Showbiz

Kim Soo Hyun thừa nhận hẹn hò Kim Sae Ron từ năm 2019, đã qua tuổi vị thành niên

14/03/2025, 11:01

Gold Medalist xác nhận Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò từ mùa hè năm 2019 đến mùa thu năm 2020. Thời điểm cả hai bắt đầu hẹn hò là sau khi Kim Sae Ron đã qua tuổi vị thành niên.

Kim Soo Hyun bị gây áp lực

Spotv News sáng 14/3 đưa tin, Gold Medalist - công ty quản lý của Kim Soo Hyun đã đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến ồn ào trong những ngày qua.

Chúng tôi đã thông báo sẽ đưa ra tuyên bố vào tuần tới dựa trên bằng chứng xác thực để bác bỏ thông tin từ phía Viện nghiên cứu Garosero.

Kim Soo Hyun thừa nhận hẹn hò Kim Sae Ron từ năm 2019, đã qua tuổi vị thành niên- Ảnh 1.

Công ty quản lý của Kim Soo Hyun đã đưa ra thông báo mới nhất vào sáng 14/3.

"Tuy nhiên, sáng sớm nay, anh Kim Soo Hyun đã có dấu hiệu bất ổn tâm lý. Chúng tôi phải hiện các biện pháp để đảm bảo anh ấy có thể hoàn toàn ổn định.

Kim Soo Hyun đã phải chịu đựng sự hoảng loạn cực độ sau khi Garosero tuyên bố anh ấy là nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột của người đã khuất (tức Kim Sae Ron - PV).

Sau buổi livestream của Viện nghiên cứu Garosero vào hôm 12/3, nhiều người ngồi trên xe có gắn camera đã canh ở cổng chính và bãi đỗ xe của công ty đến tận sáng hôm sau. Đến trưa ngày 13/3, họ tiếp tục đi lang thang khắp tòa nhà để gây áp lực tâm lý lên Kim Soo Hyun", Gold Medalist nói về tình trạng của Kim Soo Hyun trong những ngày qua.

Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò từ năm 2019

Trong thông cáo, Gold Medalist xác nhận Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò từ mùa hè năm 2019 đến mùa thu năm 2020. Thời điểm cả hai bắt đầu hẹn hò là sau khi Kim Sae Ron đã qua tuổi vị thành niên.

Do vậy, Gold Medalist khẳng định, thông tin Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên là không đúng sự thật.

Kim Soo Hyun thừa nhận hẹn hò Kim Sae Ron từ năm 2019, đã qua tuổi vị thành niên- Ảnh 2.
Kim Soo Hyun thừa nhận hẹn hò Kim Sae Ron từ năm 2019, đã qua tuổi vị thành niên- Ảnh 3.
Kim Soo Hyun thừa nhận hẹn hò Kim Sae Ron từ năm 2019, đã qua tuổi vị thành niên- Ảnh 4.

Gold Medalist khẳng định những bức ảnh của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron do Garosero công bố đều được chụp trong giai đoạn từ năm 2019 - 2020. Khi ấy, Kim Sae Ron đã trưởng thành.

"Bức ảnh mà Kim Sae Ron đã đăng tải trên Instagram của cô ấy vào sáng sớm ngày 24/3/2024 và bức ảnh được tiết lộ trên chương trình phát sóng của Viện nghiên cứu Garosero vào ngày 11/3/2025 đều là ảnh riêng tư của hai người khi còn hẹn hò. Cả hai bức đều được chụp cùng một ngày vào mùa đông năm 2020.

Bộ quần áo mà Kim Sae Ron mặc trong ảnh là thiết kế của một thương hiệu được ra mắt vào tháng 6/2019, vì vậy tuyên bố của Garosero rằng bức ảnh được chụp vào năm 2016 khi Kim Sae Ron còn là vị thành niên là điều hoàn toàn không thể xảy ra.

