Thế giới

Israel tấn công tổng lực vào Lebanon, trong 24 giờ ít nhất 492 người thiệt mạng

24/09/2024, 07:56

Ngày 23/9, Không quân Israel đăng tải trên tài khoản X cho biết trong 24 giờ qua đã tiến hành 650 đợt tấn công nhằm vào 1.100 mục tiêu được cho là nơi tàng trữ vũ khí của Hezbollah.

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố đã phá hủy hàng chục nghìn quả rocket và những loại vũ khí chính xác khác của Hezbollah. 

Ông Gallant nhấn mạnh đây là đợt tấn công cao điểm nhất của Israel trong thời gian qua khiến toàn bộ những gì Hezbollah dày công gây dựng trong suốt 20 năm qua bị Israel phá hủy hoàn toàn.

Israel tấn công tổng lực vào Lebanon, trong 24 giờ ít nhất 492 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Khói lớn bốc lên từ một vị trí bị Israel không kích tại khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon (Ảnh: AFP).

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Trung tướng Herzi Halevi thông tin, binh sĩ Israel đang chuẩn bị cho một đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu Hezbollah sau đợt tấn công quy mô lớn sáng 23/9.

Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết, đợt không kích dữ dội của Israel đã khiến ít nhất 492 người thiệt mạng, 1.645 người khác bị thương trong đó có 35 trẻ em và 58 phụ nữ chỉ trong sáng 23/9.

Người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stéphane Dujarric, tuyên bố Liên hợp quốc cảm thấy bị báo động nghiêm trọng bởi tình hình leo thang căng thẳng tại Lebanon và các cuộc tấn công đáp trả của Hezbollah về phía Israel.

"Thông điệp mà Liên hợp quốc muốn gửi đến các bên đang tấn công lẫn nhau và tất cả các bên có tham gia vào cuộc xung đột là hãy lùi bước trước khi rơi xuống vực. Hãy dừng ngay việc leo thang căng thẳng", ông Dujarric nhấn mạnh. 

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã được báo cáo về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Israel - Lebanon và đang làm việc với các đối tác để hạ nhiệt tình hình.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ không nghĩ Israel muốn leo thang căng thẳng để buộc Hezbollah nhượng bộ hòng đạt được kết quả như Israel mong muốn.

Trước đó, giới chức Israel tuyên bố đã tăng cường không kích vào các mục tiêu Hezbollah ở Lebanon với mục đích buộc Hezbollah phải chấp nhận một giải pháp ngoại giao.

Tuy nhiên, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang tập trung vào việc hạ nhiệt căng thẳng và phá vỡ vòng luẩn quẩn tấn công - đáp trả.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông tin đã điều một nhóm nhỏ binh sĩ tới Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Loyd Austin nhấn mạnh, Mỹ quyết tâm răn đe bất kỳ lực lượng nào trong khu vực lợi dụng tình hình căng thẳng hoặc tìm cách mở rộng xung đột.

Phát biểu khi đang tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Israel đang kéo Trung Đông vào một cuộc chiến toàn diện bằng cách khiêu khích Iran tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

"Chúng tôi không muốn trở thành nguyên nhân gây bất ổn ở Trung Đông bởi hệ lụy của nó là không thể đảo ngược. Chúng tôi muốn sống trong hòa bình. Chúng tôi không mong muốn chiến tranh. Israel mới chính là bên tìm cách tạo ra cuộc xung đột toàn diện. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho bất kỳ lực lượng nào đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ", ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Israel đặt tình trạng đặc biệt trên cả nước

Theo truyền thông Israel, Nội các Israel đã phê duyệt "tình trạng đặc biệt" trên cả nước.

Tình trạng đặc biệt là thuật ngữ pháp lý mà Israel sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp cho phép giới chức Israel có thêm quyền lực để tăng cường nỗ lực bảo vệ người dân.

Tình trạng đặc biệt có hiệu lực trong vòng 48 giờ và có thể được Nội các gia hạn.

Hiện Bộ Tư lệnh Mặt trận Quốc gia Lực lượng Phòng vệ Israel vẫn chưa có thay đổi so với những chỉ dẫn đã công bố trước đó. Tại khu vực miền Trung và Nam Israel, các trường học và công sở vẫn duy trì hoạt động bình thường.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.