Xã hội

Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ bé 5 tháng tuổi tử vong khi gửi bảo mẫu

18/02/2025, 15:17

Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với quận Long Biên chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Ngày 18/2, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc cháu bé tên C (5 tháng tuổi) tử vong tại quận Long Biên.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu UBND quận Long Biên chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc quận khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND TP kết quả trước ngày 19/2.

Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ bé 5 tháng tuổi tử vong khi gửi bảo mẫu- Ảnh 1.

Ngõ dẫn vào nơi ở và điểm trông giữ trẻ của cô N.

Đồng thời, chính quyền Hà Nội giao Công an thành phố Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với quận Long Biên chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định, báo cáo UBND TP nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Trước đó, chị Q (ở phường Giang Biên) cho biết, thông qua mạng xã hội, chị Q thấy chị N.T.N (ở phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên) nhận dịch vụ trông giữ trẻ thuê.

Thấy N giới thiệu bản thân là giáo viên mầm non và đang nhận trông trẻ tại nhà, chị Q đồng ý gửi con gái 5 tháng tuổi cho N với tiền thù lao 150.000 đồng/ngày, ban đêm là 250.000 đồng/đêm.

Từ ngày 15 - 16/2, chị N đã nhận trông con gái cho chị Q. Sáng 16/2, chị Q hỏi chị N là buổi đêm con có quấy không, chị N trả lời bé dậy 2 lần và đã cho uống sữa. Đến khoảng 11h cùng ngày, chị Q hay tin con gái phải đi cấp cứu. Khi vào bệnh viện, chị Q hốt hoảng nhận tin con gái đã qua đời.

Tính đến trưa 18/2, Công an quận Long Biên đang chờ kết luận giám định về nguyên nhân tử vong của cháu bé để củng cố hồ sơ.

Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ bé 5 tháng tuổi tử vong khi gửi bảo mẫu- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra nhà của chị N.

Theo lãnh đạo UBND phường Long Biên, nơi bé C được gửi trước khi nạn nhân tử vong không phải là cơ sở trông giữ trẻ. Việc trông bé gái chỉ là thỏa thuận giữa người thân của cháu và chị N.

Quá trình làm việc, chồng chị N cho biết người phụ nữ này có bằng trung cấp sư phạm mầm non, từng đi dạy tại một số trường tư thục. Gần đây, chị N nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình và nhận trông các cháu nhỏ để kiếm thêm thu nhập.

Ngoài ra, trước khi xảy ra vụ việc, bé gái N.D.C đang được chị N.A.T (tên khác là Q) làm thủ tục nhận con nuôi. Chiều 15/2, cháu được chị T đưa đến nhà chị N.T.N gửi qua đêm và sau đó xảy ra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.