Đời sống

Bão số 4: Thừa Thiên Huế đã sơ tán 34 hộ dân đến nơi an toàn

19/09/2024, 09:41

Chủ động ứng phó với bão số 4, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện sơ tán 34 hộ dân với 119 nhân khẩu đến vị trí an toàn.

Sáng 19/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, triển khai ứng phó với bão số 4, hiện nay 34 hộ dân với 119 khẩu ở huyện miền núi Nam Đông đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Cụ thể, trong số dân đã được sơ tán trên, xã Thượng Long 16 hộ với 64 khẩu, xã Thượng Nhật 3 hộ với 12 khẩu và thị trấn Khe Tre 15 hộ với 43 khẩu.

Bão số 4: Thừa Thiên Huế đã sơ tán 34 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 1.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, lượng mưa đo được tại các trạm đo Vrain từ 19h ngày 17/9 đến 7h ngày 19/9 phổ biến từ 150-300mm, có nơi cao hơn như Bạch Mã 576mm, Khe Tre - Nam Đông 437mm...

Bên cạnh đó, UBND huyện Quảng Điền đã huy động hơn 150 lực lượng dân quân tự vệ địa phương, người dân 20 rọ đá, 260m3 đá hộc để gia cố 50m kè tại Hói Hàn Tổng, xã Quảng Phước.

Trong 1 giờ qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trên đất liền có gió mạnh cấp 3, giật cấp 6 (10.9m/s), vùng ven biển gió mạnh cấp 4, giật cấp 7 (16,3m/s). Trên biển, tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6 (11.9m/s), giật cấp 8 (17.6m/s).

Từ 6h-7h, lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến 10-30mm. Lượng mưa đo được tại các trạm đo Vrain từ 19h ngày 17/9 đến 7h ngày 19/9 phổ biến từ 150-300mm, có nơi cao hơn như Bạch Mã 576mm, Xuân Lộc, Phú Lộc 441mm, Khe Tre Nam Đông 437mm, Lăng Cô, Phú Lộc 407mm.

Các công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh hiện nay đang ở mực nước thấp, hiện vận hành đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an toàn, phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra do hoàn lưu bão số 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ sáng ngày 19/9.

Đối với phương án dự trữ lương thực, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2024 trên địa bàn tỉnh, dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mỳ ăn liền.

Tại tỉnh Quảng Trị, theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, lượng mưa từ 19h ngày18/9 đến 7h ngày 19/9 trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 30-70m, có nơi cao hơn như tại đập thủy điện La Tó 112.4 mm, Tà Rụt 76.8 mm, A Bung 78.2 mm.

Cảnh báo, từ ngày 19/9 đến chiều tối ngày 20/9, ở khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, có nơi trên 400 mm.

Cần đề phòng mưa với cường suất lớn (>150 mm/ 6 giờ) trong ngày hôm nay. Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Bão số 4: Thừa Thiên Huế đã sơ tán 34 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 2.

Tràn thôn Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị đang bị ngập.

Hiện tại, các tràn thuộc địa bàn huyện Đakrông hôm qua bị ngập như: tràn Tà Rụt - A Ngo, tràn quốc lộ 15D, tràn Đakrông nước đã rút, đi lại bình thường; tràn Ly Tôn nước ngập khoảng 0,2m.

Lúc 7h ngày 19/9, mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Trị đang ở mức dưới báo động 1.

Thừa Thiên Huế: Rà soát các kịch bản ứng phó thiên tai, triển khai ứng phó bão lũThừa Thiên Huế: Rà soát các kịch bản ứng phó thiên tai, triển khai ứng phó bão lũ

Để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương rà soát các kịch bản ứng phó thiên tai, sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn, lũ quét, ngập lụt.

Những tuyến đường nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Thừa Thiên HuếNhững tuyến đường nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Thừa Thiên Huế

Các huyện Phong Điền, Nam Đông và A Lưới có nhiều xã nguy cơ sạt lở nhất. Hàng trăm hộ dân sinh sống tại nơi nguy cơ sạt lở được chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn di chuyển khi có mưa bão.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.