Thị trường

Làm thêm đường dây 500kV hơn 7.000 tỷ đồng, có dự phòng nhập khẩu điện từ Trung Quốc

05/03/2025, 13:07

Ngày 5/3, tại Phú Thọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 1 tổ chức Lễ triển khai thi công công trình đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Phú Thọ.

Đoạn tuyến đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ có chiều dài là 41,06km, có 94 vị trí móng cột điện (từ VT275 đến VT369), đi qua ba huyện là Đoan Hùng, Thanh Ba và Phù Ninh.

Tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Phương, Phó tổng giám đốc EVN nhấn mạnh vai trò của tuyến đường dây 500kV mạch 3 Lào Cai - Vĩnh Yên, trong bối cảnh nhu cầu nguồn điện tăng cao những năm qua.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây có khả năng truyền tải khoảng 2.000-3.000 MW điện từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia, trong đó có dự phòng nhu cầu nhập khẩu điện từ Trung Quốc.

Riêng với tỉnh Phú Thọ, dự án góp phần đảm bảo nguồn năng lượng cho các mục tiêu phát triển trung và dài hạn của tỉnh, tăng thu ngân sách, tạo cơ hội việc làm cho doanh nghiệp và lao động địa phương.

Làm thêm đường dây 500kV hơn 7.000 tỷ đồng, có dự phòng nhập khẩu điện từ Trung Quốc- Ảnh 1.

Ông Phạm Hồng Phương, Phó tổng giám đốc EVN.

Theo ông Phương, trong nhiều năm qua, EVN đã đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng để xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các dự án nguồn, lưới điện (năm 2024 là 112.000 tỷ đồng, năm 2025 dự kiến là 109.000 tỷ đồng).

Cho đến nay, EVN đã đưa điện đến 100% số xã, 99,83% số hộ dân, trong đó số hộ dân ở nông thôn là 99,74%.

Song, với nhu cầu tăng trưởng phụ tải hàng năm bình quân 10-12%, đòi hỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải khẩn trương đầu tư xây dựng, hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành các dự án nguồn, lưới điện mới.

Ông Phương nhấn mạnh tinh thần làm đường dây này kế thừa những kinh nghiệm, thành tựu của đường dây 500KV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Đường dây này thường phải cần tới 3-4 năm để thực hiện, nhưng nhờ sự vào cuộc tổng lực, làm đồng thời nhiều địa điểm, nhiều địa phương... mà đã hoàn thành chỉ trong 6 tháng.

Do đó, nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng nhất, lãnh đạo EVN đề nghị tỉnh Phú Thọ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng các vị trí móng cột và hành lang tuyến để tổ chức triển khai thi công đồng bộ, đồng loạt các vị trí móng cột điện trên toàn tuyến, đáp ứng tiến độ của công trình.

Đại diện tỉnh Vĩnh Phúc cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa trong thực hiện dự án, nhất là bồi thường, tái định cư nhằm sớm đưa công trình vận hành đúng thời hạn.

Để công trình đúng tiến độ, vị đại diện cũng đề nghị, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án điện 1 và các nhà thầu, đơn vị thi công tuân thủ nghiêm các quy trình, quy phạm kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, chất lượng cao nhất; phối hợp chặt chẽ các cấp ngành để giải quyết các vấn đề liên quan và kiến nghị của nhân dân.

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia. Đây là công trình đường dây 500 kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự kiến, hoàn thành trong 6 tháng, chậm nhất đến tháng 9/2025.

Dự án đi qua địa phận 4 tỉnh gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên.

Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 7.410 tỷ đồng, được thu xếp từ nguồn vốn vay 80% từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và 20% vốn đối ứng của EVN.

Ngày 3/3/2025 tuyến đầu tiên qua địa phận tỉnh Yên Bái đã được khởi công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.