Ngoài ra, một bức ảnh khác được Garosero công bố vào ngày 12/3/2025 là ảnh hai người chụp vào ngày 24/12/2019, dịp Giáng sinh, và chúng tôi đã nắm giữ siêu dữ liệu (metadata) của bức ảnh này.

Bức ảnh công bố ngày 13/3 cũng được chụp cùng ngày, như có thể thấy qua việc Kim Sae Ron mặc cùng trang phục.

Tất cả các bức ảnh mà Garosero đưa ra làm bằng chứng cho việc Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron từ khi cô còn vị thành niên, thực tế đều được chụp sau khi Kim Sae Ron trưởng thành.

Tuyên bố được lặp đi lặp lại của Gaseyeon về "bức ảnh chụp năm 2016" là không thể tồn tại, hai người không hẹn hò vào thời điểm đó", phía Kim Soo Hyun cho hay.

Bức thư tay Kim Soo Hyun không phải gửi cho Kim Sae Ron

Về bức thư tay mà phía Garosero nói là của Kim Soo Hyun cho Kim Sae Ron, Gold Medalist nói rằng đây là bức thư nam diễn viên gửi cho những người thân thiết của mình.

Kim Soo Hyun thừa nhận hẹn hò Kim Sae Ron từ năm 2019, đã qua tuổi vị thành niên- Ảnh 5.

Công ty quản lý nói rằng, bức thư tay của Kim Soo Hyun khi còn ở trong quân ngũ là gửi cho người quen thân thiết.

Trong thư, Kim Soo Hyun nói anh ấy đang thích nghi với cuộc sống quân ngũ và viết chi tiết về cuộc sống thường ngày của mình trong quân ngũ. Câu nói "Anh nhớ em" là một cách diễn đạt vui vẻ mà những người lính đang phục vụ trong quân đội dùng để nói với những người thân quen của mình.

Tuy nhiên, Garosero khẳng định rằng cả hai đã hẹn hò từ năm 2015, bằng cách bóp méo những bức ảnh chụp ở thời điểm Kim Sae Ron đã trưởng thành là những bức ảnh chụp khi nữ diễn viên là trẻ vị thành niên, cộng thêm việc tung ra bức thư của Kim Soo Hyun khi còn trong quân ngũ, khiến những lá thư bình thường có vẻ như được chuyển thành bức thư tình.

Biệt danh mà Kim Sae Ron công khai sử dụng trên mạng xã hội từ năm 2016 cũng bị bóp méo thành biệt danh riêng giữa hai người", công ty quản lý của nam diễn viên cho hay.

Có nhiều tin đồn sai sự thật đã được lan truyền

Theo Gold Medalist, đã có rất nhiều lời chỉ trích nhắm vào Kim Soo Hyun liên quan đến mối quan hệ giữa hai người. Công ty cho rằng, dù mối quan hệ giữa hai người trưởng thành là chuyện riêng tư thì cuộc sống của Kim Soo Hyun - với tư cách là người nổi tiếng - bị đánh giá, chỉ trích gay gắt thì cũng là điều dễ hiểu. Anh ấy buộc phải nghiêm túc chấp nhận, dù điều đó có đau đớn.

Công ty quản lý cho biết, từ các thông tin từ phía Viện nghiên cứu Garosero đã có rất nhiều thông tin sai lệch, chưa chính xác được lan truyền - như thể đó là sự thật.

Gold Medalist chỉ ra rằng, những người xuất hiện trong livestream của Garosero tự nhận là gia đình của Kim Sae Ron. Tuy nhiên, theo ghi nhận của công ty, người này được cho là người quen của mẹ Kim Sae Ron.

"Những bức ảnh mà Garo Sero công khai có thể là thật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc những cáo buộc của họ là sự thật.

Họ đang bóp méo sự thật và tạo ra tin đồn dựa trên một vài bức ảnh bị bóp méo từ những người cung cấp thông tin, mà danh tính thậm chí còn không chắc chắn. Họ thậm chí cũng không cần xác nhận với các bên liên quan.

