Đường sắt đô thị

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao có 8 ga kết nối phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách có cảnh quan đẹp mắt, điểm đỗ xe khá thuận tiện.

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, các ga cho hành khách đi tàu tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội hiện đa phần đều bố trí điểm gửi xe cho hành khách. Trên tuyến những nơi có điểm đỗ xe gồm: Cầu Giấy, La Thành, cầu Mai Dịch, nút giao Mai Dịch, phố Khúc Thừa Dụ, đường Nguyễn Phong Sắc, phố Trần Quý Kiên và hè phố Cầu Giấy...

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 2.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 3.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 4.

Ở ga Nhổn hai bên chân ga đều có điểm gửi xe rộng dãi, sức chứa lớn phục vụ hành khách đi tàu điện bằng xe 2 bánh. 

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 5.

Riêng ô tô lại không có điểm gửi xe khiến một số hành khách có nhu cầu đi lại bất tiện hơn khi phải gửi xe ở các điểm lân cận.

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 6.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 7.

Các điểm gửi xe ở đây được cấp phép và thu với giá 5.000đ/ lượt với xe máy. Trong ảnh, hành khách thực hiện thanh toán qua app ngân hàng thay vì trả tiền mặt. 

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 8.

Bên trong chân ga Cầu Giấy có thiết kế sẵn điểm đỗ xe cho hành khách đi lại bằng tàu điện.

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 9.

Cách đó không xa, ga Chùa Hà cũng là điểm khá thu hút được thiết kế hiện đại, có thang bộ và thang máy phục vụ hành khách đi lại.

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 10.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 11.

Tại đây có cảnh quan, cây xanh đẹp mắt, điểm đỗ xe phục vụ cả ô tô.

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 12.

Ga Đại học Quốc gia thu hút học sinh, sinh viên đi lại khi có tới 6 trường thành viên là Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Y dược, Đại học Giáo dục, Đại học Luật.

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 13.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 14.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 15.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 16.

Ở đây đang được cơ quan chức năng rà soát bố trí điểm gửi xe cho hành khách. Hiện tại người dân muốn gửi xe để đi tàu có thể gửi vào Trường Đại học Quốc gia, chợ Nhà xanh ở cạnh đó. 

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 17.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 18.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 19.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 20.

Trong ảnh khuôn viên ga tàu hiện đại của ga Đại học Quốc gia.

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 21.

Nhà ga thiết kế theo không gian mở, hai bên nhà ga có cửa đón gió tự nhiên. Do đó, trên các nhà ga không sử dụng điều hòa.

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 22.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 23.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 24.
Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 25.

Em Nguyễn Thị Thuỳ Linh (sinh viên năm 2 Đại học Quốc gia) chia sẻ: "Sau vài ngày trải nghiệm, em nhận thấy các ga đi tàu tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội khá tiện ích khi các điểm lên/ xuống đều được bố trí cả thang bộ, thang máy, thiết kế cảnh quan, cây xanh thoáng mát. Xe buýt kết nối ngay dưới chân ga, điểm đỗ xe cũng khá thuận tiện hơn so với tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông". 

Các ga tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động thế nào?- Ảnh 26.

Trong 3 tháng đầu, metro mở tuyến lúc 5h30 và đóng tuyến lúc 22h. Thời gian chạy tàu đều đặn 10 phút/chuyến. Trong thời gian tiếp theo, tùy theo nhu cầu hành khách sẽ điều chỉnh cho phù hợp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến.Về giá vé: Vé lượt (vé chặng), hành khách đi một ga 8.000 đồng và đi cả tuyến 12.000 đồng/lượt. Vé ngày giá 24.000 đồng, hành khách được đi trong ngày và không hạn chế số lượt. Vé tháng hạng phổ thông 200.000 đồng/tháng, học sinh, sinh viên là 100.000 đồng/tháng. Vé tập thể: 140.000 đồng/tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.