Sáng 11/3, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương gương mặt trẻ công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2024 và triển khai đợt cao điểm của tuổi trẻ công an Thủ đô xung kích tham gia bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp, các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trên địa bàn năm 2025.
Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an (bên trái) và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tại lễ tuyên dương.
Giải thưởng "Gương mặt trẻ công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu" là phần thưởng, sự tôn vinh của công an thành phố đối với những tấm gương thanh niên tiêu biểu, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong tập thể và cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tuyên dương, trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2024.
Các cá nhân này gồm: Thượng úy Nguyễn Viết Quân, và Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh, đều là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu hộ cứu nạn; Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên; Thiếu tá Phạm Thanh Mai, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị; Đại úy Vũ Minh Đức, Phòng An ninh nội địa.
Đại úy Lê Quang Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Thượng úy Nguyễn Anh Tú, Phòng Tham mưu; Thượng úy Nguyễn Đức Duy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; Đại úy Nguyễn Ngọc Quỳnh, Công an xã Tự Lập, huyện Mê Linh.
Theo Ban tổ chức, lễ tuyên dương gương mặt trẻ công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu lần này ghi dấu mốc 18 năm triển khai và lan tỏa của giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu", càng khẳng định sự đúng đắn về việc xác lập một phương thức của Đoàn thanh niên công an thành phố trong bồi dưỡng, cổ vũ, phát huy vai trò tuổi trẻ công an Thủ đô trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xây dựng chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số hiện nay.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận