Hàng hải

Cảng biển tại Hải Phòng, Quảng Ninh đóng cửa, dừng làm hàng vì bão số 3

06/09/2024, 17:06

Để phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do bão số 3 gây ra, các cảng biển tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh hiện đã dừng tiếp nhận tàu và dừng làm hàng.

Liên quan tới công tác phòng, chống bão số 3 (Yagi), Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh Chu Văn Giang thông tin, hiện các cảng biển khu vực cơ bản đã hoàn thành các công tác phòng, chống bão.

Cảng biển tại Hải Phòng, Quảng Ninh đóng cửa, dừng làm hàng vì bão số 3- Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Hàng hải VN Lê Đỗ Mười dẫn đầu đoàn công tác Cục Hàng hải VN đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại cảng biển khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh ngày 5/9.

Từ 11h trưa nay, các cảng biển đã dừng làm hàng và kêu gọi các tàu thuyền đi tránh trú bão tại các khu neo đậu như Hạ Long, Hòn Gai, Hòn Nét, Hòn Con Ong… Đối với những việc chưa hoàn thành, cảng vụ đã yêu cầu các công tác phải hoàn thành muộn nhất trước 16h.

"Hiện nay, các tàu làm hàng đều đã được huy động di chuyển khỏi cầu cảng. Các cảng cũng không tiếp nhận tàu nữa và đều thực hiện theo phương án chống bão đã xây dựng. Đối với các nhà máy đóng tàu đã lên phương án di chuyển khỏi khu vực và với các tàu còn lại, các nhà máy đều có phương án cụ thể với từng tàu", ông Giang thông tin và cho biết, hiện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đang cử các đoàn ra các bến cảng, vùng neo đậu để kiểm tra việc phòng chống bão.

Tại Hải Phòng, hiện các cảng biển cũng đã dừng tiếp nhận tàu. Thông tin với Báo Giao thông, ông Nguyễn Dương Kim Khôi, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (Hải Phòng) thông tin từ 00h ngày 6/9, cảng đã dừng tiếp nhận tàu theo điều động của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Hiện nay, công tác phòng chống bão số 3 của cảng cơ bản đã hoàn tất. Các thiết bị được khoá lại và đưa về nơi tránh bão. 

Với các container hàng hoá, cảng cũng hạ độ cao, xếp các container thành một khối để đảm bảo an toàn, giảm tối đa thiệt hại về hàng hoá trong thiên tai.

Theo ông Khôi, nếu không có bão số 3, dự kiến mỗi ngày từ nay tới cuối tuần, Cảng Xanh Vip sẽ đón khoảng 2 chuyến tàu/ngày. Tuy nhiên để phòng chống rủi ro về người và tài sản trước "siêu bão", hiện cảng đã dừng tiếp nhận các tàu cho đến khi có thông báo tiếp theo của cảng vụ hàng hải.

"Riêng với công tác hàng hoá, hiện một số chủ hàng vẫn tranh thủ vào lấy hàng. Cảng cũng tạo điều kiện để các chủ hàng có thể lấy hàng, cho đến 18h chiều nay sẽ hoàn thiện hết công tác phòng, chống bão", ông Khôi thông tin.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cũng đã ra công điện yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cảng biển và các nhà máy đóng tàu tổ chức trực canh, trực ca nghiêm túc để có biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn, kịp thời cho người, phương tiện, thiết bị, kho hàng của mình. Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố, thiệt hại khi bão đổ bộ vào. 

Trước đó, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Lê Đỗ Mười khi kiểm tra thực tế và trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 3 tại các cảng biển tại khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng đã yêu cầu các doanh nghiệp cảng, chủ tàu khẩn trương thực hiện các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã trình cho các Cảng vụ hàng hải. 

Trong đó lưu ý sẵn sàng triển khai phương án điều động tàu thuyền đang hoạt động trong cảng đi tránh bão hoặc ra khu neo đậu tránh, trú bão; Có phương án bảo đảm hệ thống cần cẩu trên cầu tàu; áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm chống tác động xấu của thiên tai đối với kết cấu hạ tầng hàng hải.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải lên phương án bảo vệ an toàn, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, cũng như có phương án phòng chống cháy, nổ đối với kho chứa hàng hóa dễ cháy, nổ.

Các doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, duy trì hệ thống thoát nước trong cảng bảo đảm thông thoát, tránh úng ngập; Xây dựng phương án ứng phó thiên tai cụ thể trong trường hợp tàu thuyền neo đậu tại cầu cảng để phòng chống thiên tai;

Đặc biệt với các nhà máy đóng tàu, Cục trưởng Lê Đỗ Mười yêu cầu có các phương án khẩn trương di dời các phương tiện đóng mới, sửa chữa đang neo đậu tại khu vực nhà máy đến các vị trí neo đậu an toàn, phương án bảo đảm an toàn cho các phương tiện đang trên đà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.