An ninh hình sự

Công an Gia Lai cảnh báo việc lợi dụng ông Thích Minh Tuệ để trục lợi

19/06/2024, 14:50

Ngày 19/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra thông báo cảnh báo các hoạt động lợi dụng việc tu hành của ông Thích Minh Tuệ để trục lợi.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo về tình trạng nhiều Tiktoker, YouTuber, Facebooker lợi dụng "hiện tượng Thích Minh Tuệ" để trục lợi.

Công an Gia Lai cảnh báo việc lợi dụng ông Thích Minh Tuệ để trục lợi- Ảnh 1.

Ông Thích Minh Tuệ tại Ia Tô, Ia Grai (Gia Lai) Ảnh: Tạ Vĩnh Yên.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuân thủ Luật An ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Tránh việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa bàn.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai, vừa qua công an tỉnh này tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.T (39 tuổi, ngụ huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo một số tài khoản trên mạng xã hội đăng tin vu khống ông lợi dụng hình ảnh ông Lê Anh Tú - sư Thích Minh Tuệ để kêu gọi từ thiện. Sự việc gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, gia đình ông.

Ông T còn tố cáo nhiều người lợi dụng bộ hành, theo "đoàn hộ pháp" cho sư Thích Minh Tuệ để quay phim, livestream, chụp ảnh trục lợi.

Theo cơ quan công an, thời gian đầu ông Lê Anh Tú cùng với một người (gọi là Minh Tạng) bộ hành khất thực từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, khi vào đến các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… bắt đầu xuất hiện nhiều người đến từ các tỉnh, thành cạo trọc đầu đến đi cùng đoàn.

Trong đoàn bộ hành có 70 người cạo trọc đầu thì có 16 Tiktoker, Youtuber đến từ tỉnh An Giang; 12 Tiktoker, Youtuber đến từ tỉnh Kiên Giang… Ngoài ra, có rất nhiều người sử dụng các nền tảng mạng xã hội livestream để kiếm tiền.

Cũng theo cơ quan công an, một số đối tượng chống phá đất nước đã lợi dụng "hiện tượng Thích Minh Tuệ", nhất là sau khi ông Lê Anh Tú được cơ quan chức năng hỗ trợ ẩn tu, để xuyên tạc về chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Công an tỉnh Gia Lai cho hay, theo hay không theo một tôn giáo là quyền tự do của mỗi người dân Việt Nam, nội dung này được quy định tại Điều 24 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

Hành động của ông "Lê Anh Tú hay có tên gọi khác là Thích Minh Tuệ" đã thực hành "hạnh đầu đà" được 6 năm và hơn 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại để khất thực mà không có trở ngại nào từ các cơ quan chức năng đã thể hiện rõ quyền tự do đó.

Để đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, trước hết mỗi người dân cần tôn trọng luật pháp, tôn trọng các quyền cá nhân của mỗi công dân, không vì cuồng tín mà gây ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của ông Lê Anh Tú và gia đình ông Lê Anh Tú. Người dùng mạng xã hội cần tuân thủ Luật An ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa bàn, việc lợi dụng "hiện tượng Thích Minh Tuệ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị, xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.