
TP Hà Nội vừa có thông tin cho biết đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở ngành và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tình hình, kết quả thực hiện Dự án Công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội; trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất phương án xử lý.

TP Hà Nội cũng cho biết Dự án Công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội đã giải phóng mặt bằng khoảng 102.575m2 và hoàn thành 80% khối lượng hồ điều hòa.

Dự án cũng đã xây dựng xong 230m đường bao quanh dự án theo quy hoạch tạm đưa vào sử dụng phục vụ dân sinh; còn 9.791,6m2 (giai đoạn 2) chưa giải phóng mặt bằng bao gồm khu đất nghĩa trang và đất xen kẹt giữa khu nghĩa trang với Viện Dầu khí.

Được biết, Dự án Công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội có vị trí đắc địa, thuộc địa phận hai phường là Trung Hòa và Yên Hòa (quận Cầu Giấy). Tổng diện tích dự án 112.400m2, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu 1.600 tỷ đồng.

Năm 2009, UBND quận Cầu Giấy đã ký quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo đó, Công ty TNHH VNT được chọn làm chủ đầu tư. Năm 2010, UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH VNT để thực hiện dự án. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào khoảng năm 2015-2016.

Ngày 29/5/2023, UBND quận Cầu Giấy đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Trong đó, phần đất chưa GPMB giai đoạn 2 được khoanh vùng chỉnh trang thành khu đất dự trữ phát triển cây xanh.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hiện nay, dự án đang bỏ hoang, cây cối, cỏ dại mọc um tùm, vẫn còn khu đất nghĩa trang, phần đất xen kẹt chưa được giải phóng mặt bằng. Nhiều hố đất được đào xới nham nhở, lâu ngày nước đọng thành những ao tù gây ô nhiễm.

Xung quanh công viên trở thành bãi tập kết rác, nơi chăn thả gà. Anh Nguyễn Văn Hải, cư dân khu đô thị Home City chia sẻ, anh mua nhà ở đây một phần vì thấy ngay sát đó là dự án Công viên - hồ điều hòa KĐT Tây Nam Hà Nội, hy vọng gia đình sẽ có một không gian mở giữa đô thị đông đúc. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, dự án chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, phát sinh nhiều ruồi muỗi.

Anh Đặng Đình Quang, quận Cầu Giấy cho biết: "Tôi không hiểu sao dự án làm công viên lại lâu như vậy, trong khi mật độ xây dựng không lớn. Thật khó hiểu khi xung quanh dự án đã được xây dựng nhiều nhà cao tầng nhưng đến nay, dự án vẫn chỉ là khu đất để hoang".
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận