An ninh hình sự

Gần 17 năm tù cho nhóm tuổi teen cầm kiếm lên đường giải quyết mâu thuẫn

18/07/2024, 19:35

Toà án nhân dân huyện Vĩnh Bảo vừa tuyên 16 năm 9 tháng tù đối với nhóm học sinh dùng kiếm để giải quyết mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh với bạn cùng trường.

Giải quyết mâu thuẫn nhỏ bằng dao, kiếm

Theo cáo trạng, chiều 1/12/2023, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Bảo (ở khu dân cư Bắc Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), một nhóm học sinh cùng trường đã xảy ra mâu thuẫn khi đi vệ sinh. 

Gần 17 năm tù cho nhóm tuổi teen cầm kiếm lên đường giải quyết mâu thuẫn- Ảnh 1.

Nhóm thanh niên tuổi teen giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm đã phải lĩnh án 16 năm 9 tháng tù

Cụ thể, Trịnh Đức Mạnh và Phạm Văn Khánh (sinh ngày 17/5/2008, ở thôn Thượng Đồng, xã An Hoà, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau với học sinh Phạm Văn K nên Mạnh nảy sinh ý định đánh K sau khi tan học. 

Mạnh rủ Phạm Quốc Anh, Trịnh Thành Lộc đi đánh K. Lộc đồng ý và nói với Mạnh: "Thích cầm mèo (dao mèo), Katana (kiếm Nhật) hay phóng lợn?". Mạnh nói: "Cái gì cũng được". 

Lúc này, Lộc đang ở quán của Bùi Huy Hoàng ở xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo cùng với Nguyễn Thái Học và Phạm Văn Tuyên. Học, Tuyên, Hoàng có nghe thấy Lộc nói chuyện về việc Mạnh rủ đi đánh Khánh nên đồng ý đi cùng.

Khoảng 16h30  cùng ngày, Học gọi điện thoại bảo Phạm Thế Anh đến nhà Học lấy kiếm mang đến quán xăm của Hoàng. Khi Thế Anh đi qua khu vực cánh đồng thuộc thôn 8, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Thế Anh giấu kiếm vào bụi cỏ ven đường rồi đi đến quán của Hoàng. 

Tại đây, Lộc, Học, Tuyên, Hoàng và Thế Anh cùng nhau đi đến Trung tâm nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Bảo với mục đích đánh K. 

Khi đi, Tuyên điều khiển xe máy Honda Wave (không đeo biển kiểm soát) chở Lộc, Học điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 15B2-280.00 chở Thế Anh ngồi giữa, Hoàng ngồi cuối, cả nhóm đi đến một quán sửa xe ở xã Việt Tiến. Tại đây, Học bảo Thế Anh đi lấy kiếm. 

Khi Thế Anh cầm kiếm quay lại, Tuyên điều khiển xe máy Honda Wave chở Lộc, Học điều chở Thế Anh ngồi giữa cầm kiếm, Hoàng ngồi cuối. Cả nhóm đi đến cổng Trung tâm nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Bảo thì gặp Mạnh và Quốc Anh mỗi người đi một xe. 

Cả nhóm đứng đợi nhưng không thấy K đi ra, Mạnh bảo cả nhóm đi lên quốc lộ 37, đoạn cầu Liễn Thâm chờ đánh K. 

Khi đang đi trên quốc lộ 37 thuộc địa phận thôn 1, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thì Mạnh chỉ về phía K và nói với cả nhóm "nó đi xe Sirius đằng sau". 

Ngay sau đó, Tuyên điều khiển xe ép xe của Khánh vào lề đường, Lộc túm cổ, đấm K. Lúc này, Vũ Đức B (sinh ngày 18/10/2007 ở thôn Tạ Ngoại 2, xã An Hoà, huyện Vĩnh Bả) là bạn K vào can ngăn thì bị Tuyên, Lộc, Mạnh, Học, Quốc Anh, Thế Anh và Hoàng dùng chân, tay đánh hai người. 

Học dùng kiếm chém 1 nhát sượt vào mang tai trái của K, Lộc lấy kiếm từ tay Học chém 1 nhát vào đầu B khi B đang đội mũ bảo hiểm. 

Khi nhóm của Lộc đang đánh hai người thì có người hô "Công an đến" nên nhóm của Lộc dừng lại rồi bỏ đi, Thế Anh mang kiếm về nhà cất giấu. 

Ngày 2/12/2023, Thế Anh tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo thanh kiếm dài hơn 1m. Ngày 14/12/2023, các đối tượng đã giao nộp phương tiện đi gây án. 

Về phía hai nạn nhân,  K tổn thương cơ thể 2%, B bị tổn thương cơ thể 5%.

Trả giá vì thói côn đồ

Ngày 18/7, TAND huyện Vĩnh Bảo đã đưa vụ việc ra xét xử các bị can Trịnh Đức Mạnh, Nguyễn Thái Học, Trịnh Thành Lộc, Phạm Thế Anh, Phạm Quốc Anh, Phạm Văn Tuyên và Bùi Huy Hoàng về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Trịnh Đức Mạnh, Nguyễn Thái Học, Trịnh Thành Lộc, Phạm Thế Anh, Phạm Quốc Anh, Phạm Văn Tuyên và Bùi Huy Hoàng đã phạm tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị can đánh gây thương tích cho Khánh khi K mới 15 năm 6 tháng, 14 ngày tuổi, vì vậy các bị can phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội đối với người dưới 16 tuổi. 

Mạnh có hành vi rủ Quốc Anh (16 tuổi 4 tháng 12 ngày) và Lộc (16 tuổi 10 tháng 21 ngày), Quốc Anh có hành vi rủ Lộc (16 tuổi 10 tháng 21 ngày), Học có hành vi rủ Thế Anh (17 tuổi 1 tháng 5 ngày) đi đánh K nên Mạnh, Quốc Anh, Học phải chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị can Mạnh, Học, Lộc, Thế Anh, Quốc Anh tự nguyện bồi thường thiệt hại; người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị can nên các bị can được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đối với bị can Tuyên có ông ngoại được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì, vì vậy Tuyên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

TAND huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã tuyên 7 đối tượng trên đã phải nhận tổng mức án 16 năm 9 tháng tù. 

Người nhận mức án cao nhất là bị can Mạnh với 33 tháng tù, người nhận mức án thấp nhất là Quốc Anh, Tuyên với 2 năm tù, các bị can còn lại đều nhận mức án 30 tháng tù. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.