Xã hội

Công đoàn GTVT Việt Nam: Tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

17/07/2024, 21:30

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà Công đoàn GTVT Việt Nam xác định thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024.

Đời sống đoàn viên, người lao động ngày càng được chăm lo

Chiều 17/7, tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Công đoàn GTVT đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư mở rộng, sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Công đoàn GTVT Việt Nam: Tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống- Ảnh 1.
Công đoàn GTVT Việt Nam: Tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống- Ảnh 2.
Công đoàn GTVT Việt Nam: Tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống- Ảnh 3.
Công đoàn GTVT Việt Nam: Tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống- Ảnh 4.

Các đại biểu về tham dự hội nghị

Trong thời gian qua, ngành GTVT vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn, triển khai đầy đủ, kịp thời các hoạt động công đoàn.

Các cấp công đoàn ngành đã chủ động, tích cực thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, việc làm, động viên tinh thần đoàn viên, người lao động. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần xây dựng và phát triển ngành GTVT.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn trong ngành luôn chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn đảm bảo việc làm để duy trì sản xuất và ổn định thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 9,2 triệu đồng/người/tháng. Không có vụ tranh chấp lao động, ngừng việc hay đình công.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, hầu hết các cấp công đoàn đều tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Bình quân người lao động được thưởng Tết từ 3 triệu đồng trở lên, đảm bảo không ai không có Tết.

Công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe đoàn viên, người lao động và bảo vệ môi trường được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2024 không có tai nạn lao động nặng, chết người nào xảy ra.

Công đoàn GTVT Việt Nam: Tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống- Ảnh 5.

Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh tham gia quản lý sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân viên chức lao động, Công đoàn GTVT Việt Nam cũng đã phối hợp Bộ GTVT tổ chức, thực hiện tốt, có hiệu quả các hoạt động xã hội.

Điển hình như: Thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng; thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các đơn vị đang thi công trên các công trường trọng điểm quốc gia với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm tặng quà cho 1.504 công nhân viên chức lao động với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Trong tháng công nhân năm 2024, Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam phối hợp Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức các đoàn công tác thăm tặng quà 20 tập thể; hỗ trợ 502 công nhân viên chức lao động, 2 gia đình và 20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại một số các công đoàn trực thuộc với tổng số tiền hỗ trợ trên 1 tỷ đồng…

Từ đầu năm 2024 đến nay, Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà mái ấm công đoàn; thăm và tặng quà 78 tập thể; hỗ trợ 1.324 công nhân viên chức lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; tặng quà 40 sinh viên tại các trường cao đẳng trong ngành có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà 600 cựu TNXP, bộ đội Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền lên đến hơn 3,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, các công tác khác như: Thi đua, khen thưởng; nữ công; tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức công đoàn; văn phòng, tài chính công đoàn… cũng được các công đoàn trực thuộc thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả.

Công đoàn GTVT Việt Nam hiện nay đang quản lý và chỉ đạo trực tiếp 23 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 51 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số là 64.460 công nhân viên chức lao động trong ngành (trong đó có 16.630 nữ, chiếm 25,8%); có 484 công đoàn cơ sở với 63.055 đoàn viên (trong đó có 16.190 nữ, chiếm 25,7%).
Công đoàn GTVT Việt Nam: Tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống- Ảnh 6.
Công đoàn GTVT Việt Nam: Tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống- Ảnh 7.
Công đoàn GTVT Việt Nam: Tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống- Ảnh 8.
Công đoàn GTVT Việt Nam: Tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống- Ảnh 9.

Các hoạt động thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động của Công đoàn ngành GTVT Việt Nam

Công đoàn ngành GTVT phát huy tinh thần "đi trước mở đường"

Tại hội nghị, ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2024, công đoàn ngành tiếp tục bám sát chủ đề của năm “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn ngành xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – ­2028; chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá gắn liền với chương trình hoạt động của các cấp công đoàn trong ngành.

Thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động trong hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động… Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Tập trung đối thoại, chủ động thương lượng với người sử dụng lao động ký kết các thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động; thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Công đoàn GTVT Việt Nam: Tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống- Ảnh 10.

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công đoàn ngành GTVT đạt được

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đoàn viên, người lao động hiểu, nắm rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo, giải pháp của Tổng Liên đoàn, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

Thường xuyên nắm bắt thông tin, lắng nghe phản ánh từ cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động, kịp thời đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác…

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn GTVT Việt Nam, ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Trong thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành GTVT đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều công trình, dự án giao thông hiện đại được đưa vào khai thác và sử dụng đã góp phần thay đổi diện mạo của đất nước, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đi lại của người dân.

Những thành tựu đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT trên khắp các lĩnh vực, các mặt công tác.

Trong thời gian tiếp theo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần “Đi trước mở đường”.

Công đoàn GTVT Việt Nam: Tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống- Ảnh 11.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tịch công đoàn ngành Đường bộ trình bày tham luận tại hội nghị

Cụ thể, tập trung tuyên truyền, quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và Nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, tranh thủ sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng Bộ GTVT, các cấp ủy đảng, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và của đất nước; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tập trung hơn nữa cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người lao động nâng cao nhận thức, tự nguyện tham gia và thành lập tổ chức công đoàn ở cơ sở, hoàn thành chỉ tiêu được giao…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.