Du lịch

Du khách đến Huế tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 2/9

29/08/2024, 11:33

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có kế hoạch đón 330 chuyến bay đến và đi, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng có kế hoạch đón khoảng 13.000 khách đến và đi tại ga Huế...

Ngày 29/8, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ ngày 29/8 đến hết ngày 3/9), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có chính sách giảm giá vé cho khách đoàn và khách lẻ nên dự báo lượng du khách theo tàu hỏa đến và đi từ Huế sẽ tăng mạnh.

Du khách đến Huế tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 2/9- Ảnh 1.

Hình ảnh đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng hành trình "Kết nối di sản miền Trung" ngày khai trương 26/3.

Theo đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có kế hoạch đón khoảng 13.000 khách đến và đi tại ga Huế, riêng tuyến tàu du lịch Kết nối di sản miền Trung Huế - Đà Nẵng đã có khoảng 3.500 khách đăng ký đi trong dịp lễ 2/9; trong 2 ngày 31/8 và 2/9, các đôi tàu của tuyến này đã đầy khách.

Từ ngày 28/8 đến 3/9, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cũng có kế hoạch đón 330 chuyến bay đến và đi, vận chuyển khoảng 59.400 lượt khách.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ ngày 30/8 - 3/9), tổng lượng du khách đến Thừa Thiên Huế dự báo đạt 120.000 lượt (tăng 22,4% so với cùng dịp lễ 2/9/2023), doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 132 tỷ đồng.

Du khách đến Huế tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 2/9- Ảnh 2.

Lượng khách đến Huế và đi qua Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cũng sẽ tăng trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Khách lưu trú dự báo đạt 48.000 lượt (tăng 31,3% so với dịp lễ 2/9/2023), trong đó có khoảng 16.500 lượt khách quốc tế (tăng 54,3% so với dịp lễ 2/9/2023).

Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 64%, trong đó các ngày 31/8 và ngày 1/9 công suất phòng của nhiều cơ sở lưu trú đạt trên 80%.

"Hầu hết các khách sạn ở trung tâm TP Huế, khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, đầm phá và suối thác, các homestay trên địa bàn TP Huế, huyện Phú Lộc và huyện A Lưới gần như đã đầy khách đặt phòng trong 2 ngày này", ông Phúc cho hay.

Du khách đến Huế tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 2/9- Ảnh 3.

Du khách nước ngoài chụp ảnh ở Ngọ Môn trước khi vào tham quan trong Đại Nội Huế.

Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phúc cũng cho biết, xu hướng của du khách trong dịp lễ này là đi theo nhóm gia đình bằng phương tiện ô tô cá nhân và tàu hỏa, có nhu cầu nghỉ ngơi trải nghiệm khám phá văn hóa và thiên nhiên địa phương.

Du khách Việt Nam và người dân địa phương cũng sẽ được miễn vé khi tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong ngày 2/9/2024.

  1. Bên cạnh đó, địa phương cũng tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng địa phương và du khách: Chương trình "Hue Jogging - cùng chạy vì cộng đồng" lần thứ 5 chủ đề "Huế luôn luôn mới" từ 4h sáng 1/9 tại Quảng trường Khu đô thị Hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 35 trên sông Hương ngày 2/9; các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại tuyến phố đi bộ Hoàng Thành vào các đêm cuối tuần.
Du khách đến Huế tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 2/9- Ảnh 4.

Du khách dừng chân tham qua Cửu đỉnh trước sân Thế Miếu trong Đại Nội Huế.

Du khách đến Huế tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 2/9- Ảnh 5.

Gia đình du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm bên Cửu đỉnh - Đại nội Huế.

Các điểm tham quan di tích thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng chuẩn bị các phương án bán vé và điều tiết khách ở những điểm đông du khách cũng như bố trí các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ phục vụ khách vào tham quan. 

Các khách sạn nghỉ dưỡng trên địa bàn đều có các hoạt động trải nghiệm ẩm thực và sản phẩm nghề thủ công truyền thông địa phương tại chỗ dành cho du khách.

Khám phá những bảo vật quốc gia bằng đồng, bia đá tại Cố đô HuếKhám phá những bảo vật quốc gia bằng đồng, bia đá tại Cố đô Huế

Huế có rất nhiều hiện vật và nhóm hiện vật đã được công nhận là Bảo vật quốc gia Việt Nam, trong đó có những kiệt tác nghệ thuật bằng đồng, bia đá độc bản thời Nguyễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.