Điện ảnh

Độc đạo tập 7: Hồng tìm hiểu về quá khứ của bố nuôi thông qua Dương "cơ bắp"

16/09/2024, 11:40

Trong preview tâp 7, Hồng vẫn chưa rời khỏi bản Mây, anh đã dò hỏi Dương "cơ bắp" về chuyện làm ăn và cuộc sống trong quá khứ của Lê Toàn.

Trong tập 7 lên sóng tối nay, sau khi lên bản Mây để cứu em trai Khương khỏi tay Dương "cơ bắp", Hồng vẫn chưa rời đi.

Hồng dò hỏi về Lê Toàn

Anh ở lại và thậm chí còn làm thân với Dương, dường như để thu thập thêm một số thông tin quan trọng. Tại đây, Dương "cơ bắp" giới thiệu Hồng với những gương mặt cộm cán ở bản Mây. 

Preview Độc đạo tập 7.

Ông Cừ giới thiệu: "Chú với bố cháu là chỗ thân tình mấy chục năm rồi nên chú coi cháu như người nhà. Đây là địa bàn của chú, cháu muốn tới lúc nào cũng được". Lời nói của ông khiến Hồng tưởng nhầm ông Cừ chính là Quân "già".

Từ trước giờ, Hồng vốn dửng dưng với mọi chuyện liên quan đến quá khứ hay chuyện làm ăn với Dương. Tuy nhiên, anh bỗng dưng quan tâm, hỏi han đến chuyện làm ăn trong quá khứ của bố nuôi Lê Toàn và Dương.

Độc đạo tập 7: Hồng tìm hiểu về quá khứ của bố nuôi thông qua Dương "cơ bắp"- Ảnh 1.

Dương "cơ bắp" giới thiệu Hồng với trưởng bản và người có tuổi ở bản Mây.

Ở một diễn biến khác, Long đến nhà ông Lê Toàn hỏi thăm tin tức về Hồng và Khương. Sau cuộc nói chuyện, anh cho rằng bản Mây là địa bàn rất phức tạp, có liên quan đến ma túy, ông Toàn chú ý nhắc nhở tới hai người con trai của ông phải cẩn thận thì không thừa. 

Tuy nhiên, Lê Toàn thừa hiểu việc Khương và Hồng được "giữ chân" tại bản Mộc cũng là để ông chấp nhận gặp mặt anh em xưa cũ cho việc làm ăn. 

Hé lộ về quá khứ của Hồng

Trong tập 6, Phùng kể lại với Long về vụ án 20 năm trước ở huyện Vân Châu. Đó là một vụ án mạng, nạn nhân là 2 người đàn ông không hề liên quan đến nhau, cùng bị sát hại trong một căn nhà trên đồi. Một nạn nhân là dân anh chị bị truy sát, chạy bừa vào nhà người kia, nhưng không thoát mà còn làm liên lụy tới chủ nhà.

Chủ nhà tên là Trần Xuân Hội, là bố đơn thân có hai con trai - đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi.

Long liền đặt nghi vấn về Hồng - con trai nuôi của ông Lê Toàn. Tính ra năm nay tầm tuổi Hồng cũng trùng khớp với tuổi đứa trẻ lớn năm đó. Phùng cho biết, chưa xác định được vì hai đứa trẻ biến mất ngay trong đêm hôm đó.

Độc đạo tập 7: Hồng tìm hiểu về quá khứ của bố nuôi thông qua Dương "cơ bắp"- Ảnh 2.

Phùng và Long có những suy đoán về thân thế thực sự của Hồng.

Sau những suy đoán, Long quyết định sẽ tiếp cận gia đình Lê Toàn.

Sau khi Khương được Tuyết giải cứu khỏi người của Dương "cơ bắp", cô thúc giục Khương nhanh rời bản Mây, trở về nhà. Tuy nhiên, Khương lại vay tiền của Lý toét và trở lại sới bạc chơi tiếp. 

Tuyết là chủ sới bạc nên biết chuyện, tiếp tục lôi Khương ra ngoài, yêu cầu anh trở về nhà ngay. Dù vậy Khương vẫn không nghe lời của "nương tử". Người của Dương cấu kết với nhau cho Khương thắng một balo tiền. Ngay sau đó, Khương rủ Tuyết đi chơi. Cả hai có những khoảnh khắc vui vẻ, khiến Khương dần rơi sâu vào lưới với "nương tử".

Độc đạo tập 7: Hồng tìm hiểu về quá khứ của bố nuôi thông qua Dương "cơ bắp"- Ảnh 3.

Khương cho rằng mình đã gặp tiếng sét ái tình.

Tuyết khiến cho Khương "ăn dưa bở", hóa ra cô đang là tay trong cho một người đàn ông giấu mặt nào đó cũng là người tình của cô, giúp người này giữ chân Khương ở lại bản Mây.

Trong khi đó, Hồng đã lên tới bản Mây, gặp Dương "cơ bắp" để đàm phán việc thả Khương. Dương đưa ra tờ giấy vay tiền của Khương tới 300 triệu, có điểm chỉ tay của Khương. Dương rót 4 bát rượu đầy, yêu cầu Hồng uống hết thì sẽ xé giấy nợ cho Khương. Hồng không cần Dương xé giấy nợ mà muốn chuyển khoản cho nhanh, tuy nhiên Dương lại cố ý ép buộc Hồng uống rượu: "Mày mà không làm được, chú sẽ cho anh em gác bếp thằng Khương lên đấy". Hồng buộc phải uống rượu, nhưng anh không chỉ uống hết 4 bát được chuẩn bị sẵn, mà còn rót nốt trong chai. "Năm cho nó đẹp" - Hồng uống hết sạch 5 bát rượu trong sự bất ngờ của Dương.

Độc đạo tập 7: Hồng tìm hiểu về quá khứ của bố nuôi thông qua Dương "cơ bắp"- Ảnh 4.
Độc đạo tập 7: Hồng tìm hiểu về quá khứ của bố nuôi thông qua Dương "cơ bắp"- Ảnh 5.

Hồng hứa với mẹ nuôi rằng sẽ đưa được Khương về.

Nói là làm, Dương vừa xé giấy nợ, vừa khen anh trưởng đào tạo được một thằng con nuôi rất giỏi. "Nói với thằng bố mày, nếu còn tình nghĩa anh em thì lên đây chơi một chuyến, nhân tiện đón thằng quý tử về". Vậy là Dương vẫn không chịu thả Khương.

Ở diễn biến khác, khi hai con đều ở bản Mây, ông Lê Toàn ở nhà không thể chợp mắt. Ông nhớ lại năm xưa khi Khương còn bé, thường xuyên bị lên cơn co giật, ông và bà Mộc hết lòng chăm sóc. Cũng từ một lần Khương bị sốt, ông Toàn nói với vợ rằng ông sẽ từ bỏ tất cả, làm lại.

Độc đạo tập 7: Hồng tìm hiểu về quá khứ của bố nuôi thông qua Dương "cơ bắp"- Ảnh 6.

Ông Toàn rất thương người con trai ngờ nghệch.

Dù cử Hồng đến bản Mây đưa Khương về nhưng ông Lê Toàn vẫn có người ở đó - ông Cừ theo dõi Hồng và báo cáo tình hình. Khi ông Cừ báo cáo đến về Hồng, Khương đi ăn cùng một cô gái, ông Lê Toàn sững người lại, ông lo lắng cô gái đó là người của Quân "già". Ông Cừ vẫn tiếp tục báo cáo, sáng nay, Khương đã qua chỗ Tuyết, còn Hồng đi với Dương cơ bắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.