Việc đời tư của Kim Soo Hyun và người đã khuất đã bị người khác ép buộc tiết lộ, bị lan truyền cùng với vô số tin đồn và suy đoán, là điều vô cùng đau đớn đối với Kim Soo Hyun và những người xung quanh hai người.

Chúng tôi hiểu, dư luận sẽ không thể tránh khỏi việc quan tâm đến quyết định của Kim Soo Hyun sau khi đời tư của họ bị Garosero tiết lộ.

Tuy nhiên, những ngày tháng hai người trưởng thành gặp nhau rồi chia tay đã bị người khác bóp méo và vẫn đang được lan truyền thành vô số lời thêu dệt.

Thật đau đớn khi một người phải chịu đựng những điều như vậy chỉ vì cuộc sống riêng tư của mình. Đây cũng là hành động xâm phạm đời tư của người đã khuất và làm tổn hại đến danh tiếng của họ

Chỉ vì anh ấy là người nổi tiếng, không có nghĩa là anh ấy phải chịu đựng vô số thông tin sai sự thật và những cuộc tấn công cá nhân vô căn cứ. Anh ấy phải chấp nhận những phản ứng từ công chúng liên quan đến đời tư của mình.

Nhưng câu hỏi đặt ra là: Việc công khai đời tư của hai người trưởng thành mà không có sự đồng ý có thực sự là điều đúng đắn? Người bị phơi bày đời tư mà không có sự đồng ý có đáng phải chịu tất cả những điều này?", Gold Medalist cho hay.

"Garosero bóp méo sự thật về khoản nợ của Kim Sae Ron"

Trước đó, Garosero cho rằng công ty quản lý của Kim Soo Hyun, Gold Medalist ép Kim Sae Ron trả khoản nợ 700 triệu won (12,3 tỷ đồng). Ngoài ra, Kim Sae Ron được cho là yêu cầu giúp đỡ, nhưng Kim Soo Hyun phớt lờ cô.

Chính vì vậy, Kim Sae Ron được cho là đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra một quyết định cực đoan.

Trong thông báo mới, Gold Medalist khẳng định thông tin này "không chính xác". Theo Gold Medalist, thời điểm đó, công ty đã trả hết toàn bộ số nợ còn lại mà cá nhân Kim Sae Ron không thể trả nổi.

"Sau vụ việc lái xe khi say rượu, Gold Medalist đã làm việc với Kim Sae Ron để giải quyết nhiều khoản bồi thường thiệt hại.

Vào thời điểm đó, số tiền thiệt hại do vụ tai nạn gây ra là khoảng 1,114 tỷ won (hơn 17,5 tỷ đồng). Trong quá trình xác định số tiền bồi thường, chúng tôi đã cố gắng giảm thiểu gánh nặng cho Kim Sae Ron.

Sau đó, thông qua nhiều nỗ lực trả nợ của Kim Sae Ron, số tiền bồi thường giảm xuống còn khoảng 700 triệu won. Quá trình giảm số tiền cũng bao gồm việc sửa chữa và bán chiếc xe của Kim Sae Ron.

Gold Medalist đã sửa chữa và bán chiếc xe gặp nạn, vốn không thể chạy được nữa, theo yêu cầu của Kim Sae Ron và bồi thường một phần thiệt hại. Lời khẳng định của người cung cấp thông tin xuất hiện trên Garosero rằng công ty đã đánh cắp xe của Kim Sae Ron là một sự bóp méo sự thật", Gold Medalist tuyên bố.

Kim Soo Hyun thừa nhận hẹn hò Kim Sae Ron từ năm 2019, đã qua tuổi vị thành niên- Ảnh 6.

Gold Medalist khẳng định, phía Garosero đang cố tình bóp méo sự thật.

Vì sao Gold Medalist thúc giục Kim Sae Ron trả nợ?

Gold Medalist cho biết, mặc dù đã rất nỗ lực, Kim Sae Ron vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp tục hoạt động sau vụ tai nạn do lái xe khi say rượu và rơi vào tình trạng không thể chi trả khoản nợ còn lại.

