Việc bắt giữ diễn ra vào sáng 11/3 theo giờ địa phương, ngay khi ông Rodrigo Duterte đặt chân xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thủ đô Manila, Philippines sau chuyến bay từ Hong Kong (Trung Quốc), theo hãng tin Reuters.

Đông đảo cảnh sát, phóng viên có mặt tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila, Philippines chờ cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters).
Thông báo từ Phủ Tổng thống Philippines cho biết, Văn phòng Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) tại Manila đã nhận được lệnh bắt chính thức từ ICC. Cựu lãnh đạo này đang bị giam giữ.
ICC cho biết sẽ điều tra cáo buộc phạm tội chống lại nhân loại trong thời gian ông đứng đầu chiến dịch chống ma tuý đẫm máu khiến hàng nghìn người Philippines thiệt mạng.
Phủ Tổng thống Philippines cũng thông tin, cảnh sát nước này thực thi lệnh bắt liên quan đến chính sách gây tranh cãi của ông Duterte trong cuộc chiến chống ma túy khi còn đương nhiệm.
Song cựu luật sư của ông Duterte nói rằng lệnh bắt này là "bất hợp pháp" và cựu tổng thống không có đại diện pháp lý vào thời điểm bị bắt. Cảnh sát hiện không cho phép luật sư được tiếp cận ông Duterte tại sân bay.

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: AFP).
Từ năm 2019, ông Duterte đã đơn phương rút Philippines ra khỏi hiệp ước thành lập ICC khi cơ quan này bắt đầu điều tra các cáo buộc cảnh sát dưới thời của ông xử tử nhiều người trước khi xét xử. Cho đến năm 2024 vừa qua, Philippines vẫn từ chối hợp tác điều tra với ICC.
Bản thân ông Duterte, 79 tuổi, nhiều lần lên tiếng bảo vệ chiến dịch này, phủ nhận việc ra lệnh tiêu diệt các nghi phạm liên quan tới ma túy và chỉ đạo cảnh sát chỉ hành động trong trường hợp phòng vệ.
Cuộc chiến chống ma tuý từng là chính sách tranh cử để lại dấu ấn, đưa ông Duterte lên nắm quyền Tổng thống từ hình ảnh một thị trưởng mạnh tay chống tội phạm, cam kết sẽ tiêu diệt hàng nghìn kẻ buôn bán ma tuý.
Theo cảnh sát Philippines, có khoảng 6.200 nghi phạm đã bị tiêu diệt vì đấu súng với cảnh sát trong các chiến dịch chống ma tuý. Nhưng các nhà hoạt động cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều, trong đó nhiều người sử dụng ma tuý ở khu ổ chuột nằm trong danh sách bị theo dõi đã bị tiêu diệt một cách bí ẩn.
Cảnh sát phủ nhận cáo buộc liên quan tới các vụ giết người đó đồng thời bác cáo buộc từ các nhóm về nhân quyền về việc hành quyết có hệ thống và che giấu hành vi.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận