Xã hội

Giật mình cảnh người dân vượt rào, đu dây xuống bãi tắm tự phát

15/06/2024, 06:07

Dù đã xảy ra trường hợp tử vong do đuối nước, chính quyền địa phương đã cắm biển "cấm tắm", nhưng người dân vẫn đổ tới nhiều bãi tắm tự phát ven bờ vịnh Hạ Long để bơi lội.

Nguy hiểm các bãi tắm tự phát

Bờ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) dài hàng chục km, nước trong xanh, bờ cát trắng lại kín gió, nên từ lâu đã hình thành nhiều bãi tắm tự phát. 

Mặc dù chính quyền địa phương đã tổ chức rào, cắm biển "cấm tắm", nhưng nhiều người dân vẫn "phớt lờ", thường xuyên ra những bãi tắm tự phát này bơi lội, bất chấp hiểm nguy rình rập.

Giật mình cảnh người dân vượt rào, đu dây xuống bãi tắm tự phát- Ảnh 1.

Dù có biển "cấm tắm", nhưng hằng ngày vẫn có đông nghịt người ra khu bờ biển ở Bãi Cháy bơi lội, bất chấp hiểm nguy rình rập.

Chiều muộn 12/6, PV Báo Giao thông đã ghi nhận, tại một số bãi tắm tự phát ở Hòn Gai và Bãi Cháy có rất đông người dân xuống tắm biển.

Hơn 17h chiều, ở địa phận phường Hòn Gai, cạnh lối ra bến phà Bãi Cháy cũ, ven bờ biển tại đây được thiết kế một lan can rất cao và UBND phường Hòn Gai đã có biển cảnh báo "khu vực nguy hiểm, cấm tắm biển". 

Thế nhưng, nhiều người phớt lờ biển cảnh báo, vô tư leo qua lan can hoặc chui qua rồi đu dây xuống bãi biển để tắm. Trong khi đó, phía ngoài điểm tắm tự phát này là luồng vào vịnh Cửa Lục, thường xuyên có tàu, thuyền ra, vào nườm nượp, nhưng không ít người vẫn bơi cắt ra rất xa.

Giật mình cảnh người dân vượt rào, đu dây xuống bãi tắm tự phát- Ảnh 2.

Nhiều người dân vượt lan can, đu dây xuống tắm ở khu vực cấm tại phường Hòn Gai, TP Hạ Long.

Một người đàn ông chừng hơn 60 tuổi thoăn thoắt vượt qua lan can rồi đu vào chiếc dây xuống phía biển cho biết, chiều hè nóng nực, ngày nào ông cũng đi bộ từ nhà xuống đây để tắm.

"Tôi có thấy biển cấm. UBND phường cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở. Nhưng nhà tôi gần đây, tắm rất tiện, mà cũng đã ai bị hề hấn gì đâu", người này nói.

Cách đó chừng gần một cây số là vùng biển ở chân cầu Bài Thơ, giáp ranh với phường Bạch Đằng cũng có một bãi tắm tự phát. Tại khu vực này, mực nước rất sâu lại giáp luồng thủy nội địa Bài Thơ - Cột 8, thế nhưng vẫn có hàng chục người bất chấp hiểm nguy rình rập, bơi cắt ngang luồng, bất chấp tàu, thuyền thường xuyên lưu thông...

Giật mình cảnh người dân vượt rào, đu dây xuống bãi tắm tự phát- Ảnh 3.

Nhiều người dân bơi lội ở ngay luồng thủy nội địa.

Tại vùng biển lối ra đảo Rều thuộc địa phận phường Bãi Cháy từ lâu cũng hình thành một điểm tắm tự phát, dù chính quyền đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Đang cùng mấy người bạn xuống khu vực bãi biển có biển cấm tắm, chị Hằng, một du khách đến từ vùng Tây Bắc cho biết, đoàn của chị xuống nghỉ dưỡng tại Bãi Cháy được 2 hôm nay, nên chiều nào chị cũng ra khu vực này tắm...

