Xã hội

Hơn 83.000 người đã được cấp thẻ căn cước mẫu mới

08/07/2024, 19:06

Sau 1 tuần triển khai Luật Căn cước, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) và các đơn vị trên toàn quốc đã thu nhận hơn 328.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước.

Thông tin nêu trên được thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng C06 công bố khi trả lời PV Báo Giao thông tại họp báo của Bộ Công an diễn ra chiều 8/7.

Trong số này, số công dân dưới 6 tuổi nộp hồ sơ để làm thẻ căn cước lần đầu là gần 60.000 trẻ em trên toàn quốc.

Hơn 83.000 người đã được cấp thẻ căn cước mẫu mới- Ảnh 1.

Quy trình thu nhận sinh trắc học và kê khai thủ tục cấp thẻ căn cước diễn ra khoảng 10 phút.

Theo thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, với con số hồ sơ đã thu nhận đó, tính đến 17h ngày 8/7, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đã trả 83.286 thẻ căn cước, chuyển công an địa phương để trả cho người dân.

"Đây là số liệu tương đối ổn định và theo đúng quy trình của Luật Căn cước", lãnh đạo Cục C06 đánh giá và khẳng định, cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực để việc triển khai Luật Căn cước 2023 đạt hiệu quả cao.

Theo lãnh đạo Cục C06, mẫu thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước sẽ giúp người dân tham gia môi trường điện tử an toàn, minh bạch, tiện lợi, giảm thiểu rủi ro, thời gian cũng như tiết kiệm chi phí.

Thẻ căn cước, căn cước điện tử cũng góp phần giảm thiểu được lượng giấy tờ, thủ tục hành chính, phát huy giá trị của việc khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước (nhất là xác thực thông tin cá nhân).

Đồng thời, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được Nhà nước bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng khi được cấp, sử dụng thẻ căn cước.

Qua đó giúp họ thuận lợi hơn khi tham gia các giao dịch dân sự, nhất là các giao dịch thiết yếu phục vụ cuộc sống và thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu phải xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.