Hồ sơ tài liệu

Cháy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Ukraine - Nga cáo buộc nhau là thủ phạm

12/08/2024, 08:57

Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc quân đội Nga gây ra vụ cháy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, còn phía Nga khẳng định đây là kết quả các vụ nã pháo của Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga cố tình khiêu khích

Hãng tin Reuters ngày 11/8 dẫn thông tin từ tài khoản Telegram của ông Zelensky đăng tải video một đám khói lớn bốc lên từ một trong những tòa tháp nằm trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Cháy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Ukraine - Nga cáo buộc nhau là thủ phạm- Ảnh 1.

Khói lớn bốc lên từ một trong những tòa tháp nằm trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (Ảnh: AFP).

Tổng thống Zelensky cho biết chỉ số phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn ở mức bình thường nhưng cáo buộc Nga đang lợi dụng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia để gây sức ép lên Ukraine, châu Âu và toàn thế giới.

"Chúng ta chờ đợi phản ứng của thế giới, của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA). Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cảnh báo, tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ không thể trở lại mức bình thường chừng nào Nga còn giữ quyền kiểm soát nhà máy. 

Người đứng đầu chính quyền Ukraine nhấn mạnh Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này và chỉ khi Ukraine nhận lại quyền kiểm soát, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mới có thể hoạt động bình thường và an toàn.

Trong khi đó, người đứng đầu khu vực quân quản Nikopol của Ukraine Yevhen Yevtushenko dẫn một thông tin chưa được kiểm chứng rằng Nga đã đốt một lượng lớn lốp ô tô bên trong tháp làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Dù chỉ trích hành động của phía Nga là khiêu khích hoặc cố tình gây hoảng loạn, ông Yevtushenko vẫn lên tiếng trấn an rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang hoạt động bình thường ngay cả trong điều kiện bị chiếm đóng.

Nga chỉ trích Ukraine tấn công có tính toán kỹ càng

Về phần mình, Nga cáo buộc Ukraine mới là bên phóng hỏa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ông Yevgeniy Balitsky, quan chức phụ trách một phần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thuộc quyền kiểm soát của Nga, cho biết vụ cháy nói trên là hệ lụy từ các cuộc nã pháo vào thành phố Enerhodar của quân đội Ukraine.

Cũng như phía Ukraine, ông Balitsky khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy có mối đe dọa về phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đến thành phố Enerhodar.

Trong khi đó, ông Vladimir Rogov, ủy viên quản trị khu vực Zaporizhzhia do Nga lập nên, thông tin các lực lượng Ukraine đã triển khai một vụ tấn công bằng máy bay không người lái từ lãnh thổ Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và gọi đây là một đòn tấn công có chủ đích được tính toán kỹ càng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cáo buộc Ukraine tấn công khủng bố hạt nhân và hối thúc IAEA có phản ứng phù hợp.

Cháy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Ukraine - Nga cáo buộc nhau là thủ phạm- Ảnh 2.

Binh sĩ Nga canh gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (Ảnh: AP).

Giám đốc truyền thông nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia Evgeniya Yashina chia sẻ với hãng thông tấn quốc gia Nga TASS rằng vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không gây thương vong nhưng đã khiến nhà máy lần đầu tiên chịu tổn hại nghiêm trọng.

Cụ thể, tháp làm lạnh số 1 hiện đang không hoạt động đã bị hư hại và tấm ngăn hơi nước bằng nhựa đã bốc cháy sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, bà Yashina dẫn thông tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga nêu rõ.

Trang Telegram của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cùng ngày đăng tải thông tin vụ cháy không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động của nhà máy và các nhân viên tại Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đang nỗ lực để dập tắt đám cháy.

Ngày 11/8, IAEA đăng tải trên tài khoản X thông cáo nêu rõ: "Các chuyên gia của IAEA đã chứng kiến một đám khói đen bốc lên dữ dội tại khu vực phía Bắc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia kèm theo nhiều tiếng nổ lớn trong đêm.

Nhóm chuyên gia nhận được báo cáo về một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một trong những tháp làm mát ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Chưa có báo cáo nào về tác động của vụ tấn công đến an toàn hạt nhân tại nhà máy".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm ở thành phố Energodar bên bờ Tây Bắc sông Dnipro thuộc lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát.

Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022, nhà máy vận hành 6 lò phản ứng, tạo ra 42 tỷ kWh điện/năm, chiếm 20% sản lượng điện hằng năm của Ukraine.

Tuy nhiên, kể từ khi nằm dưới sự kiểm soát của Nga, cả 6 lò phản ứng trong nhà máy Zaporizhzhia đều không phát điện. Dù vậy, những lò phản ứng vẫn cần được làm mát liên tục để đảm bảo an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.