An ninh hình sự

Khởi tố 3 cán bộ liên quan đến đền bù đất ở dự án Vành đai 4

26/06/2024, 17:40

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 3 cán bộ ở huyện Thanh Oai vì liên quan đến sai phạm trong công tác đền bù đất ở dự án Vành đai 4.

Chiều nay (26/6), tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý II/2024, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đã thông tin về vụ sai phạm liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 qua huyện Thanh Oai.

Khởi tố 3 cán bộ liên quan đến đền bù đất ở dự án Vành đai 4- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Ông Tùng cho biết, dự án Vành đai 4 là công trình trọng điểm kết nối vùng, Thành ủy và UBND TP Hà Nội, Bộ Công an giao cho Công an thành phố phối hợp với địa phương, các sở, ngành để thực hiện những nội dung theo quy định của pháp luật phân công.

Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch tổng thể, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh đối với hành vi vi phạm liên quan dự án đường Vành đai 4 và đảm bảo tuyệt đối đến vấn đề tiến độ.

"Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hà Nội đã chủ động phát hiện, ở huyện Thanh Oai có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đất ở", ông Tùng nói.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, ngày 14/5/2024, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 trên địa bàn thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Khởi tố 3 cán bộ liên quan đến đền bù đất ở dự án Vành đai 4- Ảnh 2.

Hà Nội khởi tố 3 cán bộ liên quan đến đền bù đất ở dự án Vành đai 4 (Ảnh minh họa).

Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Hiệp - cán bộ Trung tâm Quỹ đất huyện Thanh Oai; Lê Xuân Nghĩa - cán bộ Trung tâm Quỹ đất huyện Thanh Oai; Phạm Thái Sơn - cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Oai.

"Hiện nay, chúng tôi đang mở rộng để điều tra đối với hành vi vi phạm theo Điều 230 Bộ luật Hình sự", ông Tùng nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết, Công an TP Hà Nội chịu trách nhiệm phòng ngừa, đấu tranh những vi phạm liên quan đến việc triển khai dự án Vành đai 4.

"Nội dung thứ nhất là giải phóng mặt bằng, kiểm đếm sao cho đủ, đúng. Nội dung thứ 2 là liên quan đến chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát, cung cấp nguyên vật liệu", ông Tùng nói.

Dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô dài 112km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Điểm đầu dự án tại điểm nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long.
Công trình có tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, khởi công tháng 6/2023, mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ 2027.
Dự án được triển khai theo 7 dự án thành phần, vận hành độc lập. Trong đó, Hà Nội thực hiện 3 dự án thành phần: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận Hà Nội và đầu tư xây dựng hệ thống cao tốc theo phương thức PPP.
Việc hoàn thiện Vành đai 4 Vùng Thủ đô sẽ góp phần giải tỏa ách tắc giao thông, kết nối giữa các tỉnh và tạo không gian phát triển mới cho cả vùng Thủ đô, trong đó có Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.