Sự việc xảy ra khi gia đình các nạn nhân tìm cách tham dự phiên thảo luận về việc thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công nhưng bị chặn không cho vào khu vực dành cho khách mời.
Khi các gia đình tìm cách lên cầu thang dẫn đến khu vực dành cho khách, lực lượng bảo vệ và cảnh sát đã chặn lại với lý do hạn chế chỗ ngồi.
Khoảnh khắc người nhà nạn nhân vụ tấn công 7/10/2023 xô xát với lực lượng an ninh Knesset (Israel). (Video: Yair Lapid)
Tình hình nhanh chóng leo thang khi lực lượng bảo vệ và cảnh sát ngăn chặn các gia đình lên cầu thang, dẫn đến xô đẩy và khiến ít nhất hai người bị thương do ngã xuống đất.
Trong lúc phản đối, họ tụ tập dưới chân cầu thang, đọc bài cầu nguyện Kaddish dành cho người đã khuất và giơ các tấm biển có ảnh của những người thân đã thiệt mạng.
Sau đó, họ được phép vào phòng họp dưới sự giám sát chặt chẽ. Khi ông Netanyahu phát biểu, nhóm người này đã đứng lên, quay lưng lại với ông và giơ ảnh các nạn nhân.
Ông Amir Ohana, Chủ tịch Knesset (Quốc hội Israel) ban đầu ra lệnh đưa nhóm người ra ngoài nhưng sau đó đã rút lại quyết định.
Theo báo Jerusalem Post, nhóm thân nhân nói trên là thành viên Hội đồng Tháng Mười, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ 1.500 gia đình người Israel bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công ngày 7/10/2023.
Trước đó, họ đã gửi thư đề nghị ông Amir Ohana cho phép tham dự phiên họp có sự tham gia của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhưng không được chấp thuận.
Theo hãng tin RT, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến cách xử lý cuộc khủng hoảng con tin, trong đó có ý kiến cho rằng chính phủ của ông đang ưu tiên mục tiêu quân sự hơn việc giải cứu con tin.
Trước đó, từ giữa tháng 1/2025, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas giai đoạn 1 đã được thực thi sau 15 tháng giao tranh khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và khu vực Gaza chịu thiệt hại nặng nề, nhưng đã hết hiệu lực kể từ đầu tháng 3 vừa qua.
Theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1, Hamas đã trả tự do cho 33 con tin Israel, bao gồm cả thi thể của những người đã thiệt mạng, để đổi lấy khoảng 2.000 người Palestine bị phía Israel giam giữ.
Ngày 7/10/2023, Hamas phát động tấn công vào Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt giữ. Đáp trả, quân đội Israel tiến hành chiến dịch tại Gaza, khiến gần 47.000 người Palestine thiệt mạng, đẩy vùng đất vào thảm họa nhân đạo khốc liệt.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận