Showbiz

Hoa hậu Thùy Tiên, á hậu Hồng Đăng bị quấy rối nơi công cộng: Luật sư nói gì?

23/02/2025, 19:01

Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 Hồng Đăng cho biết cô bị kẻ lạ quấy rối trên đường tới phòng tập. Hoa hậu Thùy Tiên cũng là nạn nhân của quấy rối nhưng không dám lên tiếng vì ngại định kiến xã hội.

Hoa hậu Thùy Tiên, á hậu Hồng Đăng bị quấy rối ở chốn đông người

Ngày 23/2, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023 Hồng Đăng gây chú ý khi chia sẻ về việc bị quấy rối tại nơi công cộng. 

Cụ thể, khoảng 17h chiều 22/2, trên đường đi bộ đến phòng tập gần nhà, cô bị một đối tượng đi xe máy lướt qua, thực hiện hành vi quấy rối.

Hoa hậu Thùy Tiên, á hậu Hồng Đăng bị quấy rối nơi công cộng: Luật sư nói gì?- Ảnh 1.

Á hậu Hồng Đăng cho biết, cô bị một người lạ mặt quấy rối trong lúc đi bộ ở khu vực gần nhà.

"Tôi bực bản thân sao không túm họ lại và phản ứng nhanh hơn. Tôi phân vân nên bỏ qua hay báo cảnh sát. Cuối cùng, tôi đến chỗ tập. Trên đường, như một phản xạ, tôi lấy tay và tóc che phần ngực", cô bày tỏ.

Sau khi bình tĩnh, Hồng Đăng quay lại hiện trường, truy xuất camera an ninh từ các cửa hàng xung quanh để tìm biển số xe của đối tượng. Cô cho biết thủ phạm đeo khẩu trang, mặc đồ kín, đội mũ bảo hiểm màu đỏ.

Hồng Đăng công khai đoạn trích xuất camera ghi lại cảnh cô bị kẻ xấu quấy rối hôm 22/2.

Hiện, video trích xuất camera đã được cô giao cho cơ quan chức năng. "Tôi quyết tìm ra danh tính thủ phạm. Tôi không muốn họ nhởn nhơ làm chuyện này nhiều lần", cô nói.

Á hậu kể nhiều người quen của cô bị quấy rối nhưng sống trong sợ hãi, xấu hổ, im lặng, còn thủ phạm thì nhởn nhơ. Do đó, cô quyết theo đuổi sự việc đến cùng.

"Sau chuyện này, tôi ngộ ra vài điều. Tôi cảm nhận được sự đồng lòng muốn giúp đỡ của mọi người, mặc dù còn có những định kiến đến từ sâu trong tiềm thức. Tôi viết bài này, vì muốn giúp bản thân và người khác vượt qua sự xấu hổ và định kiến ăn sâu trong tiềm thức chung.

Tôi muốn những người đọc được có thể có kinh nghiệm, kiến thức để giúp đỡ, ủng hộ những nạn nhân một cách tốt hơn. Tôi muốn sẽ có những biện pháp nghiêm khắc hơn đối với những vi phạm quấy rối, hoặc ít ra cũng có nhiều áp lực xã hội hơn lên án những hành vi này", Hồng Đăng viết.

Hoa hậu Thùy Tiên, á hậu Hồng Đăng bị quấy rối nơi công cộng: Luật sư nói gì?- Ảnh 2.

Hoa hậu Thùy Tiên cho biết cô cũng từng là nạn nhân của quấy rối.

Chiều cùng ngày, hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ mình cũng từng là nạn nhân của quấy rối. Theo lời kể của nàng hậu, sau khi tham dự một sự kiện, cô gặp tình huống tương tự ngay lúc vừa bước ra khỏi thang máy. Song, do có nhiều máy quay xung quanh và chịu ảnh hưởng từ định kiến xã hội, Thùy Tiên chọn cách im lặng. 

"Những câu nói như 'con gái bị đụng chạm là đáng xấu hổ', 'mấy chuyện này bình thường' ảnh hưởng thật sự tới tư tưởng của tôi. Người quấy rối mới là người nên phải xấu hổ!", hoa hậu Thùy Tiên giãi bày.

Hành vi quấy rối có thể bị xử phạt thế nào?

Trao đổi với Báo Giao thông, Thạc sĩ, luật sư Hoàng Thị Hương Giang (Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, qua thông tin phản ánh có thể thấy đây là hành vi có dấu hiệu quấy rối tình dục. 

Hoa hậu Thùy Tiên, á hậu Hồng Đăng bị quấy rối nơi công cộng: Luật sư nói gì?- Ảnh 3.

Thạc sĩ, luật sư Hoàng Thị Hương Giang.

Theo luật sư Giang, hành vi quấy rối tình dục là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi này có thể biểu hiện dưới dạng bằng lời lẽ, cử chỉ có tính chất tình dục, gây tổn thương đến tâm lý của nạn nhân. 

"Đối với người thực hiện hành vi này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của chính phủ. 

Cụ thể, phạt tiền từ 5.000.000 - 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi: Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Sàm sỡ, quấy rối tình dục; Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng.

Trường hợp hành vi quấy rối tình dục là xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người khác thì có thể bị xử lý hình sự về tội "Làm nhục người khác" theo quy định tại Điều 155, Bộ luật Hình sự. 

Ngoài ra, hành vi quấy rối tình dục ở mức độ muốn quan hệ tình dục với nạn nhân bằng cách sử dụng vũ lực, bạo lực thì có thể bị xử lý hình sự về tội "Hiếp dâm" hoặc tội "Cưỡng dâm" theo từng tình huống cụ thể và mức hình phạt khác nhau", luật sư Giang phân tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.