An ninh hình sự

Lật tẩy thủ đoạn của cặp tình nhân trả lương công nhân bằng ma túy

17/08/2024, 07:20

Là cai thầu xây dựng, Vũ Quốc Đại và và tình nhân là Tiên Thị Vân đã dùng thủ đoạn trả lương cho công nhân ở khu công nghiệp An Phát 1, huyện Nam Sách (Hải Dương) bằng ma túy để trói buộc họ và bán ma tuý thu lời.

Thuê công nhân nghiện làm việc, trả công bằng ma túy

Theo tài liệu điều tra của cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách, Vũ Quốc Đại (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) và Tiên Thị Vân (SN 1986, trú tại thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà của Vân.

Lật tẩy thủ đoạn của cặp tình nhân trả lương công nhân bằng ma túy- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng Vũ Quốc Đại, Tiên Thị Vân và Trần Minh Linh tại cơ quan công an.

Đại là chủ thầu chuyên làm cốp pha cho công trình trong khu công nghiệp (KCN) An Phát 1, huyện Nam Sách.

Quá trình thi công công trình ở đây, Đại và Vân thuê trọ tại một nhà dân (ở thôn An Đoài, xã An Bình, huyện Nam Sách) và thuê, quản lý khoảng 30 người lao động làm ở KCN An Phát 1.

Người lao động làm thuê được Đại và Vân cung cấp đồ ăn hàng ngày, trả tiền công theo tháng, mức tiền công từ 350 - 400 nghìn đồng/ngày. Qua quá trình làm việc, Đại và Vân thấy một số người lao động có biểu hiện nghiện ma túy, liền bàn nhau mua heroin với số lượng lớn về rồi chia thành các gói nhỏ bán cho công nhân với giá 100 nghìn đồng/gói.

Sau đó, Đại căn cứ vào số lượng ma túy công nhân mua để tính toán và trừ vào tiền công cuối tháng.

Mọi chuyện được đôi tình nhân toan tính kĩ lưỡng. Để thực hiện mục tiêu, Đại tìm và thuê một đối tượng nghiện ma túy là Trần Minh Linh (SN 1992, hộ khẩu thường trú ở xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) đang ở trọ gần chỗ Đại để thuận tiện cho việc quản lý, đem cơm và giao bán ma túy cho những người lao động.

Tiền công mà Linh nhận được từ Đại cũng là việc được cho sử dụng ma tuý.

Chia ma túy bán theo giờ

Để có nguồn hàng cung cấp cho các con nghiện, chiều 15/3/2024, Đại gọi điện cho người đàn ông đã quen biết từ trước tên là Khánh ở tỉnh Thái Nguyên hỏi mua 5 "chỉ" heroin và được Khánh đồng ý.

Chốt được mối cung cấp hàng, Đại cùng Vân đi taxi đến tỉnh Thái Nguyên gặp 1 phụ nữ không quen biết được Khánh giao nhiệm vụ bán cho 1 túi heroin với giá 20 triệu đồng.

Sau khi nhận hàng, Đại và Vân di chuyển về chỗ ở tại xã Bạch Đằng, chia số ma túy đã mua thành 252 gói nhỏ và đóng vào 2 túi ni lông, 1 túi có 100 gói, 1 túi có 152 gói rồi đưa cho Linh đi giao hàng.

Nhận nhiệm vụ từ Vân, chiều 16/3/2024, Linh đem túi ni lông chứa 100 gói heroin đến KCN An Phát 1 bán cho những người lao động đang làm tại đây theo 3 khung giờ là: 6h, 11h và 18h30. Nếu hôm nào có làm tăng ca thì bán thêm vào 22 giờ.

Khi bán gần hết số hàng được giao, Linh gọi điện báo cho Vân biết và hẹn đến lấy tiếp ma túy để bán…

Với hành động tương tự, theo lịch trình kế hoạch đã vạch sẵn, Linh đã nhiều lần trót lọt giao hàng đến tay các con nghiện một cách thuần thục.

Lật tẩy thủ đoạn của cặp tình nhân trả lương công nhân bằng ma túy- Ảnh 2.

Công an kiểm tra một nhà trọ ở xã An Bình, huyện Nam Sách. Ảnh tư liệu: Phong Tuyết.

Giữa tháng 3/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) nắm được hoạt động của cặp tình nhân làm cai thầu xây dựng, chuyên trả lương công nhân bằng ma túy nên lên kế hoạch triệt xóa.

Khoảng 10h40 sáng 18/3, khi Linh đang ngồi trên xe máy đỗ tại rìa đường thôn An Đoài, Công an huyện Nam Sách phát hiện bắt quả tang, thu giữ của Linh 1 túi ni lông bên trong có 73 gói heroin, có trọng lượng 4,485g cất giấu để bán.

Qua đấu tranh khai thác, Linh khai nhận làm nhiệm vụ ship ma túy cho Đại và Vân. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Linh, Vân, cơ quan công an thu giữ một số chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ việc.

Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan công an đã xác định được, trong vụ án này, Đại là người giữ vai trò chính, Vân và Linh giữ vai trò là người thực hành. Cả 3 đối tượng đều bỏ học từ sớm, không có công việc ổn định, Đại đã từng có tiền án vào năm 2017 về tội trộm cắp tài sản, còn Vân và Linh chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Nam Sách hoàn tất các thủ tục điều tra để đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.