Vì vậy, tháng 12/2023, Gold Medalist đánh giá Kim Sae Ron không còn khả năng thanh toán khoản nợ,công ty đã xử lý toàn bộ khoản nợ này như một khoản lỗ tài chính.

Trong báo cáo kiểm toán ngày 1/4/2024, toàn bộ số tiền Kim Sae Ron còn nợ công ty đã được ghi nhận là khoản nợ xấu, không được thu hồi.

Trong quá trình xử lý khoản nợ này, Gold Medalist đã tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết giữa công ty và Kim Sae Ron.

Tuy nhiên, nếu công ty tự ý gánh toàn bộ khoản bồi thường hợp đồng mà Kim Sae Ron phải chịu, các giám đốc điều hành của công ty có thể bị truy tố vì tội quản lý sai phạm trong kinh doanh.

Ngoài ra, số tiền này có thể không được cơ quan thuế công nhận là chi phí hợp lệ của công ty. Vì vậy, nếu Gold Medalist cho Kim Sae Ron vay tiền mà không có lãi suất hoặc tài sản thế chấp, mà không thực hiện bất kỳ thủ tục chứng minh hợp pháp nào, các giám đốc điều hành của công ty có thể bị cáo buộc cung cấp lợi ích tài chính bất hợp pháp cho một cá nhân cụ thể.

Vào đầu năm 2024, trong quá trình Gold Medalist tiến hành kiểm toán tài chính, công ty đã phải quyết định cách xử lý khoản nợ liên quan đến Kim Sae Ron.

"Theo lời khuyên từ công ty luật và công ty kiểm toán phụ trách kiểm toán tại thời điểm đó, nếu Gold Medalist xóa khoản nợ của Kim Sae Ron mà không thực hiện bất kỳ hành động thu hồi nợ nào, điều này có thể bị coi là công ty đơn phương miễn trừ khoản nợ cho Kim Sae Ron, dẫn đến tổn thất tài chính cho công ty.

Hơn nữa, các giám đốc điều hành của công ty có thể đối mặt với cáo buộc quản lý sai phạm trong kinh doanh, nếu không thực hiện các bước cần thiết để xử lý khoản nợ đúng theo quy trình.

Do đó, Gold Medalist cần phải chứng minh rằng tại thời điểm đó, Kim Sae Ron không còn khả năng trả nợ và khoản nợ này thực sự không thể thu hồi.

Công ty cũng cần xác minh rằng đã nỗ lực thu hồi khoản nợ từ Kim Sae Ron, để tránh việc bị coi là tự ý từ bỏ quyền lợi tài chính.

Chính vì lý do này, Gold Medalist đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán (nội dung chứng minh nghĩa vụ tài chính) đến Kim Sae Ron.

Đây là bước cần thiết để tiến hành thủ tục xóa nợ đúng theo quy định kế toán, nhằm chứng minh rằng Gold Medalist không tự ý từ bỏ khoản nợ này mà đã thực hiện các biện pháp theo quy trình pháp lý.

Ngoài ra, còn có một vấn đề thực tế là Kim Sae Ron có thể phải nộp thuế quà tặng tương ứng với lợi ích mà cô ấy nhận được từ việc xóa nợ", phía Gold Medalist giải thích lý do yêu cầu Kim Sae Ron trả nợ.

Công ty xác nhận, tin nhắn mà Kim Sae Ron gửi cho Kim Soo Hyun vào ngày 19/3/2024 liên quan đến khoản nợ này đã được viết trong bối cảnh trên.

Vì vậy, Gold Medalist bắt buộc phải thực hiện thủ tục thông báo nợ để tiến hành việc xóa khoản nợ theo đúng quy trình kế toán và pháp lý.

Công ty cũng khẳng định, vấn đề nợ của Kim Sae Ron hoàn toàn là giữa cô ấy và công ty Gold Medalist, không liên quan đến Kim Soo Hyun.

