Bóng đá

EURO 2024 khan hiếm bàn thắng

09/07/2024, 06:50

EURO 2024 đang chứng kiến những trận đấu vô cùng chặt chẽ với số lượng bàn thắng rất hạn chế. Vậy đâu là nguyên nhân khiến các cuộc so tài tại giải đấu trên đất Đức thiếu đi sự bùng nổ?

Các trận đấu quá chặt chẽ

EURO 2024 đang đi đến chặng đường cuối khi chỉ còn hai trận bán kết cùng trận chung kết. Dù vậy, cho tới thời điểm này, những ai kỳ vọng vào một giải đấu mãn nhãn sẽ phải thất vọng. Từ vòng bảng tới tứ kết, người hâm mộ đã chứng kiến nhiều trận đấu chặt chẽ, ít bàn thắng.

EURO 2024 khan hiếm bàn thắng- Ảnh 1.

Tiền đạo Kylian Mbappe mới có 1 bàn thắng từ đầu giải trên chấm 11m.

Ngay ở tứ kết, chỉ hai trận đấu xuất hiện 3 bàn thắng, một trận ghi nhận 2 bàn và 1 trận không có bàn nào được ghi. Đội tuyển Pháp dù đã vào tới bán kết nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn trên chấm 11m, 2 bàn còn lại do đối thủ phản lưới nhà.

Cũng góp mặt ở bán kết, đội tuyển Anh tuy khá hơn, nhưng tính tới thời điểm này mới ghi được 5 bàn, tức trung bình mỗi trận 1 bàn, con số quá thấp so với sức mạnh của Tam sư. Hà Lan, Tây Ban Nha vượt trội khi lần lượt ghi 9 và 11 bàn.

Dù vậy, bức tranh toàn cảnh EURO 2024 là gam màu chặt chẽ. Hai trong bốn trận đấu tại tứ kết phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Hai trận còn lại đội thắng cũng chỉ có phần hơn tối thiểu.

Tại vòng bảng, sau 36 trận, đã có 81 bàn thắng được ghi, trung bình 2,25 bàn/trận. Tỷ lệ ghi bàn này kém xa EURO 2020 (trung bình 2,78 bàn/trận). Đây được coi là hiện tượng lạ bởi giới chuyên môn đều đưa ra dự đoán về một giải đấu bùng nổ do quy tụ nhiều chân sút xuất sắc.

Khoảng cách giữa các đội tuyển thu hẹp

Thực tế, nguyên nhân dễ chỉ ra nhất khiến EURO xuất hiện ít bàn thắng là các chân sút hàng đầu kém duyên. Tiền đạo đắt giá Kylian Mbappe (Pháp) mới có 1 bàn từ quả phạt 11m.

Lịch thi đấu bán kết EURO 2024

02h ngày 10/7: Pháp vs Tây Ban Nha.

02h ngày 11/7: Anh vs Hà Lan.

Vua phá lưới Bundesliga Harry Kane (Anh), người ghi hơn 40 bàn cho Bayern Munich mùa trước mới hai lần lập công. Robert Lewandowski cũng chỉ sở hữu 1 bàn trước tuyển Ba Lan đã bị loại. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) thậm chí còn không thể chọc thủng lưới đối phương lần nào dù mỗi trận đều tung cả tá cú sút…

Nhưng theo tờ Talksport, nguyên nhân sâu xa phải kể tới việc các đội bóng tầm trung vươn lên mạnh mẽ: "Ngay cả cái tên lần đầu dự EURO là Georgia đã vào tới vòng 1/8 nhờ lối chơi chặt chẽ. Thụy Sĩ, Áo, Albania, Slovenia, Slovakia… cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho các ông lớn. Trình độ chuyên môn giữa các đội tuyển bị thu hẹp, tất yếu dẫn tới việc nhiều trận đấu ít bàn thắng".

Tờ Talksport cũng nhận định, bản thân nhiều đội bóng lớn chủ động lựa chọn lối chơi thực dụng, không dám bung sức đá tấn công, dù sở hữu lực lượng đủ mạnh và giàu chiều sâu.

"Đội tuyển Pháp và Anh là hai đại diện của trường phái này, theo dõi họ thi đấu đem lại cảm giác buồn ngủ. Không loại trừ khả năng cả hai sẽ tiếp tục trình diễn lối chơi cò cưa tại bán kết".

Giải đấu không còn hấp dẫn?

Trong khi đó, nhà báo nổi tiếng người Anh Piers Morgan cho rằng, nhiều đội bóng lớn không còn quá mặn mà với giải đấu hàng đầu châu lục, các trận đấu cũng vì thế mà kém tính cạnh tranh.

"Các đội bóng, đặc biệt các ông lớn đã gặp nhau quá nhiều suốt 4 năm qua, nhất là từ khi UEFA Nations League ra đời. Nó khiến cả người chơi lẫn người hâm mộ không còn cảm giác chờ đợi những màn so tài tại EURO. Nếu bạn thiếu động lực, bạn đương nhiên chẳng thể làm tốt", Morgan phân tích.

Ông Morgan còn nhấn mạnh, nhiều ngôi sao chơi như thể đang bị ép buộc đá cho đội tuyển: "Phil Foden là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, Harry Kane xuất sắc nhất Bundesliga, Bellingham xuất sắc nhất La Liga nhưng họ chơi như những chú ốc sên im lặng, vô cùng nhạt nhòa.

Tương tự các ngôi sao của nhiều đội tuyển khác. Đó là lý do tại sao một đội bóng nhỏ có thể tạo ra bất ngờ. Hào quang và sự tung hô ở CLB khiến nhiều cầu thủ lớn không còn muốn bung sức tại sân chơi EURO trong màu áo đội tuyển. Đây mới là nguyên nhân chính khiến giải đấu thiếu sự bùng nổ".

EURO 2024 đã có 10 bàn phản lưới nhà

Dù không có nhiều trận cầu mãn nhãn, những cơn mưa bàn thắng nhưng EURO 2024 lại có tới 10 bàn phản lưới nhà, kém kỷ lục tại EURO 2024 1 bàn. Những cầu thủ đá phản lưới nhà từ đầu giải gồm:

1. Antonio Rudgier (Đức) - Vòng bảng gặp Scotland (Đức thắng 5-1).

2. Maximillian Wober (Áo) - Vòng bảng gặp Pháp (Pháp thắng 1-0).

3. Robin Hranac (CH Séc) - Vòng bảng gặp Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha thắng 2-1).

4. Klaus Gjasula (Albania) - Vòng bảng gặp Croatia (trận hòa 2-2).

5. Riccardo Calafiori (Ý) - Vòng bảng gặp Tây Ban Nha (Tây Ban Nha thắng 1-0).

6. Samet Akaydin (Thổ Nhĩ Kỳ) - Vòng bảng gặp Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha thắng 3-0).

7. Donyell Malen (Hà Lan) - Vòng bảng gặp Áo (Áo thắng 3-2).

8. Robin Le Nomand (Tây Ban Nha) - Vòng 16 đội gặp Georgia (Tây Ban Nha thắng 4-1).

9. Jan Vertonghen (Bỉ) - Vòng 16 đội gặp Pháp (Pháp thắng 1-0).

10. Mert Muldur (Thổ Nhĩ Kỳ) - Tứ kết gặp Hà Lan (Hà Lan thắng 2-1).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.