"Đến khu vực tắm ở phía ngoài kia thì xa khách sạn, nên chúng em thấy bảo nhau ra đây cho gần. Vả lại, chị em đều mặc áo phao và bảo nhau bơi gần bờ, nên chắc không nguy hiểm gì", chị Hằng vô tư nói.

Còn bà Hoàng Thị Mai, nhà ở khu 5, phường Bãi Cháy thì cho rằng, bãi tắm ở khu du lịch rất xa, nên bà Mai và một số người dân trong khu thấy khu vực này tiện thì tắm.

Cần sớm có chế tài xử phạt vi phạm

Chiều 29/5, tại vùng biển có biển cấm tắm ở Khu du lịch Bãi Cháy đã xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh viên tử vong. Nạn nhân là anh Hoàng Quân H (SN 2003, trú tại xã Dương Huy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, là sinh viên trường Đại học Hạ Long).

Hôm đó, anh H cùng nhóm bạn ra tắm biển ở Khu du lịch Bãi Cháy. Đến khoảng 18h30, nhóm bạn không thấy anh H thì tri hô nhờ người tìm kiếm giúp. Phải đến hơn ngày sau, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy. 

Giật mình cảnh người dân vượt rào, đu dây xuống bãi tắm tự phát- Ảnh 4.

Xuồng của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai tham gia tìm kiếm nạn nhân bị mất tích khi tắm ở vùng biển cấm tắm ở khu du lịch Bãi Cháy ngày 10/6.

Khoảng 17h15 ngày 10/6, anh Nguyễn Văn Th (SN 1982, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đã ra bãi tắm tự phát vùng biển đảo Rều thuộc khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long tắm. Do khu vực này nước sâu lại có dòng chảy xiết, nên anh Th đã bị sóng cuốn trôi. Đến khoảng 22h40 cùng ngày, thi thể của nạn nhân mới được tìm thấy.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai cho biết, các bãi tắm tự phát trên địa bàn TP Hạ Long hiện nay rất nguy hiểm. Bởi vì, hầu hết đều nằm gần luồng của tàu, thuyền thường xuyên hoạt động. Do phía bờ nông, nên nhiều người thường xuyên bơi cắt qua luồng, nên rất dễ xảy ra mất an toàn. 

"Hơn nữa, do là bãi tắm tự phát, nên không có lực lượng cảnh báo, trực sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn lại không có phao, luồng giới hạn. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cần phải quyết liệt hơn để dẹp bỏ những điểm tắm tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn này", vị chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai kiến nghị.

Giật mình cảnh người dân vượt rào, đu dây xuống bãi tắm tự phát- Ảnh 5.

Chính quyền cơ sở ở TP Hạ Long kiến nghị cần có chế tài xử phạt hành vi vi phạm để đảm bảo sự răn đe.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Mạnh Hải, Phó chủ tịch UBND phường Hòn Gai, TP Hạ Long nhìn nhận, trên địa bàn tồn tại một số bãi tắm tự phát đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

"Chính quyền địa phương đã thường xuyên cử cán bộ phát loa tuyên truyền, cảnh báo người dân không nên tắm ở những khu vực này. Tuy nhiên, lực lượng của phường thì mỏng lại phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, nên không thể lúc nào cũng ở bãi biển để tuyên truyền được. Trong khi đó, chế tài để xử phạt thì không có, vì vậy, nhiều người dân vẫn bất chấp, thường xuyên xuống khu vực cấm để bơi lội", ông Hải thông tin.

Còn ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, TP Hạ Long thì cho biết, hai vụ đuối nước tử vong liên tiếp thời gian gần đây là du khách đã tự ý xuống khu vực cấm tắm để bơi lội.

"Khu vực bãi biển trên địa bàn rất rộng, cơ quan chức năng cũng đã cắm biển cấm tắm, thường xuyên nhắc nhở. Nhưng nếu không có chế tài để xử phạt thì cứ lúc lực lượng chức năng di chuyển đi khu vực khác là người dân, du khách lại xuống tắm rất đông", ông Tùng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.