Thời sự Quốc tế

Lào xây dựng thêm tuyến buýt nhanh BRT

05/06/2024, 20:00

Các nhà thầu dự án tuyến xe buýt nhanh BRT đầu tiên ở thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã bắt đầu các mũi thi công đầu tiên, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024.

Ngày 5/6, Thông tấn xã Lào cho biết các nhà thầu đã bắt đầu tiến hành thi công dự án tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên tại thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Các đơn vị sẽ tiến hành xây mới làn đường dành riêng cho xe buýt và các nhà chờ phục vụ hành khách di chuyển trên tuyến buýt nhanh BRT, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Phối cảnh công trình tuyến xe buýt nhanh BRT đầu tiên tại Lào. (Ảnh: ADB)

Phối cảnh công trình tuyến xe buýt nhanh BRT đầu tiên tại Lào (Ảnh: ADB).

Trước đó vào năm 2016, Sở Giao thông Công chính Viêng Chăn đã ký kết nhiều hợp đồng xây dựng các làn đường dành riêng cho xe buýt và hệ thống BRT trong khuôn khổ Dự án Giao thông Đô thị Bền vững Viêng Chăn, được phê duyệt vào năm 2016 với tổng trị giá 99,7 triệu USD (hơn 2,5 nghìn tỷ đồng).

Theo nội dung hợp đồng, Lào sẽ xây dựng tuyến buýt nhanh BRT từ Công viên Fa Ngum đến Patuxay (khoảng 4km) và một tuyến BRT khác từ Patuxay đến Đại học Quốc gia Lào (gần 10km).

Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng xây dựng một bãi đỗ xe buýt trên đường vào Sân bay Quốc tế Wattay (Viêng Chăn), từ đó mở mới các tuyến xe buýt kết nối khu vực phía tây và phía bắc của thủ đô Viêng Chăn.

Công trường xây dựng dự án xe buýt nhanh BRT tại thủ đô Viêng Chăn. (Ảnh: Thông tấn xã Lào)

Công trường xây dựng dự án xe buýt nhanh BRT tại thủ đô Viêng Chăn (Ảnh: Thông tấn xã Lào).

Thành phố sẽ xây dựng mới các bãi đỗ xe buýt, trung tâm bảo dưỡng sửa chữa và trung tâm điều hành xe buýt nhanh BRT, đồng thời lắp đặt 41 đèn giao thông tại 5 quận trung tâm Sikhottabong, Sisattanak, Chanthabouly, Xaysettha và Xaythany.

Dự án Giao thông Đô thị Bền vững Viêng Chăn được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB), Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC, Quỹ Đầu tư châu Á của Liên minh châu Âu (EU-AIF), Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), Quỹ Công nghệ Cao cấp, Chính phủ Lào và khối tư nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.