"Những suy đoán rằng Kim Soo Hyun đã cho Kim Sae Ron vay tiền cá nhân hoặc bất ngờ yêu cầu cô ấy trả lại số tiền đó là hoàn toàn sai sự thật.

Kim Soo Hyun chưa từng cho Kim Sae Ron vay tiền, không yêu cầu cô ấy trả nợ, và không có bất kỳ quyền hạn nào để làm điều đó.

Kim Sae Ron, sau khi rời khỏi công ty quản lý, không có đủ kiến thức pháp lý về các vấn đề tài chính. Do đó, thay vì liên hệ với Gold Medalist (chủ nợ), cô ấy đã nhắn tin cho Kim Soo Hyun.

Tuy nhiên, Kim Soo Hyun hoàn toàn không biết gì về tình huống giữa Kim Sae Ron và Gold Medalist, bởi vào thời điểm đó, hai người đã chia tay được 4 năm", công ty cho hay.

Sau khi nhận được tin nhắn từ Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun đã liên hệ với công ty để hỏi về tình hình.

Gold Medalist đã phản hồi với Kim Soo Hyun rằng: "Có vẻ như đối phương đang có hiểu lầm do không có kiến thức pháp lý chính xác. Việc trả lời những vấn đề như thế này mà không có xác nhận từ chuyên gia pháp lý là không phù hợp. Công ty sẽ phối hợp với chuyên gia pháp lý và liên hệ với công ty quản lý của Kim Sae Ron để giải quyết hiểu lầm này một cách ổn thỏa".

Ngoài ra, công ty cũng đính kèm giải thích về nội dung và mục đích của thông báo yêu cầu thanh toán (nội dung chứng minh nghĩa vụ tài chính) để làm rõ vấn đề.

Sau đó, vào ngày 26/3/2024, đại diện pháp lý của Kim Sae Ron đã gửi phản hồi chính thức, trong đó có đoạn: "Thân chủ của chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ mà quý công ty đã dành cho cô ấy trong thời gian qua. Đồng thời, cô ấy hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm của mình đối với thiệt hại mà quý công ty đã phải chịu. Vì vậy, cô ấy mong muốn được thảo luận và điều chỉnh kế hoạch trả nợ trong tương lai thông qua thương lượng."

Với tuyên bố này, mối quan hệ nợ giữa Gold Medalist và Kim Sae Ron đã chính thức khép lại.

Sau khi công ty xử lý toàn bộ khoản nợ của Kim Sae Ron thành khoản lỗ tài chính (nợ xấu), Gold Medalist chưa từng một lần yêu cầu cô ấy trả lại bất kỳ khoản tiền nào.

Do đó, có thể hiểu rằng Kim Sae Ron đã xem như mình hoàn toàn thoát khỏi khoản nợ với Gold Medalist.

"Việc liên kết nguyên nhân cái chết của cô ấy với vấn đề tài chính đã được giải quyết từ 1 năm trước là một suy luận vô căn cứ, mang tính ác ý và đầy suy diễn.

Gold Medalist luôn thấu hiểu những khó khăn mà Kim Sae Ron đã trải qua, dù không thu hồi khoản tiền đã cho vay, công ty vẫn cố gắng hết sức để ngăn chặn việc cô ấy bị đánh thuế quà tặng, bằng cách thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, trong quá trình thay Kim Sae Ron chi trả khoản bồi thường hợp đồng, công ty đã xử lý khoản tiền này dưới dạng khoản vay với lãi suất 0%, không áp dụng bất kỳ khoản phí chậm trả nào.

Tuy nhiên, thật đau lòng khi công ty lại bị xuyên tạc và chỉ trích, bị bóp méo thành ép buộc Kim Sae Ron phải trả nợ, thậm chí còn bị cáo buộc là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của cô ấy một năm sau đó.

Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và tiếc nuối trước những cáo buộc mang tính vu khống và ác ý này", Gold Medalist nêu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.