Xã hội

Chủ tịch Quốc hội: Hậu Giang cần phát huy hiệu quả đầu tư hai tuyến cao tốc

10/10/2023, 14:21

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Hậu Giang cần nghiên cứu làm các nút giao, đường gom, phát huy hiệu quả đầu tư hai dự án cao tốc qua địa bàn để phát triển kinh tế.

Ngày 10/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Chủ tịch Quốc hội: Hậu Giang tính toán phát huy hiệu quả đầu tư 2 tuyến cao tốc  - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc. Tham gia cùng đoàn có Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang và đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành Trung ương.

Tận dụng tối đa, phát huy hiệu quả đầu tư hai tuyến cao tốc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những thành tựu tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong thời gian qua. 

Nổi bật nhất đó là kinh tế phát triển mạnh mẽ, đang là "điểm sáng" trong bức tranh kinh tế của cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện với nhiều cơ hội phát triển mới. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm, đầu tư. 

Đặc biệt, việc triển khai hai dự án cao tốc qua địa bàn là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai nhanh.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao phương châm của tỉnh xác định: "Một tâm - Hai tuyến - Ba thành - Bốn trụ - Năm trọng tâm".

Đó là phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị của tỉnh trong trung và dài hạn. Tập trung khai thác phát triển theo hai tuyến động lực là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau kết nối với TP.HCM và tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối với các tỉnh Nam Sông Hậu. Ưu tiên phát triển nâng tầm các trung tâm đô thị.

Phát triển bốn trụ cột là công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh, du lịch chất lượng.

Đồng thời, hoàn thiện thể chế, chính sách; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng phục vụ các lĩnh vực; Cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Hoàn thiện hạ tầng, chú trọng hạ tầng giao thông và công nghiệp; Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội: Hậu Giang tính toán phát huy hiệu quả đầu tư 2 tuyến cao tốc  - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Hậu Giang cần nghiên cứu làm các nút giao, đường gom, phát huy hiệu quả đầu tư hai dự án cao tốc qua địa bàn để phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, người đứng đầu Quốc hội cũng lưu ý Hậu Giang trong quá trình thực hiện những dự án trọng điểm, cần tính toán xây dựng các nút giao, đường gom phát huy hiệu quả đầu tư của hai dự án cao tốc. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đầu tư phát triển hạ tầng

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất, kiến nghị để gửi tới các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội: Hậu Giang tính toán phát huy hiệu quả đầu tư 2 tuyến cao tốc  - Ảnh 3.

Công trình thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo báo cáo của tỉnh Hậu Giang, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 16 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Đến nay, ba chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Chín tháng đầu năm 2023, tăng trưởng kinh tế Hậu Giang dẫn đầu cả nước, đạt 13,3%. Nguồn thu ngân sách địa phương gia tăng đáng kể, tổng thu nội địa đạt 79% chỉ tiêu nghị quyết.

Việc chuẩn bị hạ tầng cho tăng tốc phát triển được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm đầu tư mạnh mẽ. 

Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025, riêng khu vực nam Sông Hậu, hai tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng đang được xây dựng, trong đó đoạn qua tỉnh Hậu Giang hơn 100km.

Ngoài ra, với nguồn vốn của Trung ương giao về cho địa phương, tỉnh cũng đầu tư các tuyến đường tỉnh để kết nối vào các tuyến cao tốc và trung tâm kinh tế. Tận dụng tối đa lợi thế các đường cao tốc đi qua.

Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang (quốc lộ 61C).

Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tham mưu Chính phủ giao cơ quan làm đầu mối quản lý, điều phối cung cấp cát cho toàn bộ các dự án cao tốc trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.