Dầu thô Brent tăng 76 xu, hay 1%, lên 73,57 USD/thùng vào lúc 02h06 GMT, trong khi dầu thô West Texas Intermediate của Hoa Kỳ ở mức 70,51 USD/thùng, tăng 75 xu, hay 1,1%.
Giá dầu thế giới phục hồi nhờ những tín hiệu tích cực từ Trung Quốc.
Giá dầu tăng sau dữ liệu chính thức vào thứ bảy tuần qua cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc vào tháng 2 đã mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong ba tháng, khi các đơn đặt hàng mới và khối lượng mua cao hơn dẫn đến sự gia tăng vững chắc về sản lượng. Các nhà đầu tư đang để mắt đến cuộc họp quốc hội thường niên của Trung Quốc từ ngày 5/3 để có thêm các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế đang bị tàn phá của nước này.
Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết, một trong những động lực có thể khiến giá tăng là "Chỉ số PMI sản xuất của NBS Trung Quốc đã quay trở lại vùng mở rộng vào cuối tuần". Tuy nhiên, ông cảnh báo triển vọng kinh tế của đất nước có thể không mấy khả quan khi một đợt áp thuế khác đối với hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 3.
Các nhà phân tích từ ngân hàng Goldman Sachs có phần lạc quan hơn về dữ liệu, cho biết những con số thể hiện hoạt động kinh tế ổn định đến tốt hơn một chút ở Trung Quốc vào đầu năm 2025, mặc dù việc áp dụng mức thuế bổ sung 10% của Hoa Kỳ có thể thúc đẩy các biện pháp trả đũa.
Tháng trước, Brent và WTI đã ghi nhận mức giảm hàng tháng đầu tiên trong ba tháng khi mối đe dọa về thuế quan từ Hoa Kỳ và các đối tác thương mại của nước này làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay và làm giảm nhu cầu của họ đối với các tài sản rủi ro hơn.
Tâm lý chung đã được cải thiện sau hội nghị thượng đỉnh vào chủ nhật, nơi các nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy và hứa sẽ làm nhiều hơn nữa để giúp đất nước, chỉ hai ngày sau khi tranh cãi nảy lửa với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump và cắt ngắn chuyến thăm Washington.
Vào chủ nhật, ông Zelensky tin rằng có thể cứu vãn mối quan hệ với người đồng cấp Donald Trump nhưng các cuộc đàm phán cần phải tiếp tục diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Ông nói thêm vẫn sẵn sàng ký một thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ và tin phía Mỹ cũng sẵn sàng.
Những cuộc tấn công liên tục vào một số nhà máy lọc dầu của Nga đã làm dấy lên mối lo ngại về xuất khẩu các sản phẩm tinh chế của nước này với một nhà máy khác tại thành phố Ufa được cho là đang bốc cháy.
Đối với năm 2025, các nhà phân tích vẫn giữ nguyên dự báo giá dầu của họ, với giá dầu Brent trung bình ở mức 74,63 USD/thùng, vì họ kỳ vọng bất kỳ tác động nào từ các lệnh trừng phạt tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ được cân bằng bởi nguồn cung dồi dào và một thỏa thuận hòa bình có thể xảy ra giữa Nga và Ukraine.
Trong lúc Mỹ đang thúc giục Iraq nối lại hoạt động xuất khẩu từ khu vực bán tự trị Kurdistan, 8 công ty dầu khí quốc tế hoạt động tại đó sẽ không khởi động lại các chuyến hàng qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ do thiếu rõ ràng về các thỏa thuận thương mại và đảm bảo thanh toán cho các lần xuất khẩu trong quá khứ và tương lai.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận