Nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất thế giới vừa báo cáo doanh thu tổng hợp trong 2 tháng đầu năm đạt 553,3 tỷ Đài tệ (tương đương 16,8 tỷ USD). Con số này so sánh với mức tăng trưởng 34% trong cả năm 2024. Các nhà phân tích trung bình dự báo mức tăng trưởng khoảng 41% trong quý này.

TSMC ghi nhận doanh thu tăng 39% trong 2 tháng đầu năm nay, nhanh hơn so với năm 2024.
Là nhà sản xuất phần lớn các con chip AI trên thế giới, doanh số của TSMC là một thước đo cho ngành này.
Phố Wall và Thung lũng Silicon hiện đang tranh luận về tính bền vững của cơn sốt AI, vốn đã đưa Nvidia trở thành công ty giá trị nhất thế giới, đặc biệt sau khi startup Trung Quốc DeepSeek cho thấy một cách tiếp cận tiết kiệm hơn trong việc xây dựng các mô hình AI.
"Dữ liệu xuất khẩu mạch tích hợp mạnh mẽ của Đài Loan (Trung Quốc) trong tháng 1 cho thấy doanh số bán chip AI đang thúc đẩy doanh thu của TSMC, theo dữ liệu xuất khẩu", các nhà phân tích Masahiro Wakasugi và Takumi Okano của Bloomberg Intelligence viết trong một nghiên cứu.
"Trong khi lượng vận chuyển các tấm silicon 300mm báo hiệu sự phục hồi, các tấm 200mm dường như phản ánh nhu cầu yếu hơn từ ngành ô tô và công nghiệp. Các linh kiện điện tử cần có sự tăng trưởng đơn hàng từ các công ty thiết bị tiêu dùng", báo cáo của các nhà phân tích cho biết.
Tuần trước, Broadcom trở thành công ty công nghệ lớn mới nhất lên tiếng trấn an các nhà đầu tư rằng chi tiêu cho điện toán AI vẫn đang ở mức lành mạnh.
Trước đó, Foxconn Technology Group, công ty hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) và là nhà cung cấp linh kiện cho Apple - chính thức được gọi là Hon Hai Precision Industry, đã ghi nhận doanh thu tăng 25% trong hai tháng đầu năm 2025, cũng tăng tốc nhanh hơn so với năm ngoái.
Một bất ổn lớn mà TSMC phải đối mặt trong năm 2025 là liệu Tổng thống Mỹ, Donald Trump có áp thuế lên nhập khẩu chip hay không. Từ lúc trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã tiến hành đánh thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mexico, Canada và Trung Quốc.
TSMC có thể đã hưởng lợi từ việc tích trữ hoặc đặt hàng trước để chuẩn bị cho khả năng đó. Tuần trước, giám đốc điều hành của công ty Đài Loan này đã cùng Tổng thống Trump tại Nhà Trắng để công bố khoản đầu tư bổ sung 100 tỷ USD - một trong những khoản chi lớn nhất của một công ty nước ngoài vào sản xuất tại Mỹ.
Động thái này được xem rộng rãi như một nỗ lực để tránh thuế quan, mặc dù nó làm dấy lên lo ngại rằng công nghệ tiên tiến có thể đang dịch chuyển khỏi Đài Loan.
Nhà phân tích tín dụng Cecilia Chan của Bloomberg Intelligence cho biết trong một báo cáo rằng khoản đầu tư bổ sung 100 tỷ USD sẽ không ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của TSMC, vì công ty này đang có vị thế tiền mặt ròng kỷ lục 44 tỷ USD.
Tuy nhiên, điều đó có thể kéo dài thời gian hòa vốn và ảnh hưởng thêm đến biên lợi nhuận nếu nguồn tài trợ từ Đạo luật Chips và Khoa học bị cắt giảm, điều mà ông Trump đã kêu gọi.
(Nguồn Bloomberg)
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận