Xã hội

Gia Lai điều tra vụ "người chết ký nghiệm thu thủy lợi phí" Báo Giao thông phản ánh

21/09/2024, 15:53

Sau khi Báo Giao thông có bài viết phản ánh việc người chết vẫn có tên và ký nghiệm thu thuỷ lợi phí tại huyện Ia Pa, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các ngành và địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Ngày 21/9, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có văn bản đề nghị kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Giao thông phản ánh trong bài viết: "Kỳ lạ người chết ký tên nghiệm thu thủy lợi phí" trên địa bàn huyện Ia Pa.

Gia Lai điều tra vụ "người chết ký nghiệm thu thủy lợi phí" Báo Giao thông phản ánh- Ảnh 1.

Một trạm bơm tại xã Chư Răng (Ia Pa, Gia Lai) có dấu hiệu kê khai khống để hưởng thủy lợi phí. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai sau khi xem xét nội dung bài viết đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Ia Pa và các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung báo nêu và xử lý theo quy định pháp luật. Kết quả báo cáo về UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 25/9. 

Trước đó, Báo Giao thông phát hiện, trong giai đoạn từ 2014 đến nay, tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Theo đó, mỗi ha lúa được nhà nước hỗ trợ ngân sách với số tiền 1,6 triệu đồng/ha/vụ. 

Trong giai đoạn trên, xã Chư Răng (Ia Pa) có 2 trạm bơm dịch vụ do tư nhân đứng ra xây dựng bơm tưới cho cánh đồng.

Qua kiểm tra, PV Báo Giao thông phát hiện tại hai trạm bơm này có dấu hiệu kê khống diện tích lớn hơn thực tế để được hưởng ngân sách nhà nước. 

Đáng chú ý, trong danh sách của trạm bơm số 1 thực hiện kê khai nghiệm thu thủy lợi phí có trường hợp người dân đã chết cách đây nhiều năm nhưng vẫn... ký tên. Nhiều trường hợp diện tích lớn hơn nhiều lần so với thực tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.