Chiều 21/3, kết thúc phiên xử sơ thẩm 13 bị cáo vụ án xảy ra tại Trung tâm VNCERT, Công ty AIC và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty AIC) 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng hợp hình phạt với nhiều bản án khác trước đó, tòa tuyên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mức án 30 năm tù. Bị cáo này đã bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế.

Trong 13 bị cáo, có 3 người được hưởng án tù treo.
Cùng tội danh trên, ông Nguyễn Trọng Đường (cựu Vụ phó thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cựu Giám đốc VNCERT) bị phạt 7 năm tù.
11 bị cáo còn lại, gồm một số cựu cán bộ của VNCERT, Công ty AIC lĩnh các mức án từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 42 tháng tù giam.
Bản án sơ thẩm kết luận, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, gây thiệt hại về kinh tế, làm mất niềm tin và gây bức xúc trong dư luận. Việc đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh là cần thiết.
Về vai trò, cấp sơ thẩm đánh giá, nhóm bị cáo thuộc nhà thầu AIC, trong đó Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chính, là chủ mưu khi chỉ đạo cấp dưới, lôi kéo bị cáo thuộc chủ đầu tư thực hiện hành vi phạm tội.
Với các bị cáo thuộc nhóm chủ đầu tư, Nguyễn Trọng Đường là người giữ vị trí, vai trò chính, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi sai phạm đấu thầu. Do đó, ông Đường phải chịu trách nhiệm cao nhất, còn các bị cáo khác giúp sức ở từng mức độ.

Tòa án buộc Nguyễn Thị Thanh Nhàn bồi thường hơn 8 tỷ đồng.
Cũng theo bản án, việc bà Nhàn vắng mặt, quá trình điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tống đạt đầy đủ văn bản tố tụng, kêu gọi bị cáo Nhàn ra trình diện, đầu thú song bị cáo vẫn không thực hiện.
Cơ quan tố tụng cũng niêm yết các văn bản đảm bảo quyền lợi cho bị cáo Nhàn. Do đó, xác định bị cáo thuộc trường hợp bỏ trốn và tiến hành các quyết định tố tụng tiếp theo là có căn cứ.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, cầm đầu liên quan đến các bị cáo khác nên không tạm đình chỉ điều tra, xét xử đối với bị cáo. Sự vắng mặt của bị cáo Nhàn không gây trở ngại cho công tác xét xử nên HĐXX quyết định xét xử vắng mặt bị cáo này.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX kết luận, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại hơn 17,2 tỷ đồng. Tòa án ghi nhận các bị cáo trong vụ án đã khắc phục tổng cộng 985 triệu đồng. Còn lại hơn 16 tỷ đồng, tòa buộc bà Nhàn và Công ty AIC có nghĩa vụ bồi thường mỗi bên một nửa.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận