nơi ở mới".

Clip khu tạm cư Làng Nủ.

Khu vực tạm cư gồm 4 dãy nhà, được san gạt thành 3 cấp dọc sườn đồi, trên nền nhà văn hóa cũ của thôn, với tổng diện tích 2.500 m2. Khu vực này được đánh giá là an toàn, thuận lợi về mặt giao thông.

Tổng cộng có 23 căn nhà được xây dựng bằng khung thép chắc chắn, đảm bảo an toàn và thoải mái cho các gia đình. Mỗi căn nhà được trang bị đầy đủ các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, giúp các hộ dân nhanh chóng ổn định cuộc sống trong thời gian chờ tái định cư hoàn thành. 

Toàn bộ kinh phí xây dựng 2 tỷ đồng do Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ. Ngoài ra, đơn vị này còn hỗ trợ ngay 200 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong tại Làng Nủ để động viên tinh thần và giúp những người ở lại có thể tái thiết cuộc sống.

Ấm áp khu tạm cư của người dân Làng Nủ- Ảnh 1.

Toàn cảnh khu tạm cư Làng Nủ, sau lũ bão.

Chị Hoàng Thị Thương, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nói: "Gia đình tôi mất mẹ đẻ và đứa con, không biết lập bàn thờ ở đâu. Nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước giúp đỡ về nơi ở mới nên chúng tôi cũng yên tâm hơn về chỗ ăn, chỗ ở. Bà con trong làng cũng vơi bớt nỗi đau buồn và gia đình có nơi đặt bàn thờ cho người đã mất".

Theo ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, ngay sau khi hoàn thành, các lực lượng đã tổ chức chuyển các hộ dân mất nhà đang sinh sống rải rác, ở nhờ bà con trong thôn về khu tạm cư; các tổ chức, cá nhân hảo tâm từ nhiều nơi cũng có mặt, cùng chính quyền chăm lo đời sống cho bà con. Tạo điều kiện cho người dân có vật dụng, các nhu yếu phẩm cần thiết để ổn định dần cuộc sống trong thời gian chờ tái thiết khu dân cư mới".

Ấm áp khu tạm cư của người dân Làng Nủ- Ảnh 2.

Mỗi căn nhà nhỏ có diện tích nhỏ gọn và đầy đủ tiện nghi.

Ông Đặng Văn Mạnh - Phó giám đốc Ban quản lý dự án huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết thêm, song song với việc hoàn thiện khu nhà tạm, huyện đã cơ bản giải phóng mặt bằng khu tái định cư mới của thôn Làng Nủ; bà con đang thu dọn cây cối, hoa màu. 

Từ chiều 19/9, các phương tiện, máy móc đã được đưa vào để triển khai thi công, xây dựng 40 căn nhà theo truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, đảm bảo hoàn thành và bàn giao toàn bộ dự án trước ngày 31/12.

Đón 107 học sinh ở Làng Nủ ở nội trú  

Trong những ngày qua, Trường tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã đón học sinh quay trở lại trường sau những ngày tạm nghỉ để phòng, chống mưa, lũ. Đặc biệt, trường đã đón 107 học sinh ở thôn Làng Nủ, nơi vừa trải qua trận lũ quét kinh hoàng về trường chính để học và ở nội trú.

Để đảm bảo điều kiện ăn, ngủ cho học sinh thôn Làng Nủ, các giáo viên đã gấp rút cải tạo các phòng học ít sử dụng, phòng chức năng thành nơi ngủ. Một số phụ huynh cũng được trường huy động để chăm sóc, quản lý học sinh lần đầu xa nhà.

Ấm áp khu tạm cư của người dân Làng Nủ- Ảnh 3.

Học sinh khối 6 của trường quay trở lại học buổi đầu tiên sau lũ.

Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trong trận lũ quét kinh hoàng vừa qua, 13 học sinh của nhà trường đã vĩnh viễn không quay trở lại. Đây là mất mát, nỗi đau lớn với thầy cô, nhà trường.

Thôn Làng Nủ vẫn chìm trong bùn đất, rác và xác động vật bị vùi lấp, nguy cơ cao bị ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và nguy hiểm rình rập các em tại các điểm sạt lở trên đường đến điểm trường chính nên nhà trường đã quyết định đón 107 học sinh ở Làng Nủ đến học và ở nội trú".

Trước đó Báo Giao thông đã đưa tin trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng 10/9, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai gây thiệt hại vô cùng nặng nề. Tính đến nay, đã có 55 người thiệt mạng, 11 người đang mất tích, 14 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên 6.700 căn nhà ở Lào Cai bị ảnh hưởng, trong đó có trên 1.100 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn. Hàng chục nghìn nhân khẩu phải di dời. Sớm ổn định chỗ ở cho người dân trong vùng thiên tai đang là ưu tiên hàng đầu tỉnh Lào Cai lúc này. Trước khi chờ các khu tái định cư được xây dựng, nhiều khu tạm cư đã được khẩn trương dựng lên để đảm bảo an toàn cho người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.