Thị trường

Huy động hơn 91 triệu kWh từ thủy điện, miền Bắc đủ điện

27/06/2023, 18:30

Nhiều hồ thủy điện lớn như Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bản Chát đã cao hơn mực nước chết từ 10-20m. Miền Bắc đã “cơ bản đủ điện”.

Báo cáo ngày 27/6 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Cục KTATMT (Bộ Công thương) cập nhật trong báo cáo ngày 27/6 cho thấy, mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhanh, cao hơn mực nước chết từ 7-20m; khu vực Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ tăng nhẹ; khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

“Mực nước các hồ nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành”, Cục KTATMT cho hay.

img

Mực nước nhiều hồ thủy điện lớn cao hơn mực nước chết 10-20m

Với mực nước này, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đã đảm bảo ngưỡng tối thiểu an toàn để các nhà máy thuỷ điện phát điện. Tức là, 11 nhà máy thuỷ điện (Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An, Đại Ninh, Pleikrong) đã dừng phát điện thời điểm đầu tháng 6 do thiếu nước đã có thể phát điện.

Tuy nhiên, theo vị đại diện, việc huy động phát điện từ các nhà máy này còn phụ thuộc vào kế hoạch điều độ theo công suất tiêu thụ điện hàng ngày của hệ thống điện, nhằm đảm bảo các mục tiêu về cung ứng điện, cấp nước cho hạ du và dự phòng nguồn điện đợt nắng nóng tới.

Những ngày qua, công suất tiêu thụ điện thấp. Công suất đỉnh hệ thống điện (Pmax) ngày 26/7 được lập vào lúc 15h30, ngưỡng 38.461,6 MW (Công suất đỉnh cao nhất được lập ngày 21/6/2022, ngưỡng 45.528 MW). Phụ tải toàn hệ thống điện đạt 763 triệu kWh.

Trong ngày 26/6/2023, tổng sản lượng huy động từ thuỷ điện khoảng 191 triệu kWh, trong đó, miền Bắc là 91,3 triệu kWh; nhiệt điện than huy động 392,6 triệu kWh (miền Bắc 239,3 triệu kWh)…

EVN cũng cho biết, với tình hình mực nước tại các hồ thuỷ điện hiện nay, miền Bắc “cơ bản đủ điện”.

“Theo quy luật hàng năm, đến giữa tháng 7 là "lũ chính vụ" (lượng nước sẽ còn tăng, miền Bắc không lo thiếu điện – PV), tuy nhiên nếu biến đổi khí hậu hoặc ảnh hưởng El Nino thì rất khó dự báo”, đại diện EVN nói và nhận định, nếu thời tiết tháng 7 như nửa đầu tháng 6 thì nguy cơ thiếu điện vẫn còn, nhưng khả năng cung cấp điện và tình hình cắt điện sẽ đỡ hơn tháng 6. Còn nếu hoàn toàn mất lũ thì không thể khẳng định được.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.