Đời sống

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba

16/05/2024, 08:21

Theo lãnh đạo Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên), trước khi gặp nạn, các công nhân đã tự ý lấy ghe để vào bờ trên sông Ba và bị va đập vào thành cầu đang xây dựng khiến ghe bị lật.

Sáng 16/5, Công an huyện Phú Hòa cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, các đơn vị chức về vụ lật ghe xảy ra trên sông Ba, đoạn qua địa bàn, khiến 1 công nhân tử vong và 2 người mất tích.

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba- Ảnh 1.

Đến sáng 16/5, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 2 công nhân mất tích sau vụ lật ghe - Ảnh: Ngọc Toàn.

Theo trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Phó trưởng Công an huyện Phú Hòa, vụ việc xảy ra khoảng 19h ngày 15/5, 6 công nhân thi công gói thầu XL02, Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (phân đoạn cầu Đà Rằng từ Km29+900 - Km32+100) khi di chuyển bằng ghe thì gặp nạn.

Nguyên nhân ban đầu được Công an huyện Phú Hòa xác nhận, các công nhân trên tự ý lấy ghe đi trên sông Ba theo hướng Tây - Đông từ thôn Vĩnh Phú (xã Hòa An, huyện Phú Hòa) sang huyện Tây Hòa. Khi đến lý trình Km30+600 thuộc hạng mục thi công cầu Đà Rằng thì va đập vào thành cầu và bị lật ghe.

Ngay khi sự việc xảy ra ra, 3 người trên ghe gồm Mai Chí Thành (SN 1979), Nguyễn Văn Huê (SN 1992), Lê Kim Vàng (SN 1995, cùng quê Thanh Hóa) đã bơi được vào bờ.

3 công nhân khác bị đuối nước là Nguyễn Cửu Đồng (SN 1990, quê Quảng Nam) và Lê Đức Cường (SN 1978) và Nguyễn Mạnh Nguyên (SN 1993, cùng quê Thanh Hóa).

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba- Ảnh 2.

Khu vực xảy ra vụ lật ghe.

Trong đó, đã tìm kiếm được anh Nguyễn Mạnh Nguyên và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng người này đã tử vong tại bệnh viện. Đến sáng 16/5, các đơn vị chức năng đang tích cực tìm kiếm, cứu nạn 2 nạn nhân còn lại.

Theo văn bản do trung tá Tú ban hành, sau vụ việc, Công an huyện Phú Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao nạn nhân cho gia đình mai táng và tiếp tục phối hợp tìm kiếm những người còn mất tích.

Theo Ban QLDA 7, lãnh đạo Ban trực tiếp vào hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục vụ việc, hỗ trợ nạn nhân. 

Quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các đơn vị tổ chức công trường, đảm bảo an toàn lao động. Nguyên nhân vụ lật ghe chờ các cơ quan chức năng điều tra, kết luận.

Một số hình ảnh từ hiện trường vụ việc:

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba- Ảnh 3.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba- Ảnh 4.

Các mố trụ cầu hạng mục cầu Đà Rằng đang được triển khai giữa sông Ba. Việc tiếp cận các vị trí thi công khó khăn. Các công nhân dùng ghe đi trên sông Ba thì va vào thành cầu và bị lật ghe.

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng có mặt triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết tối trời, việc tìm kiếm những người mất tích gặp nhiều bất lợi.

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba- Ảnh 6.

Ngay trong đêm, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã có mặt để theo dõi quá trình tìm kiếm.

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba- Ảnh 7.

Đến sáng 16/5, công tác tìm kiếm 2 người còn mất tích được tiến hành khẩn trương.

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba- Ảnh 8.

Nhiều lực lượng cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba- Ảnh 9.

Trên bờ các lực lượng được tăng cường.

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba- Ảnh 10.

Tàu thuyền của các đơn vị chức năng, người dân được huy động tham gia.

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba- Ảnh 11.

Hiện trường vụ lật ghe.

Hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật ghe trên sông Ba- Ảnh 12.

Hiện vẫn còn 2 nạn nhân mất tích sau vụ lật ghe.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.