Đô thị

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa

Dự án đường Tây Thăng Long đoạn Văn Tiến Dũng - Phạm Văn Đồng được khởi công từ năm 2019, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng đang chậm tiến độ khi hết quý II/2024 mới đạt 50% sản lượng.

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 1.

Dự án đường Tây Thăng Long đoạn Văn Tiến Dũng - Phạm Văn Đồng (Hà Nội) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm làm chủ đầu tư, công trình được khởi công từ năm 2019, kế hoạch hoàn thành trong năm 2024. Ghi nhận của PV Báo Giao thông đến nay dự án mới thi công được khoảng một nửa tiến độ, mặt bằng vẫn vướng mắc ở nhiều hộ dân dọc tuyến.

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 2.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm cho biết, về công tác giải phóng mặt bằng dự án đạt 66%. Công tác thi công xây lắp khối lượng đạt 50%.

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 3.

Điểm đầu tuyến giao với đường Văn Tiến Dũng (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) đến cầu Noi cơ bản đã được hoàn thiện, trải nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, dải phân cách cứng giữa đường, vỉa hè hai bên...

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 4.

Dọc tuyến, nhiều đoạn đã được lát đá vỉa hè, lắp trụ nước phục vụ việc phòng cháy chữa cháy nhưng cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan đô thị. Đoạn từ cầu qua sông Nhuệ đến đường Phạm Văn Đồng đang được thi công. Phần mố cầu thi công xong đến tường đỉnh mố và gia cố từ nón. Đúc xong 48 phiến dầm I33. Đoạn từ Km 0+680 đến Km 1+14 (giáp với UBND phường Cổ Nhuế 2) đã thi công toàn bộ mặt cắt ngang đường dài 334m.

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 5.

Ông Vũ Duy Tuấn - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá: "Việc triển khai đầu tư dự án của chủ đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, dự án chưa đảm bảo tiến độ được phê duyệt. Trong đó, tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bị chậm làm ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án".

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 6.

Điểm cuối giao với đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2), hiện chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hiện, có khoảng 420 hộ dân có đất ở bị thu hồi để phục vụ dự án cho rằng giá bồi thường đất ở chưa thỏa đáng, không đủ để mua nhà tái định cư được Nhà nước bố trí.

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 7.

Theo người dân ở gần khu vực dự án, việc di chuyển từ khu vực phường Cổ Nhuế 2 ra đường Hồ Tùng Mậu, đường Phạm Văn Đồng gặp rất nhiều khó khăn. Bởi, muốn ra được những trục đường chính này người dân phải đi qua cầu Noi, trong khi cây cầu này nhỏ, lượng phương tiện đông nên luôn trong tình trạng ùn tắc giờ cao điểm. Do đó, người dân mong muốn dự án sớm hoàn thành để thuận tiện cho việc đi lại.

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 8.

Đoạn gần Học viện Cảnh sát nhân dân đang được nhà thầu huy động máy móc, thi công.

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 9.

Do thiếu mặt bằng nên công trường đa phần là máy móc tập kết, có ít công nhân thi công.

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 10.

Trong ảnh thông tin dự án được nhà thầu thiết lập.

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 11.
Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 12.
Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 13.
Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 14.

Vật liệu xây dựng được dựng ở trên đường phục vụ công tác thi công của nhà thầu.

Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 15.
Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội thi công 5 năm mới xong một nửa- Ảnh 16.

Dọc tuyến, nhiều đoạn đã được lát đá vỉa hè, lắp trụ nước phục vụ việc phòng cháy chữa cháy nhưng cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan đô thị. Một số nắp cống hai bên đường bị thiếu hoặc che chắn tạm bợ gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo UBND TP Hà Nội việc đầu tư xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) quận Bắc Từ Liêm là một bước tiếp theo hoàn thiện tuyến đường Tây Thăng Long theo quy hoạch, kết nối trung tâm Thủ đô với Khu đô thị Tây Hồ Tây, khu công nghiệp Nam Thăng Long, phân khu đô thị S1 và các phân khu đô thị khác đến đường Vành đai 4 của thành phố, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông khung, thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị và phát triển kinh tế của quận Bắc Từ Liêm và Thủ đô Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.